(HBĐT) - Ngày 28/5, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Thủy tổ chức hội thảo “Xây dựng mô hình dòng họ học tập góp phần xây dựng xã hội học tập ở cơ sở”. Tới dự có thường trực Hội Khuyến học tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Yên Thủy các hội khuyến học các huyện, thành phố.

 

Hiện nay có khoảng 1.310 dòng họ và chi họ. Ngoài những họ lớn từ xưa của  các đồng  bào dân tộc trong tỉnh như: dòng  họ Đinh, Quách, Bạch, Hà, Bùi, Xa... có những dòng họ, chi họ của những gia đình ở các vùng khác nhau của đất nước, vì những lý do khác nhau họ định cư tại các địa phương trong tỉnh: họ Phạm, Vũ, Trần... Số dòng họ hiếu học được công nhận còn khá khiêm tốn 285/1.310 (khoảng 37%). Qua khảo sát, một số chi họ chưa có bản quy ước hoặc có khá sơ sài. Nội dung, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu. Trong công tác khuyến học mới tập trung xây dựng quỹ khuyến học dòng họ để hỗ trợ học sinh phó khăn và khen thưởng học sinh giỏi của dòng họ. Chưa quan tâm nhiều đến học tập của người lớn. Một số dòng họ, chi họ chưa có nhà thờ họ (từ đường) làm nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc lưu giữ những vật phẩm ghi danh thành tích truyền thống hiếu học của dòng tộc nên địa điểm mỗi lần họp phải di chuyển đến gia đình có điều kiện. Công tác đăng ký, bình xét, kiểm tra công nhận “Dòng họ hiếu học” hàng năm chưa bài bản, đi vào nề nếp.

 

Qua hội thảo, các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp củng cố và phát triển dòng họ, chi họ và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các dòng họ, chi họ như Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, các tiêu chí “Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập” cho các thành viên trong họ, ôn lại truyền thống khuyến học, khuyến tài của cha ông đời trước (nếu có), gương khắc phục khó khăn để học tập. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của Hội Khuyến học và sự phối hợp, giúp đỡ của các đoàn thể, cộng đồng dân cư đối với các dòng họ trên địa bàn. Thành lập Ban vận động xây dựng dòng họ, chi họ để điều tra, tư vấn hình thành, củng cố dòng họ, chi họ. Xây dựng, bổ sung quy ­ước dòng họ, chi họ. Thành lập Ban Khuyến học dòng họ, trong đó, người đứng đầu phải hội đủ 3 điều kiện: tâm huyết- hiểu biết- đoàn kết. Có kế hoạch hoạt động khuyến học của dòng họ được mọi gia đình trong dòng họ tham gia. Động viên người lớn trong dòng họ tham gia học tập tại các TTHTCĐ hoặc chọn một số hình thức học phù hợp. Xây dựng được quỹ khuyến học dòng họ và được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch. Đa dạng nội dung, hình thức sinh hoạt khuyến học của dòng họ. Tập huấn, hướng dẫn về tổ chức xét duyệt, công nhận “Dòng họ học tập” cho cán bộ khuyến học cơ sở và trưởng dòng họ.

 

 

 

Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục