Lãnh đạo công đoàn GD &ĐT Việt Nam khen thưởng các cá nhân ngành GD &ĐT tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015.

Lãnh đạo công đoàn GD &ĐT Việt Nam khen thưởng các cá nhân ngành GD &ĐT tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015.

(HBĐT) - Ngành GD &ĐT hiện có 20.912 CB, GV, NV, trong đó, nữ chiếm 75%. Vì thế, công tác nữ nói chung và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” nói riêng luôn được quan tâm đặc biệt. Trong giai đoạn 2010-2015, phong trào thi đua này đã thực sự tạo được những dấu ấn tốt, góp phần thúc đẩy vào bước phát triển chung của sự nghiệp GD &ĐT tỉnh.

 

Trong nhiều năm qua, phát huy vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ đổi mới, nữ CB, nhà giáo và lao động luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, công đoàn giáo dục các cấp, ban nữ công đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của phong trào gắn với việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào thi đua “Hai tốt” và các CVĐ do ngành phát động. Mỗi đoàn viên đều xác định muốn giỏi việc trường phải giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vì thế, nữ nhà giáo đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đội ngũ đã chú trọng tự học, tự bồi dưỡng; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quan tâm đến chất lượng GD toàn diện. Vì thế, đến nay, tỷ lệ nữ giáo viên có trình độ trên chuẩn ngày càng cao. Trong đó, đối với GDMN, vượt chuẩn chiếm 41,8%, GD tiểu học (64,2%), THCS (47,57%), phổ thông DTNT - THCS (62,9%), GD chuyên nghiệp (52,7%)… Nhiều nữ giáo viên đã phấn đấu để đạt các học vị cao. Trong 326 CB, GV có bằng thạc sĩ, số CB, GV nữ chiếm 78%. Hiện nay, ngành cũng đã có 2 nữ tiến sĩ. Đội ngũ nữ CB, GV đã dành nhiều tâm huyết trong nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Trong 5 năm gần đây đã có 1.768/2.777 đề tài cấp ngành và 23/51 đề tài cấp tỉnh do nữ CB, GV làm chủ đề tài. Phong trào thi đua “Giỏi việc trường” đã góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác trong mỗi đơn vị, trường học. Nhiều nữ CB, GV đã nỗ lực vươn lên, giữ vững là chiến sỹ thi đua và giáo viên dạy giỏi các cấp. Trong 5 năm (2010-2015) đã có trên 1.400 lượt nữ GV đạt dạy giỏi cấp tỉnh các ngành học, bậc học. Trong đó có 9 nữ GV được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Nhiều nữ giáo viên đã lăn lộn, gắn bó với giáo dục vùng khó khăn, giáo dục dân tộc như các cô giáo Nguyễn Thị Lợi (tiểu học Kim Đồng), Xa Thị Vâng (MN Mường Chiềng) của huyện Đà Bắc; cô Bàn Kim Thanh (PTDTNT THCS Cao Phong), cô Đinh Thanh Tươi (THPT Lạc Sơn)... Nhiều nữ giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã khẳng định được thế mạnh của mình trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, góp phần đáng kể vào 212 giải học sinh giỏi quốc gia trong 5 năm gần đây. Đó là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng, nhiệt huyết và cả năng lực xuất sắc của các nữ nhà giáo. Với những thành tích đó, nhiều nữ CB, GV đã được  ghi nhận xứng đáng khi có 13 nữ nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cùng các phần thưởng khác do Nhà nước, UBND tỉnh trao tặng. Nhiều tập thể do đội ngũ nữ cán bộ tham gia công tác quản lý đã được tặng cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ như trường MN Tân Thịnh B, THCS Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình), tiểu học Phong Phú (Tân Lạc), THPT Lạc Sơn, THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Công Nghiệp... Không những giỏi việc trường, đội ngũ cán bộ, GV nữ còn đảm việc nhà. Hàng năm, có trên 80% hộ nữ nhà giáo đạt gia đình văn hóa, trên 85% số CB, GV nữ đạt “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”. Sự khẳng định đó làm đẹp thêm truyền thống của công đoàn ngành và góp phần thúc đẩy bước tiến mạnh mẽ của sự nghiệp GD &ĐT.     

       

 

 

                                                                                       Bùi Văn

 

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục