Lãnh đạo thành phố Hòa Bình trao giải nhất tập thể trong ngày hội viết chữ đẹp “nét chữ- nết người” cho trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Lãnh đạo thành phố Hòa Bình trao giải nhất tập thể trong ngày hội viết chữ đẹp “nét chữ- nết người” cho trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

(HBĐT) - Trong 2 ngày (14 – 15/4), tại hội trường Tiểu học Sông Đà, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức Ngày hội viết chữ đẹp “nét chữ - nết người” TP.Hòa Bình năm học 2015 – 2016. Tham gia thi có 195 giáo viên và học sinh đến từ 18 trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

 

Tại hội thi, các thi sinh đã trải qua các phần thi khác nhau với nhiều bài thi được ban giám khảo đánh giá cao. Các thí sinh là giáo viên sẽ thi 2 phần gồm: viết nội dung, phương pháp dạy tập viết cho học sinh và bài thi viết bảng một bài thơ do BTC lựa chọn; học sinh thi 2 phần là: viết mẫu chữ hiện hành và viết mẫu chữ sáng tạo. Đồng thời, tổ chức trưng bày các sản phẩm bài viết chữ đẹp của giáo viên và học sinh các trường. Ngày hội nhằm hướng tới mục đích thúc đẩy phong trào “vở sạch chữ đẹp”, rèn nết chữ, nết người cho học sinh.

 

Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Các giải thưởng cá nhân như sau: giải học sinh có 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 40 giải khuyến khích; giải giáo viên có 1 giải nhất thuộc về cô giáo Hoàng Mai Hương (trường Tiểu học Kim Đồng), 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Về giải tập thể, giải nhất thuộc về trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cùng 2 giải nhì và 3 giải ba.  

                                           

 

 

 

                                                                     Thanh Sơn (CTV)

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục