Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao tặng Bằng khen cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao tặng Bằng khen cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng.

(HBĐT) - Ngày 26/4, Hội khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học.

 

Sau 2 năm triển khai Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/5/2014 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hội Khuyến học tỉnh đã tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai đến 11 Hội Khuyến học huyện, thành phố, kiện toàn ban chỉ đạo, tham mưu cho UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn. Kết quả, toàn tỉnh có 1.607/1.710 hộ đăng ký được công nhận là gia đình học tập đạt chuẩn; 208/222 dòng họ học tập đạt chuẩn; 281/312 cộng đồng học tập đạt chuẩn và 185/185 đơn vị học tập đạt chuẩn.

 

Qua 3 năm triển khai phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, Hội Khuyến học tỉnh đã ban hành 21 văn bản hướng dẫn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 11/11 Hội Khuyến học huyện, thành phố đều có kế hoạch, hướng dẫn triển khai kịp thời và cụ thể đến các xã, phường, thị trấn về thực hiện phong trào xây dựng “gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học”. Đồng thời Hội Khuyến học các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phối hợp với ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, nhân dân. Kết quả, năm 2015, số gia đình được công nhận hiếu học là 63.922 hộ; dòng họ hiếu học là 362 và cộng đồng khuyến học là 1.374. Ngoài ra, các phong trào khuyến học được triển khai sâu rộng trên khắp toàn tỉnh. Trong năm 2015, phong trào “nuôi lợn nhựa khuyến học” ở các gia đình, dòng họ đạt trên 13 tỷ đồng, phong trào “tiếng trống khuyến học”, “ba đỡ đầu”, “củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng” đã tạo điều kiện cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật và mọi người dân có điều kiện học tập suốt đời…

 

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện giai đoạn II Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, giai đoạn 2016 – 2020.

 

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 gia đình hiếu học, 2 dòng họ hiếu học và 5 cộng đồng khuyến học tiêu biểu giai đoạn 2012 – 2015. Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 9 gia đình, 12 dòng họ và 16 cộng đồng có thành tích trong phong trào xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “cộng đồng khuyến học” giai đoạn 2012 – 2020.

 

 

 

                                            H.N

 

 

 

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục