Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao cờ cho đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi cấp tỉnh cụm thi số 29.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao cờ cho đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi cấp tỉnh cụm thi số 29.

(HBĐT) - Ngày 27/6, tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, BTV tỉnh Đoàn đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi năm 2016 và tổ chức ra quân các đội hình tình nguyện cấp tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh và 130 điều phối viên, tình nguyện viên của chương trình.

 

Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2016 diễn ra từ ngày 28/6- 5/7. Các điều phối viên, tình nguyện viên của chương trình sẽ tham gia tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ cho 9.040 thí sinh và người nhà.

 

Riêng tại cụm thi số 29 gồm 3 điểm thi đặt tại trường Cao đẳng Sư phạm, KT-KT và THPT Ngô Quyền với 2.988 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, BTV tỉnh đoàn tổ chức 3 đội hình tình nguyện cấp tỉnh với 120 tình nguyện viên. Các đội có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà làm thủ tục, xác định địa điểm thi; giới thiệu nhà trọ, hỗ trợ đi lại miễn phí hoặc giá rẻ, giới thiệu cửa hàng ăn uống an toàn… Qua đó, giúp thí sinh và người nhà tham dự kỳ thi đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao.

 

Tại buổi lễ, BTV tỉnh đoàn đã trao quà cho các đội: tiếp sức mùa thi, xe ôm miễn phí, gồm: tiền, nước khoáng và áo, mũ; đồng thời tiếp nhận 3 triệu đồng tài trợ cho chương trình của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Sơn.

 

Ngay sau lễ xuất quân, đã diễn ra chương trình tập huấn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi về kỹ năng xử lý tình huống và một số kiến thức cần thiết khác.

                                                                           

 

                                                                        H.Y

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục