Thầy, trò trường PT DTNT THPT tỉnh chia sẻ niềm vui về những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác dạy trong năm học 2014 - 2015.

Thầy, trò trường PT DTNT THPT tỉnh chia sẻ niềm vui về những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác dạy trong năm học 2014 - 2015.

(HBĐT) - Tháng 5 này chúng tôi lại về với di tích lịch sử, địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động XHCN Hoà Bình tại xóm Trường Yên (xã Yên Mông - thành phố Hoà Bình). Nơi đây đang được đầu tư nhiều hạng mục với kinh phí 10,3 tỷ đồng. Vườn nhãn lao xao trong nắng gió như muốn kể lần Bác Hồ về thăm trường (ngày 17/8/1962) cùng lời căn dặn cho các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh: “Phải học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi”... Phát huy truyền thống của ngôi trường anh hùng, làm theo lời Bác dạy, nhiều năm qua, thầy và trò trường PT DTNT THPT tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Nhà giáo ưu tú Bùi Văn Sung, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Hiện nay, 720 CB, GV và học sinh nhà trường đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 125 năm ngày sinh của Bác. Trong đó, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và các kế hoạch đề ra; thi đua để có nhiều điển hình dạy tốt - học tốt. Là trường chuyên biệt, có nhiệm vụ đào tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số cho tỉnh, nhiều năm qua, trường đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng với niềm tin của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó, nhà trường phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, GV; ý thức phấn đấu vươn lên của học sinh; khơi dậy niềm tự hào của mỗi người, cùng hướng tới sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nhà trường. Trong năm học 2013 - 2014, chất lượng 2 mặt giáo dục của trường tiếp tục được nâng lên: tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, khá chiếm 99,3%; học lực giỏi và khá chiếm 91% (trong đó, học lực giỏi chiếm 24,3%). Tháng 7/2014, tham gia Hội thi VH-TT các trường PT DTNT toàn quốc, trường đã đoạt 17 huy chương. Trong đó, đội tuyển thi văn hoá đoạt 12 huy chương (3 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ), xếp thứ nhì toàn đoàn. Cũng năm học qua, tỷ lệ thi đỗ vào ĐH, CĐ, dự bị đại học đạt 94%. Năm học 2014 - 2015, nhà trường tiếp tục có nhiều thành tích nổi bật. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá lớp 12, trường đã đoạt 100 giải (trong đó có 14 giải nhất), xếp thứ nhất trong 37 trường THPT của tỉnh. Bên cạnh đó, trường đoạt 26 giải tại kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh và 4 em đã đoạt giải cuộc thi giải toán trên In-tơ nét cấp toàn quốc với 1 giải bạc và 3 giải đồng. 4 học sinh đoạt giải Olympíc tiếng Anh trên In-tơ-nét cấp tỉnh được tham dự cấp toàn quốc. Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, em Nguyễn Thành Duy đã đoạt giải ba môn địa lý. Trong phong trào thi đua yêu nước của nhà trường đã và tiếp tục xuất hiện nhiều điển hình hay, góp phần vào thành tích chung của nhà trường. Tiêu biểu như các thầy, cô: thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (giáo viên môn địa lý), 5 năm liên tiếp có học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; thạc sĩ Trương Hữu Thanh có nhiều học sinh đoạt giải tại kỳ thi giải toán trên In-tơ-nét cấp tỉnh và toàn quốc; thạc sĩ Bùi Thị Thu Nga có nhiều phương pháp hay, hướng dẫn học sinh người dân tộc thiểu số học tiếng Anh hiệu quả. Trong phong trào chung, các em học sinh đã khẳng định được mình bằng kết quả cụ thể trong học tập, rèn luyện. Nhiều điển hình đã có tác động tốt tới phong trào thi đua “học tốt” trong toàn trường như Bùi Anh Dũng (lớp 11A1) đoạt giải bạc toàn quốc kỳ thi giải toán trên In-tơ-nét, HCV môn toán tại hội thi VH-TT các trường DTNT toàn quốc; Bùi Thị Thi (lớp 11A1, huy chương vàng hội thi VH-TT các trường DTNT toàn quốc, giải nhất cấp tỉnh môn toán và giải toán trên máy tính cầm tay; Bùi Thị Dung (lớp 11A1) giải đồng quốc gia giải toán trên mạng, giải nhất cấp tỉnh môn vật lý, máy tính cầm tay... Nhiều em có các thành tích khác trong nghiên cứu khoa học (Quách Văn Nam, lớp 12 D, giải nhì cấp tỉnh Hội thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh được tham dự cấp toàn quốc); các em: Nguyễn Thị Lâm Trang (11 E), Hà Thị Thảo (11G) tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên của trường, tạo thêm sinh khí mới trong các hoạt động ngoại khoá. Em Phàng A Dang (dân tộc Mông, lớp 12 E) nhiều năm là học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động VH-TT… Với những nỗ lực chung, năm 2014, Đảng bộ nhà trường đạt danh hiệu TCCS Đảng TS-VM tiêu biểu; trường đạt tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị xuất sắc năm học 2013 - 2014; Đoàn trường được bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

          

 

                                                                                       Bùi Huy

 

 

 

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục