(HBĐT) - Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường tiểu học Trần Quốc Toản (TPHB) đã tạo không khí thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong học sinh toàn trường. Mỗi đội viên luôn phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành một bông hoa “Nghìn việc tốt”. Nhờ đó, nhiều năm liền, Liên đội nhà trường được công nhận là Liên đội vững mạnh xuất sắc, được Hội đồng Đội các cấp khen thưởng.

 

Ngay từ đầu năm học, với chương trình “Măng non đất nước - tiếp bước cha anh - làm nghìn việc tốt - xứng đáng cháu Bác Hồ”, Liên đội nhà trường đã tổ chức cho đội viên tham gia nhiều phong trào, hoạt động thiết thực như: xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp và an toàn; quan tâm chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho đội viên; thực hiện quy tắc ứng xử giữa các cán bộ, giáo viên và HS nhà trường; thành lập nhiều mô hình CLB, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp... Trong năm học 2013-2014, học sinh trong toàn trường đã quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo giúp các bạn HS khó khăn tại chi trường tiểu học Tân Thịnh và các trường khó khăn trong tỉnh được trên 3, 3 triệu đồng, trên 700 chiếc quần, áo, 200 quyển vở và nhiều đồ dùng học tập khác. Liên đội còn phối hợp với nhà trường tổ chức tặng quà cho 15 HS có hoàn cảnh khó khăn trong trường với số tiền 1, 5 triệu đồng và nhiều quần, áo, đồ dùng học tập; tặng quà trường tiểu học Hòa Bình, trường tiểu học Tiền Phong (Đà Bắc) và trên 600 chiếc quần, áo, đồ dùng học tập; tham gia ủng hộ Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam...

Em Tô Hoài Thảo Linh, Liên đội trưởng lớp 5A, trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết: Sau khi hưởng ứng phong trào “Nghìn việc tốt” do Hội đồng Đội thành phố và nhà trường phát động, chi đội lớp 5A cùng các chi đội khác trong trường thường xuyên tuyên truyền tới các bạn HS làm nhiều việc tốt; triển khai xây dựng công trình măng non với các hoạt động cụ thể; nêu gương để động viên, tuyên dương những gương sáng hàng tuần trong các buổi chào cờ trên loa phát thanh của CLB tuyên truyền và phát thanh măng non của Liên đội. Việc tuyên dương những gương sáng hàng tuần kết hợp với việc Liên đội kể nhưng câu chuyện ngắn về gương người tốt, việc tốt trong các địa phương, trường học đã khích lệ, cổ vũ và góp phần nhân rộng hơn những bạn nhỏ làm việc tốt trong trường. Cùng với đó, phòng trào “Đôi bạn cùng tiến” tiếp tục được duy trì tốt ở tất cả các lớp. Các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ nhau hiệu quả, cùng tiến bộ. Các phong trào: “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, giúp bố mẹ việc nhà” và nhiều hoạt động tích cực khác cũng được nhiệt tình hưởng ứng.

 

 

 

 

                                                                                  P.V

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục