Học viên trường Cao Đẳng nghề Hòa Bình thực hành môn sửa chữa cơ khí.

Học viên trường Cao Đẳng nghề Hòa Bình thực hành môn sửa chữa cơ khí.

(HBĐT) - Trong những năm qua, trường Cao đẳng nghề Hoà Bình đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu về công tác tuyển sinh. Đồng thời, đảm bảo nâng cao về chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu về lao động có tay nghề cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trường Cao đẳng nghề Hoà Bình là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chức năng dạy nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Chính vì vậy, công tác tuyển sinh hàng năm luôn được nhà trường đặc biệt trú trọng triển khai.

 

Để đảm bảo đầu vào, hàng năm, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với phòng LĐ - TBXH các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền tới tận người lao động. Bên cạnh đó, nhà trường còn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức các đợt tuyển sinh. Kết quả các năm đều đảm bảo đúng đối tượng và kế hoạch được giao. Cụ thể, trong năm học vừa qua, nhà trường đã tuyển sinh được 136 học viên cao đẳng nghề, 536 học viên trung cấp nghề và 454 học viên sơ cấp nghề. Tổng cộng cả 3 hệ đào tạo, nhà trường đã tuyển sinh được 1126/974 học viên, đạt trên 115,6% chỉ tiêu đề ra.                             

 

Trao đổi về tình hình đào tạo nghề trong những năm vừa qua, đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình cho biết, ngay từ đầu các năm học, nhà trường đã có kế hoạch tuyển sinh đào tạo, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo các ngành học. Cụ thể như: phòng học, ký túc xá học sinh, chuẩn bị vật tư thực hành... Trong quá trình giảng dạy, nhà trường cũng đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều chương trình, giáo trình đào tạo ở ba cấp. Đặc biệt, năm vừa qua, nhà trường còn tiến hành tham khảo, nghiên cứu để hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo hệ cao đẳng nghề cho 3 nghề trọng điểm quốc gia là nghề quản trị mạng máy tính, nghề công nghệ ô tô và nghề hướng dẫn du lịch.

 

Nhờ công tác tuyển sinh, đảm bảo trang thiết bị thực hành cũng như không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, kết quả đào tạo trong các năm đã đạt được kết quả đáng mừng. Cụ thể, như năm 2015, nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cao đẳng nghề cho 149 học sinh; trung cấp nghề cho 426 học sinh và sơ cấp nghề cho 245 học sinh. Tổng cộng cả 3 hệ nhà trường đã có 820 học sinh tốt nghiệp trong năm. Tỷ lệ tốt nghiệp của các học viên tham gia đào tạo nghề tại trường đạt 100%. Trong đó, 55 học viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 6.71%; 468 học viên đạt loại khá, tỉ lệ 57,07%; 237 học viên đạt loại trung bình khá, 28.90 % và có 60 học viên đạt loại trung bình, chiếm 7.32 %.

 

Bên cạnh đó, để tận dụng các điều kiện cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, nhà trường đã liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước để mở các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học. Hiên nay, nhà trường đang duy trì 03 lớp đại học hệ vừa làm vừa học với số lượng gần 200 sinh viên.

 

Cũng theo Hiệu trưởng Trương Tuấn Dũng, trong năm học 2016, trường Cao Đẳng nghề Hòa Bình đang tiến hành một loạt các giải pháp nhằm đảm bảo khi học viên được đào tốt nghiệp ra trường có tay nghề vững vàng. Học viên đảm đương được nhiều vị trí công việc theo sự phân công của đơn vị sử dụng lao động, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp tốt. Nhà trường cũng sẽ liên tục cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng nghề cho học sinh. Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm để từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo. Sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

 

                                                                         HTrung

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục