Lãnh đạo trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trò chuyện cùng cô, trò đội tuyển lịch sử vừa đạt được thành tích xuất sắc tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015./.

Lãnh đạo trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trò chuyện cùng cô, trò đội tuyển lịch sử vừa đạt được thành tích xuất sắc tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015./.

(HBĐT) - Sau mỗi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT đều tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau đối với những người trong và ngoài ngành giáo dục. Kỳ thi năm 2015 vừa qua, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Hoà Bình (với 100% các thành viên đều là học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và trường PT DTNT THPT tỉnh) đã đạt được những kết quả xuất sắc, tạo nên sự phấn chấn đối với ngành và cộng đồng.

 

Không chỉ tăng về số lượng giải với 41 giải (năm 2014 đạt 40 giải) mà chất lượng giải đã có sự thay đổi đáng kể theo chiều hướng đi lên. Sau 9 năm thi chung bảng toàn quốc (từ năm 2006), lần đầu tỉnh ta đã đoạt 1 giải nhất môn sinh học (em Nguyễn Việt Tiến, học sinh chuyên sinh, đạt 38,85 điểm), 7 giải nhì, 16 giải ba và 17 giải khuyến khích, có 7 học sinh dân tộc (Mường, Tày, Thái đoạt giải). Hoà Bình là 1 trong 18 đoàn thi học sinh giỏi quốc gia có học sinh đoạt giải nhất. Điểm số của em Nguyễn Việt Tiến đứng thứ 2 trong số 6 giải nhất môn sinh học. Đồng thời, năm nay, số giải ba tăng và số giải khuyến khích giảm hơn so với năm 2014 (năm2014 có tới 24 giải khuyến khích). Nhiều đội tuyển tiếp tục phát huy được truyền thống về thành tích giải như đội tuyển lịch sử có 7/8 em đoạt giải (5 giải nhì, 2 giải ba); đội tuyển địa lý (7 em đoạt giải); 6/6 thành viên đội tuyển ngữ văn đều đoạt giải và là 1 trong 2 đội của toàn quốc đạt được kết quả này. Bên cạnh đó, còn có nhiều đội tuyển toả sáng bằng những kết quả đáng mừng như môn sinh học (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba) trong đó, 2 em là Nguyễn Việt Tiến và Đinh Chung Mừng (giải nhì) là thành viên đội dự tuyển Ôlimpíc sinh học quốc tế. Đội tuyển hoá học cũng đóng góp vào thành tích chung 1 giải nhì (Trần Duy Long) và 2 giải ba; đội tuyển vật lý đoạt 3 giải ba và 2 giải khuyến khích. Trong số nhiều em đoạt giải có em đang là học sinh lớp 11 và có nhiều cơ hội đoạt giải cao trong năm 2016. Cùng với niềm vui của thầy, trò trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, sau 4 năm với 1 giải ba, 2 giải KK, năm 2015, trường PT - DTNT THPT tỉnh tiếp tục đoạt 1 giải ba môn địa lý (em Nguyễn Thành Duy)… Đánh giá về những thành công của các đội tuyển, cô giáo Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ cho biết: Kết quả của kỳ thi năm 2015 có nền tảng, sức mạnh của truyền thống mà nhà trường đã tạo dựng trong nhiều năm qua. Trong số 75 trường danh tiếng trong toàn quốc tham gia kỳ thi học sinh giỏi, trường luôn đứng ở vị trí từ 22-27. Đó là một sự khẳng định đáng mừng mà nhà trường duy trì được từ khi thi chung bảng toàn quốc. Bên cạnh đó, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, mỗi thời điểm, nhà trường đều chủ động, tìm tòi, khám phá và học hỏi được cách làm mới; phát huy tốt vai trò các thế hệ đội ngũ cán bộ, giáo viên. Được ngành giao nhiệm vụ, trường đã mạnh dạn, tin tưởng giao cho nhiều giáo viên trẻ tham gia công tác bồi dưỡng, làm lãnh đội. Nhiều giáo viên từng có được thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, năm nay vẫn tiếp tục “ghi điểm” như thầy Kiều Vũ Mạnh (môn sinh học), cô Lưu Thị Vinh (môn lịch sử), cô Bùi Thị Thanh Phương (môn địa lý). Một loạt nhân tố mới đã đem lại độ tin cậy lớn như các thầy, cô giáo Vũ Thị Hằng (ngữ văn), Nguyễn Thị Lan Anh (tiếng Trung), thầy Phạm Hồng Quang (vật lý)…Chính đội ngũ giáo viên trẻ năng động, ham học hỏi đã góp phần đáng kể vào thành công chung của tỉnh, trường trong kỳ thi vừa qua. Hiện nay, điều mong mỏi của thầy và trò nhà trường là có học sinh lọt vào đội tuyển dự Ôlimpíc quốc tế môn sinh học và đạt giải cao đem lại vinh quang cho tỉnh. Muốn vậy không chỉ chăm lo, đầu tư trong năm nay mà tỉnh, ngành cần có chiến lược dài hơi cùng các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là việc đầu tư kinh phí cho bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia dự tuyển Ôlimpíc quốc tế. Cũng đã đến lúc, tỉnh ta cần tính đến xây dựng quỹ “Học sinh giỏi dự tuyển quốc tế” hay quỹ “Tài năng trẻ” để các học sinh đoạt giải nhất, nhì quốc gia một số môn có cơ hội lớn “vượt vũ môn”ở một kỳ thi cao hơn đó là dự tuyển Ôlimpíc quốc tế. Trước đây cũng đã có 21 học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ được triệu tập đội dự tuyển Ôlimpíc quốc tế và hiện nay 2 em đang trong đội hình này. Phải có sự đầu tư, chăm lo đặc biệt cho các em mới mong gặt hái được thành tích ở các kỳ thi Ôlimpíc quốc tế. Đó cũng là đích cần phấn đấu trong ưu đãi, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh, đất nước.

 

 

                                                                               

                                                                           Bùi Văn

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục