(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội Khuyến học huyện Tân Lạc đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, người dân thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thế hệ trẻ và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước.

 

Ông Bùi Thanh Ưởng, chi hội trưởng chi hội khuyến học khu 7, thị trấn Mường Khến cho biết: Thực hiện phong trào “Tiếng trống khyến học”, hàng ngày đúng 19 giờ, sau tiếng trống báo hiệu giờ học buổi tối, các em học sinh ở khu 7, thị trấn Mường Khến đều tự giác ngồi vào bàn học, cha mẹ và những người thân trong gia đình giảm âm lượng ti vi và các thiết bị âm thanh, không nói chuyện to, không sai các em làm việc để tránh làm ảnh hưởng đến việc tự học của con em mình. Để mô hình hoạt động hiệu quả, chính quyền thị trấn Mường Khến thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, in ấn tài liệu “xây dựng xã hội học tập” thông qua mô hình tiếng trống khuyến học cấp đến từng hộ gia đình; tổ chức hội nghị triển khai thực hiện quy chế xây dựng xã hội học tập đến cán bộ chủ chốt của xã, thôn, cụm dân cư.

 

Bà Bùi Thị Phúc, Bí thư chi bộ khu 7 cho biết: Những ngày đầu thực hiện, để tạo thành nếp hàng ngày của nhân dân trong khu trong việc tự học, khu 7 đã thu âm “Tiếng trống khuyến học” cùng lời dẫn ngắn gọn, xúc tích phát trên hệ thống loa truyền thanh làm hiệu lệnh chung, thống nhất trong toàn khu, kết hợp tiếng trống trong mỗi cụm dân cư tạo thành một hiệu lệnh nhắc nhở mỗi người dân ý thức tự học, đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện cho con cháu trong gia đình học tập. Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phong trào “Tiếng trống khuyến học” đã góp phần nâng cao xã hội học tập ở khu 7. Đầu tiên là nhận thức của mỗi người dân được nâng lên, thấy được học rất quan trọng trong gia đình mình, cũng nhờ việc học mà mỗi tối, hiện tượng thanh - thiếu niên tụ tập ngoài đường, nơi công cộng giảm, các tệ nạn xã hội liên quan đến thanh niên giảm. Chất lượng giáo dục ở khu 7 đã có nhiều chuyển biến tích cực, năm học vừa qua cả khu 7 có gần 40 em đạt học sinh giỏi các cấp.

 

Bà Trần Thị Kim Cúc, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Lạc cho biết: Hội Khuyến học huyện đã chỉ đạo Ban công tác mặt trận, các trưởng thôn duy trì tiếng trống khuyến học tại cơ sở, đảm bảo thống nhất thường xuyên. Các nhà trường tích cực, chủ động phối hợp điều tra thực hiện ở cơ sở để tham mưu chỉ đạo phù hợp, sát thực như: tổ chức điều tra về việc cấp phát tài liệu đến mỗi hộ gia đình học sinh nhà trường, tổ chức tọa đàm về việc thực hiện quy chế ở cơ sở. Tổ chức thăm hỏi các gia đình học sinh sau tiếng trống học bài để lắng nghe dư luận và tư vấn cho gia đình trong công tác giáo dục học sinh.

 

Thông qua phong trào “Tiếng trống khuyến học”, nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã thay đổi nhận thức, có nhiều hành động thiết thực chăm lo, quản lý, giáo dục con em học tập, rèn luyện ở gia đình và xã hội. Từ đó, xây dựng được nền nếp học tập, ý thức tự rèn luyện cho học sinh, giúp các em hiểu được tầm quan trọng của việc học đối với tương lai của chính mình, không phụ lòng tin, kỳ vọng của gia đình, hạn chế tình trạng học sinh ham chơi, đua đòi, vi phạm pháp luật...

 

 

                                                                        Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục