Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các em học sinh đoạt giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2015- 2016.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các em học sinh đoạt giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2015- 2016.

(HBĐT) - Ngày 18/5, tại Nhà văn hóa thành phố, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2015- 2016. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Năm học 2015- 2016 tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích đáng khích lệ trong chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Toàn tỉnh có 384 cán bộ quản lý, giáo viên cấp tỉnh; 2.617 lượt học sinh, sinh viên giỏi cấp tỉnh. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, tỉnh ta đoạt 41 giải, trong đó có 3 giải nhì, 15 giải ba, 23 giải khuyến khích. Tỉnh ta cũng đoạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia; 1 giải nhất đồng đội, 2 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba, 4 giải khuyến khích tại kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay; 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích tai kỳ thi tài năng tiếng Anh; 1 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ và 20 giải khuyến khích tại kỳ thi Olympic tiếng Anh; 4 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ tại kỳ thi giải toán qua internet; có 25 học sinh THPT trúng tuyển du học tại Liên bang Nga; tham gia giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho giáo viên và học sinh tiểu học tại Cần Thơ đoạt giải nhất toàn đoàn…

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thầy, cô giáo, các em học sinh đã đạt được. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, ngành GD&ĐT cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đặc biệt là giáo dục đại trà; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh… Với các em học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2015- 2016, đồng chí mong muốn các em luôn nêu gương sáng trong học tập, rèn luyện, quan tâm giúp đỡ bạn bè cùng thi đua, tiến bộ, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đoạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2015- 2016.

 

Tại lễ tuyên dương, khen thưởng đã có hàng trăm lượt cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên được vinh danh. Trong đó, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho 18 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2015- 2016; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 học sinh giỏi quốc gia, 40 giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đoạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng 41 học sinh giỏi quốc gia; Sở GD&ĐT trao giấy khen cho hàng trăm lượt thầy, cô giáo, học sinh giỏi tiêu biểu.

 

                                                                

 

                                                                               Hồng Nhung

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục