Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh trao bằng khen tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” của UBND tỉnh cho nhà trường.

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh trao bằng khen tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” của UBND tỉnh cho nhà trường.

(HBĐT) - Sáng 19/11, trường Cao đẳng nghề Hoà Bình tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học 2014- 2015. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh và lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Năm 2013- 2014, trường Cao đẳng nghề Hoà Bình tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 527 học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Trong năm học 2014- 2015, trường được UBND tỉnh giao tuyển sinh đào tạo 200 học sinh cao đẳng nghề, 300 học sinh trung cấp nghề và 200 học sinh sơ cấp nghề. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển 550/700 chỉ tiêu được giao, đạt 76,39% kế hoạch. Số còn lại nhà trường tiếp tục tuyển sinh trong tháng 12/2014 và đầu năm 2015…

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng thời đồng chí đề nghị: Trong năm học 2014- 2015, phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường thường xuyên công coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, góp phần vào phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 1 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Hội Khuyến học đã công bố quyết định thành lập Ban Khuyến học nhà trường và cấp thẻ cho 71 hội viên. Nhà trường công nhận danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường cho 6 thầy, cô giáo.

 

 

                                                  

                                                                                 PV

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục