Đồng chí  Quách Thế Tản,  Chủ tịch Hội  Khuyến học tỉnh  trao học bổng  cho học sinh  khó khăn vươn lên trong học tập  tại xã Liên Vũ  (Lạc Sơn).

Đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Liên Vũ (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Đến thăm mảnh đất Hòa Bình, hỏi về Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nhiều người biết đến ông Quách Thế Tản - người luôn hết lòng vì sự nghiệp khuyến học của tỉnh.

 

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nghèo tại xóm Tre Thị, xã Trung Bì (Kim Bôi), ông là một người con trong gia đình có truyền thống hiếu học. Hơn ai hết, ông hiểu được sự vất vả và nghèo khó của đồng bào dân tộc thiểu số. Học xong phổ thông, ông rời quê hương sang học ngành sinh vật học tại Rumanni. Sau khi học xong, ông trở về Hòa Bình tiếp tục công tác, trưởng thành từ một giáo viên đồng thời là cán bộ Đoàn thanh niên với nhiều năm tháng tuổi trẻ cống hiến cho mảnh đất nơi có thủy điện Hòa Bình hùng vĩ. Năm tháng trôi đi, ông qua nhiều vị trí công tác khác nhau, giữ và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh và về hưu với chức vụ nguyên là ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và tiếp tục là Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Không biết từ bao giờ tình yêu quê hương, đất nước, yêu con trẻ, thương cho những hoàn cảnh vì khó khăn mà phải bỏ học đã ngấm vào một người giản dị và đầy nhân cách như vậy để rồi gần 70 tuổi, ông vẫn say sưa với công việc của mình.

 

Từ việc làm tấm gương cho các cán bộ thường trực trong Văn phòng tỉnh Hội bằng những việc làm cụ thể như đi làm đúng theo giờ quy định, trực đúng ngày đã được phân công. ở mọi công việc, ông không bao giờ đưa ra ý kiến chủ quan của mình để áp đặt công việc mà đều lắng nghe ý kiến của cấp dưới, từ đó, đưa ra quyết định đúng đắn để đem lại lợi ích và hiệu quả cao trong công tác khuyến học. ông thường xuyên tiếp xúc với cán bộ Hội cấp cơ sở, trao đổi, lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của người dân vào việc học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng để chỉ đạo các cấp Hội cơ sở  mở các lớp học, thiết thực đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Mùa đông đến, chứng kiến những đứa trẻ vùng cao ngày ngày đi học bằng chân đất và manh áo mỏng trong cái rét căm căm, ông đã đích thân cùng cán bộ tỉnh Hội mua áo ấm trao cho các em. Dù đi công tác ở đâu, trước khi vào làm việc, ông đều dành thời gian để thăm hỏi mọi người, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, tận tình thăm nom những gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng có con em học giỏi để động viên. ông đã chỉ đạo phát động các phong trào làm nòng cốt cho công tác khuyến học và đem lại hiệu quả cho nhân dân, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng như phong trào “Nuôi lợn nhựa khuyến học” tại các gia đình, dòng họ, trường học để giáo dục con em thói quen tiết kiệm, vừa sử dụng vào việc mua quần áo, sách vở cho các cháu đầu năm học mới. Phong trào “Ba đỡ đầu” là phong trào các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân… đứng ra đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh tài năng để có cơ hội học tập trở thành người có ích cho xã hội. Phong trào “Tiếng trống khuyến học” vào 21 h tại các KDC để nhắc nhở các cháu đã đến giờ ngồi vào bàn học góp phần quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp rất hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương. Trong nhiều năm qua Quỹ khuyến học các cấp hội đã trao 43.543 suất học bổng, 53.915 phần  thưởng với tổng số tiền trên 29,2 tỷ đồng. Nhờ những suất học bổng và phần thưởng này, nhiều học sinh đã có điều kiện để quay trở lại trường lớp, thực hiện ước mơ của mình.

 

Từ ngày nghỉ hưu đến nay, ông làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố được 3 khóa. ông được bà con hàng xóm tín nhiệm bằng những việc làm thiết thực cùng chi ủy chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân, từ đó tạo sự gắn bó, đồng thuận trong nhân dân. ông Quách Thế Tản, một con người mẫu mực và giản dị với nụ cười thân thiện luôn dành cho mọi người, niềm tin mà nhân dân giành cho ông chưa bao giờ tắt. Cho đến bây giờ khi đã gần 70 tuổi ông vẫn được T.ư Hội Khuyến học Việt Nam tin tưởng và giới thiệu là đại biểu đại diện trong các tổ chức chính trị - xã hội thuộc MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ông đã trúng cử tại tỉnh. Nếu có hỏi ông suy nghĩ gì về việc sẽ là đại biểu Quốc hội, ông chỉ mỉm cười và trả lời: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là đại biểu Quốc hội khi đã nghỉ hưu nhưng được Đảng và nhân dân tin tưởng tôi sẽ làm hết sức mình để đem tiếng nói của nhân dân đến với Quốc hội làm sao cho dân ta bớt nghèo khổ, ai cũng được học hành theo đúng lời dạy của Bác Hồ”.

 

 

Thanh Huyền

 (Hội Khuyến học tỉnh)

 

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục