(HBĐT) - Theo Sở GD-ĐT, trong kỳ THPT quốc gia 2018 cụm thi số 23 tại tỉnh ta, tổ chấm thi trắc nghiệm có tổng số 7 người tham gia chấm thi thì có 4 người đã bị triệu tập lên Cơ quan An ninh điều tra để làm việc.

Thủ khoa vào trường "hot": Chờ kết quả của Bộ Công an

Thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân tập trung ở các địa phương đang gây xôn xao vì nghi vấn gian lận điểm thi. Phía học viện đang chờ Bộ GD&ÐT cũng như Bộ Công an sớm có kết quả rà soát các tỉnh đó để có hướng xử lý

Ngành GD &ĐT: 19 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học được xếp loại xuất sắc

(HBĐT) - Sở GD &ĐT đã có quyết định phê duyệt kết quả chấm đối với 320 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học của các tác giả, nhóm tác giả thuộc các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD &ĐT.

Gần 160 đại học công bố điểm chuẩn năm 2018

Đầu vào trường quân đội, công an, y khoa giảm 2-8 điểm so với năm ngoái, cao nhất là 27,75; đại học vùng nhiều ngành chỉ lấy 13.

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại WICO 2018

Các phát minh sáng chế của đoàn học sinh Việt Nam đều được đánh giá rất cao tại Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO) 2018. Kết quả cuộc thi, 3 đội Việt Nam đạt Huy chương Vàng, 1 đội đoạt Huy chương Bạc.

Các trường đại học chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018

Chiều 5/8, sau khi thực hiện quy trình xét tuyển theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường đại học trên cả nước đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018.

Giám đốc Sở GD&ĐT nhận trách nhiệm vì để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại điểm thi tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Trước sự việc ngày 2/8, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định số 02 để khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” xảy ra trong việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại điểm thi tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 3/8, tại Sở GD&ĐT, đồng chí Bùi Trọng Đắc – Giám đốc Sở GD&ĐT đã làm việc với báo chí để cung cấp thông tin về những sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại điểm thi tỉnh Hòa Bình.

Có dấu hiệu sửa bài thi làm tăng điểm tại Hoà Bình

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy có dấu hiệu sửa phiếu trả lời bài thi trắc nghiệm của thí sinh Kỳ thi THPT quốc gia 2018 để làm tăng điểm tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hoà Bình.

Các trường học bắt đầu tựu trường từ ngày 13/8

(HBĐT) - Ngày 20/7, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1738/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017 – 2018

(HBĐT) - Ngày 2/8, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Sai phạm tại kỳ thi THPT quốc gia: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ "xin nhận trách nhiệm"

"Trước các sai phạm xảy ra tại một số địa phương, với trách nhiệm của mình, tôi xin nhận trách nhiệm”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói như vậy khi báo cáo Chính phủ về tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Triển khai nhiệm vụ công tác khuyến học 6 tháng cuối năm 2018

(HBĐT) - Sáng 31/7, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Việt Nam giành một Huy chương vàng Oympic hóa học quốc tế

Chủ nhân Huy chương vàng duy nhất là Phạm Đức Anh (lớp 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Huyện Lạc Thủy đồng thuận trong lộ trình sáp nhập trường học

(HBĐT) - Sáp nhập các trường học trên địa bàn là chủ trương lớn nhằm tinh gọn đội ngũ cán bộ, giáo viên, tiết kiệm cơ sở vật chất... Xác định rõ những yếu tố này, 3 năm qua, huyện Lạc Thủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai, thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.

Việt Nam giành thành tích ấn tượng tại Olympic Vật lý quốc tế 2018

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2018 đã giành được năm Huy chương, trong đó, có hai Huy chương vàng.

Cô gái Hải Phòng giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế

Gặt hái thành công sau cuộc thi quốc tế, Minh Anh sắp trở thành tân sinh viên ngành Y Đa khoa, Đại học Y Hà Nội.

Các trường học bắt đầu tựu trường từ ngày 13/8

(HBĐT) - UBND tỉnh đã có Quyết định số 1738/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nhìn lại việc viết và thực hiện sáng kiến ở huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Năm học 2017 – 2018, toàn ngành GD&ĐT huyện Lương Sơn đã viết được 209 sáng kiến và 1 đề tài khoa học (tăng 56 sáng kiến so với năm học 2016 – 2017). Có 187 sáng kiến đạt từ 65 điểm trở lên (tăng 62 sáng kiến so với năm học 2016 – 2017). Như vậy đã có sự chuyển biến rõ nét cả về "chất” và "lượng” trong việc tổ chức nghiên cứu, viết sáng kiến khoa học của ngành GD&ĐT huyện Lương Sơn trong năm học vừa qua.

Thông tin mới nhất về vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Trong số 110 bài thi môn văn (làm theo phương pháp tự luận) được rút ra để chấm thẩm định tại Sơn La, có 42 bài điểm thấp hơn điểm đã công bố. Bài có điểm thi sai lệch nhiều nhất là từ 8,5 xuống còn 4 điểm.

Gian lận thi THPT tại Sơn La: Có thể buộc thôi học khi đã đỗ đại học

Việc mất phiếu trả lời trắc nghiệm gốc đang khiến cho khâu xác định điểm chính xác các môn thi trắc nghiệm của những thí sinh có bài thi bị sửa chữa tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tỉnh Sơn La gặp rất nhiều khó khăn.

Gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói gì?

Sau sự cố gian lận thi cử gây rúng động ở Sơn La, Hà Giang, tối 24-7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có cuộc trao đổi với báo chí. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí kể từ ngày vụ việc nghiêm trọng này xảy ra.

Bê bối gian lận điểm thi ở Sơn La: Khó trả về điểm thật

Bê bối gian lận điểm thi ở Hà Giang và Sơn La đã khiến hàng trăm bài thi bị thay đổi điểm số. Theo một số chuyên gia, cách gian lận ở hai địa phương này khác nhau nên với các bài thi ở Sơn La, sẽ khó khăn đưa về điểm thật hơn các bài thi ở Hà Giang.

Hòa Bình: Rút kinh nghiệm do công tác lập biên bản thi trắc nghiệm còn sơ sài

Kết quả chấm thẩm định các bài thi trắc nghiệm đạt điểm từ 8,0 trở lên của Hoà Bình cho thấy 100% bài thi có kết quả chấm thẩm định trùng khớp với kết quả do Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hòa Bình đã công bố trước đó. Tuy nhiên, Hoà Bình là địa phương bị chỉ ra việc lập một số biên bản trong khi thực hiện các bước chấm thi trắc nghiệm còn sơ sài.

Bộ Công an đang xác minh sai phạm trong bê bối điểm thi ở Sơn La

Xung quanh bê bối về điểm thi ở Sơn La, ông Mai Văn Trinh Phụ trách Tổ công tác của Bộ GD-ĐT và ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí vào trưa 23.7.

Phó Giám đốc và 4 cán bộ liên quan đến sai phạm chấm thi ở Sơn La

Qua xác minh ban đầu cho thấy những người liên quan đến "điểm thi bất thường" ở Sơn La là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT và 4 chuyên viên, lãnh đạo phòng khảo thí, trường phổ thông.