Đội ngũ CB, GV và học sinh trường THPT Thạch Yên (Cao Phong) trao đổi kinh nghiệm nhằm có các giải pháp ôn tập tốt nhất.
(HBĐT) - Huyện Cao Phong có 2 trường THPT và 1 TTGDTX với tổng số 370 học sinh, học viên lớp 12. Trong đó có 256 em dự thi chỉ để xét tốt nghiệp ở cụm thi tại địa phương (chiếm 69,19%), đặt tại trường THPT Cao Phong. Hiện nay, các trường, trung tâm trên địa bàn đang tiếp tục có nhiều bước chuẩn bị cần thiết.
Học sinh lớp 12, buổi sáng học các môn học trong chương trình, buổi chiều, dù nắng nóng, mệt mỏi nhưng tại 4 lớp 12 (THPT Thạch Yên - Cao Phong) thầy, trò vẫn miệt mài ôn luyện các môn toán, ngữ văn, Anh văn và các môn tự chọn. Học sinh của trường 5 xã vùng đặc biệt khó khăn, khó khăn của huyện mặc dù đầu vào thấp, tài liệu, sách tham khảo dành cho học tập của các em còn thiếu, các môn toán, ngoại ngữ là một thách thức nhưng do có kế hoạch từ sớm nên việc dạy và học của trường đều bắt nhịp tốt. Thầy giáo Nguyễn Việt Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, trường đã sớm triển khai nhiệm vụ thi THPT quốc gia tới CB, GV, học sinh và các bậc phụ huynh. Biết đó là một thách thức mới nhưng trường đã có các giải pháp tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các em có sự lựa chọn đúng đắn với sức học của mình. Đồng thời, trường giao nhiệm vụ cho đội ngũ CB, GV xây dựng kế hoạch, có các giải pháp nhằm ôn thi đạt hiệu quả cao nhất. Trường đã rà soát, phân loại học sinh để có phương pháp bồi dưỡng, ôn luyện phù hợp với các em học sinh, nhất là quan tâm nhiều hơn tới học sinh có học lực trung bình và dưới trung bình. Theo đăng ký đã có 22% học sinh thi để xét tuyển ĐH, CĐ.
Thầy giáo Hoàng Mạnh Tiến, giáo viên môn toán cho biết: Khi triển khai kế hoạch ôn thi tốt nghiệp, giáo viên các tổ chuyên môn thường xuyên trao đổi, đúc rút kinh nghiệm và cùng tìm ra phương pháp ôn luyện tốt nhất. Nhiều thầy, cô có kinh nghiệm, chuyên môn vững đã được giao nhiệm vụ. Vừa qua, khi Bộ GD &ĐT đưa ra bộ đề minh hoạ, chúng tôi đã kịp thời chuyển tải tới các em học sinh; đồng thời đã tổ chức thi thử để các em biết được sức mình, tiếp tục có sự điều chỉnh vào thời gian tới. Dù biết là còn nhiều khó khăn, thách thức đang chờ phía trước nhưng cả thầy và trò cùng quyết tâm phấn đấu. Trường THPT Cao Phong cũng đang “vào mùa” ôn tập với sự nghiêm túc, nỗ lực cao nhất. Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ được giao, các thầy, cô như: Nguyễn Hoàng Nam, Bùi Anh Đào, Doãn Thị Hiền, Vũ Thị Quế... đều thể hiện được trách nhiệm của mình đối với phần việc trước kỳ thi. Thầy Nguyễn Hoàng
Bùi Huy