Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm.

(HBĐT) - Sáng ngày 8/10, trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình tổ chức lễ khai giảng năm học 2014-2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh và nhiều sở, ban, ngành đã tới dự.

 

Năm học vừa qua, trường có 74 lớp (3.194 học viên, HSSV). Nhà trường đã chú trọng công tác chính trị tư tưởng cho CB, giảng viên và HSSV; công tác GD dân tộc và các hoạt động đoàn thể, cùng phong trào thi đua được đẩy mạnh. Đặc biệt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học được nâng tầm về chất lượng. Về kết quả rèn luyện trong HSSV, loại xuất sắc chiếm trên 34,4%; loại tốt và khá chiếm 56,9%. Về kết quả học tập, xếp loại xuất sắc và giỏi chiếm 6,2%, loại khá chiếm 32,1%, trung bình khá chiếm 36,1%. Thi tốt nghiệp các hệ đào tạo đỗ 97,7%. Công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ có nhiều nét mới. Trường có 65 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 10 người đang học cao học, 2 người đang nghiên cứu sinh, 1 giảng viên có học vị tiến sĩ. Hàng tháng, tỷ lệ CBGV được xếp thi đua loại A đạt trên 80%; đã có 46 tập thể và 340 lượt cá nhân được khen thưởng. Năm học 2014-2015, trường có trên 3.000 học viên, HSSV. Nhà trường đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng, cũng như sự vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ của thầy và trò trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình trong năm học vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng định hướng cho nhà trường cần làm tốt một số nội dung: Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015; triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị T.Ư 8(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên; từng bước xây dựng đội ngũ CB, GV có trình độ chuyên môn sau đại học ngày càng tăng. Quan tâm việc bồi dưỡng GD đạo đức, tư cách nhà giáo, tư tưởng Hồ Chí Minh cho CB, GV, NV, HSSV; đặc biệt việc giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của HSSV. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể trong nhà trường. Tăng cường kỷ cương nền nếp trường học, tạo môi trường GD lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội trong nhà trường. Phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành một trong những trung tâm văn hóa xã hội tiêu biểu về mọi mặt của thành phố, của tỉnh. Nhà trường cần có kế hoạch về quy mô phát triển trong thời gian tới phù hợp với quy hoạch chung của ngành. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục phát triển; trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của khối các cơ sở đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Trong ngày khai giảng năm học mới, nhà trường đã trao 6 suất quà cho các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Hội Khuyến học tỉnh tặng 4 suất quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện.

 

 

                                                                                 Bùi Huy

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục