(HBĐT) - Năm 2017, ngành GD &ĐT đã tiến hành cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của 115 trường học, kinh phí ước tính khoảng 45 tỷ đồng, trong đó khối các đơn vị trực thuộc Sở 38 trường với kinh phí gần 30 tỷ đồng.

Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương có giải pháp bảo vệ danh dự, uy tín nhà giáo

Ngày 6-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đề nghị chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục, đồng thời có các giải pháp bảo vệ danh dự, uy tín của nhà giáo.

Toàn tỉnh hiện thừa 300 giáo viên bậc THCS

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, hiện toàn ngành giáo dục có 17.639 cán bộ quản lý và giáo viên; trong đó có 1.817 cán bộ quản lý và 15.822 giáo viên. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu theo vị trí việc làm.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Phòng GD &ĐT huyện Yên Thủy đã tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS năm học 2017 – 2018 với sự tham gia của 21 giáo viên chủ nhiệm bậc THCS trên địa bàn toàn huyện.

206 thí sinh tranh tài trong kỳ thi tuyển chọn học sinh du học Nga

(HBĐT) - Sáng ngày 5/3, tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hòa Bình tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý du học Nga.

Trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho học sinh lớp 3 trả lại của rơi ở Cà Mau

Thừa ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), sáng 5-3, tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau), ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã trao Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho em Nguyễn Nhật Nam, học sinh lớp 3 của trường vì có hành động đẹp khi trả lại tài sản cho người bị đánh rơi.

Rà soát 94 ứng viên GS, PGS năm 2017 có phản ánh không đủ tiêu chuẩn

Chiều 1-3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả việc rà soát các vấn đề liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Kết quả có 94 ứng viên có phản ánh không đủ tiêu chuẩn được hội đồng rà soát báo cáo Thủ tướng, việc rà soát vẫn sẽ còn tiếp tục.

Cà Mau: Hủy kết quả phúc khảo tuyển viên chức có thủ khoa bị trượt

Liên quan đến thông tin "thủ khoa” bị trượt sau khi chấm phúc khảo trong kỳ thi tuyển viên chức huyện Thới Bình năm 2017, ngày 27/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình (Cà Mau) Trần Văn Dũng đã ký Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 của huyện.

Xem xét lại hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Sau buổi họp ngày 27/2, Hội đồng chức danh giáo sư (GS) Nhà nước đã tạm để lại 129 hồ sơ GS, PGS của tất cả các ngành, trong đó có 29 hồ sơ (9 GS và 20 PGS) của ngành y tế.

Chấn chỉnh những sai sót trong thi tuyển viên chức năm 2017 tại huyện Thới Bình (Cà Mau)

Liên quan vụ "thí sinh thủ khoa nhưng nguy cơ trượt viên chức” mà Nhân Dân điện tử đã phản ảnh, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thới Bình thực hiện ngay một số nhiệm vụ nhằm chấn chỉnh những sai sót trong thi tuyển viên chức năm 2017 do UBND huyện tổ chức.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tập thể Trường Dân tộc nội trú THPT tỉnh

(HBĐT) - Vừa qua, cử tri TP Hòa Bình phản ánh: Khu tập thể Trường Dân tộc nội trú THPT tỉnh đã được đo đất 2 lần nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ, gây khó khăn cho các hộ gia đình khi cần cải tạo lại nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Ngành giáo dục khẩn trương ổn định hoạt động sau Tết nguyên đán

(HBĐT) - Sáng ngày 23/2, tức ngày mồng 8 Tết Mậu Tuất, không khí lễ hội đang diễn ra ngập tràn khắp các thôn xóm, bản làng trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng đoàn công tác của Sở GD&ĐT, chúng tôi đã khảo sát thực tế hoạt động các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Khác với không khí náo nhiệt ngoài kia, trong các nhà trường, hoạt động dạy và học đã đi vào nề nếp, qui củ.

Kinh nghiệm ổn định hoạt động sau sáp nhập trường học tại huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Sáp nhập trường học là chủ trương lớn được ngành giáo dục triển khai nhằm tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, sau sáp nhập đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, tổ chức hoạt động… khiến không ít nhà trường, địa phương lúng túng. Chủ động và sáng tạo trong việc sáp nhập trường học bắt đầu từ khâu chuẩn bị, đó chính là kinh nghiệm đã được huyện Lạc Thủy triển khai thành công thời gian qua.

Tết Việt trong lòng du học sinh tại Nga

(HBĐT) - Tết là dịp để ông bà, cha mẹ, con cháu vui vầy bên mâm cơm, cùng chúc nhau năm mới bình an, hạnh phúc. Trong lúc này, đối với những du học sinh đang học tập ở nước ngoài, Tết lại là bao nỗi nhớ quê hương, gia đình. Những ngày giáp Tết là lúc các du học sinh có nhiều tâm sự nhất. Bởi, theo phong tục của những nước châu á, Tết là dịp để mọi người quây quần, đoàn tụ, gạt bỏ những chuyện buồn và xui xẻo của năm cũ để chào đón một năm mới với nhiều niềm vui.

Những bông hoa trong vườn hoa nhà giáo

(HBĐT) - Nhân một ngày rất đặc biệt -ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, 7 nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho hơn 20 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT trong tỉnh vinh dự được nhận danh hiệu cao quý "Nhà giáo ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng; nâng tổng số nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân trên địa bàn tỉnh lên 51 đồng chí. Trước thềm xuân Mậu Tuất, chúng tôi đã tìm gặp nhà giáo ưu tú của tỉnh - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa nhà giáo ưu tú.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ:
Tập trung bồi dưỡng và phát triển học sinh người dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Năm 2017, lần đầu tiên tỉnh Hòa Bình có học sinh đoạt giải trong cuộc thi quốc tế, đó là giải ba và giải ý tưởng sáng tạo trong cuộc thi e-ICON World Contest được tổ chức tại Hàn Quốc. Điều đáng tự hào là trong 4 thí sinh đoạt giải thì có 3 học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trong đó 1 em dân tộc Mường. Tiếp đến là trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, riêng nhà trường có 14 học sinh người dân tộc thiểu số tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học trên 25 điểm…

Giá trị của “mác” giáo sư và lý giải sự gia tăng đột biến

Người dân cũng như các cơ sở đào tạo cả nước trọng dụng Giáo sư quá mức là động lực để nhiều người phấn đấu trở thành GS/PGS, một trong những nguyên nhân làm cho số hồ sơ xét GS/PGS tăng lên từng năm, chưa biết bao giờ mới hạ nhiệt.

Toàn tỉnh có 265 trường đạt chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, tính đến tháng 1/2018, toàn tỉnh có 637 trường học với 217.713 học sinh, sinh viên.

Chương trình “Tết sum vầy” năm 2018

(HBĐT) - Sáng ngày 7/2, tại trường PT DTNT THCS&THPT huyện Đà Bắc, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình "Tết sum vầy” cho cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh huyện Đà Bắc nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Sẽ được làm tròn điểm thi THPT Quốc gia

Việc sửa đổi làm tròn điểm thi THPT Quốc gia dự kiến được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Hà Tĩnh đứng đầu cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi đoạt giải quốc gia 2018

Với 85/96 em đạt giải, chiếm tỷ lệ 88,5%, Hà Tĩnh vượt qua hàng chục tỉnh thành để đứng đầu cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia năm 2018. Trong khi đó, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số học sinh đoạt giải với 132 em.

Tỉnh Hòa Bình có 21 học sinh giỏi quốc gia bậc THPT năm 2018

(HBĐT) - Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc THPT năm 2018, tỉnh ta có 62 thí sinh dự thi ở 12 bộ môn. Kết quả đã có 21 thí sinh đạt giải, trong đó có 2 giải nhì, 6 giải ba và 13 giải khuyến khích.

Triển khai nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2018

(HBĐT) - Ngày 2/2, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tổng kết đợt vận động, quyên góp ủng hộ Qũy Khuyến học tỉnh năm 2017.

Việt Nam có tân Giáo sư Toán học mới 36 tuổi

Tân giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam là Phạm Hoàng Hiệp, sinh năm 1982. Anh đã phá kỷ lục trước đó của giáo sư Phan Thanh Sơn Nam.

Người bảo tồn và truyền dạy chữ Nôm - Dao

(HBĐT) - Dân tộc Dao có tiếng nói, chữ viết riêng, tuy nhiên chữ viết đang bị mai một. Để bảo tồn và phát triển tri thức bản địa của dân tộc, ông Lý Văn Hềnh, xã Cao Sơn (Đà Bắc), người am hiểu ngôn ngữ, chữ viết và còn lưu giữ nhiều sách Dao cổ đã mở các lớp học miễn phí truyền dạy cho bà con biết đọc, viết chữ Nôm - Dao cổ với mong muốn bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình.