Tiểu phẩm năng khiếu “Thầy bói xem voi” của trường Tiểu học xã Vũ Lâm.

Tiểu phẩm năng khiếu “Thầy bói xem voi” của trường Tiểu học xã Vũ Lâm.

(HBĐT) - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Sơn vừa tổ chức chương trình Giao lưu Olympic tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2014 – 2015. 48 thí sinh đến từ 8 trường tiểu học: thị trấn Vụ Bản, Xuất Hóa, Tân Lập, Vũ Lâm, Yên Nghiệp, Hương Nhượng, Văn Nghĩa và Văn Sơn tham gia giao lưu.

 

Tại buổi giao lưu, các đội trải qua 2 phần thi: Màn chào hỏi tự giới thiệu về đội mình bằng tiếng Anh. Điểm được đánh giá theo các tiêu chí: nội dung, trang phục, năng lực sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo. Phần thi năng khiếu, các đội thể hiện một vở kịch ngắn, múa, hát hoặc giới thiệu về thiên nhiên, con người, địa danh nổi bật của địa phương bằng tiếng Anh. Điểm được đánh giá theo các tiêu chí: nội dung, năng lực ngôn ngữ, tính đồng đội và tính sáng tạo. Trước khi đến với buổi giao lưu đồng đội, 48 thí sinh đã trải qua vòng thi cá nhân về kiến thức với ba kỹ năng nghe, đọc và viết theo trình độ từng khối lớp. Các đội tham gia dự thi đều là những đội đã tham gia và đoạt giải nhất, giải nhì của đợt giao lưu Olympic tiếng Anh các vùng trong huyện.

 

Kết thúc buổi giao lưu, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất cho trường tiểu học Vụ Bản, 2 giải nhì cho trường tiểu học Xuất Hóa, tiểu học Tân Lập, 2 giải ba cho trường tiểu học Văn Nghĩa, tiểu học Vũ Lâm và 3 giải khuyến khích cho trường tiểu học Yên Nghiệp, tiểu học Hương Nhượng và tiểu học Văn Sơn. Phòng GD&ĐT cũng đã trao 4 giải nhất, 5 giải nhì, 12 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các cá nhân đoạt giải vòng thi cá nhân. Cơ quan đại diện VPBOX-LBUK Việt Nam cũng đã trao các phần quà của chương trình tiếng Anh Phonics cho 48 học sinh đoạt giải.

 

 

                                                                        Đỗ Hương

                                                                (Huyện ủy Lạc Sơn)

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục