Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các đơn vị và cá nhân nữ tiêu biểu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các đơn vị và cá nhân nữ tiêu biểu.

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày 14/10, tại huyện Lạc Thuỷ, Sở GD&ĐT đã tổ chức toạ đàm về vai trò, vị thế, những đóng góp của nữ cán bộ, giáo viên trong ngành. Dự Hội nghị có 250 đại biểu là lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Lạc Thủy và các đơn vị, nữ cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

 

Toàn ngành GD&ĐT hiện có 17.950 nữ cán bộ, công chức, viên chức, chiếm trên 79% tổng số CB, NV. Trong đó, số nữ là giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy trong các bậc học, cấp học chiếm tỷ lệ trên 80%. Những năm qua, công tác cán bộ nữ ngành GD&ĐT được coi trọng và phát triển cả về bề rộng, chiều sâu. Ngành đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Toàn thể nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nữ cán bộ, giáo viên thực sự là lực lượng quan trọng, một trong những nhân tố quyết định đến chất lượng GD&ĐT tại các nhà trường. Đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT có trình độ chuyên môn khá cao, phần lớn được đào tạo chính quy. Nhiều cán bộ, giáo viên nữ giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của sở, trường và trình độ quản lý ngày càng được khẳng định.

 

Tại buổi toạ đàm, các cán bộ nữ ngành GD&ĐT đã chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp khắc phục hoàn cảnh khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo để đạt được thành tích tốt trong dạy học, công tác.

 

Nhân dịp này, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GD&ĐT đã tặng giấy khen cho 215 đơn vị, nữ cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

 

 

                                                              Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục