Học sinh trường THCS Đa Phúc hăng say học tập, tìm hiểu kiến thức xã hội tại thư viện nhà trường.

Học sinh trường THCS Đa Phúc hăng say học tập, tìm hiểu kiến thức xã hội tại thư viện nhà trường.

(HBĐT) - Lạc Sỹ là xã vùng sâu của huyện Yên Thủy, đời sống KT-XH của người dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, công tác GD&ĐT nơi đây lại có nhiều khởi sắc. Thầy giáo Đinh Văn Thuần, Hiệu trưởng trường THCS Lạc Sỹ cho biết: Mặc dù hiện nay trường đang phải ở nhờ tại trường TH Lạc Sỹ, còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khắc phục những bất cập đó, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường vẫn kiên trì bám trường, bám lớp.

 

Thầy nhiệt huyết, trò hăng say, nỗ lực học tập làm theo lời Bác trong sự nghiệp “trồng người”, nhờ đó, trong những năm qua, chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường liên tục được nâng lên. Năm học 2014 - 2015, toàn trường có gần 40% học sinh đạt khá, giỏi; hạnh kiểm tốt đạt 63,16%; chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến, trường có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh; 30 học sinh giỏi cấp huyện. Có thể nói, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dạy và học.

 

Đồng chí Bùi Huy Trọng, Phó phòng GD&ĐT huyện Yên Thủy cho biết: Sau 7 năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể CB,ĐV-CNV ngành GD&ĐT nhiệt tình hưởng ứng. Ngành đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục, trường học gắn triển khai nhiệm vụ năm học với thực hiện tốt quy định của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên đánh giá nghiêm túc các nội dung, tiêu chí về đạo đức nhà giáo, kết hợp với bộ tiêu chí chuẩn nghề nghiệp để đánh giá giáo viên hàng năm. 7 năm qua, sức lan tỏa và hiệu quả từ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng khẳng định rõ, trong đó, nổi bật là phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Hai tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

 

Hiện nay, huyện Yên Thủy có 41 trường với 12.983 học sinh, 17 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 41,5%. Thiết thực học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, giáo viên các cấp học đã khắc phục khó khăn, tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng mỗi giờ lên lớp, đăng ký thực hiện giờ dạy tốt... Chất lượng giáo viên vì vậy được nâng lên, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các ngành học, bậc học tăng rõ rệt. Năm học 2014 - 2015, toàn ngành có 1.516 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 1.129 giáo viên trình độ đạt chuẩn trở lên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, ngành đã tổ chức các  chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia dự thi cấp tỉnh gắn kết quả giáo dục mũi nhọn là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường và bình xét danh hiệu thi đua trong năm học. Năm học vừa qua, toàn huyện có 21 giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhì, 4 giải ba, 6 giải khuyến khích, 2 giáo viên là người dân tộc và 4 đồng chí đang công tác tại các trường vùng đặc biệt khó khăn.

 

Từ đội ngũ cán bộ, giáo viên vững về trình độ chuyên môn, tâm huyết với nghiệp “trồng người”, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Yên Thủy từng bước được củng cố. Năm học 2014 - 2015, toàn huyện có 1.104 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, trong đó 341 em là người dân tộc; 129 em học tại các trường vùng đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu là các em: Trần Trung Kiên - trường tiểu học Yên Lạc; Trương Đức Quang - trường tiểu học thị trấn Hàng Trạm; Đinh Thị Ngọc Bích -  trường tiểu học Hữu Lợi; Nguyễn Thanh Hiệp - trường THCS Yên Lạc... Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014 - 2015, Yên Thủy đã đạt được 3 giải nhất, 21 giải nhì, 25 giải ba, 41 giải khuyến khích.

 

 

 

                                                                            Hồng Nhung

 

 

 

Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục