Dù dư luận đã lên tiếng mạnh mẽ cần phải nâng cao chất lượng đào tạo của hệ tại chức (vừa làm vừa học) và Bộ GD-ĐT cũng hứa hẹn thay đổi nhưng khi chứng kiến giờ học của sinh viên (SV) hệ này mới thấy vẫn còn nhiều bất ổn.

Đồng Tháp:
Kiểm tra đột xuất học sinh “ngồi nhầm lớp”

Chiều 21/12, ông Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã lập đoàn kiểm tra đột xuất các học sinh “ngồi nhầm lớp” ở Trường tiểu học An Bình B (xã An Bình, huyện Cao Lãnh).

Đoàn học sinh trường Victoria Junior College, Singapore giao lưu làm công tác từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

(HBĐT) - Với sự kết nối của tổ chức Childfund Việt Nam, trong 2 ngày (19-20/12), đoàn học sinh trường Victoria Junior College, Singapore đã có chương trình giao lưu, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

(HBĐT) - Tuy là tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng những năm gần đây, Hòa Bình đã nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS & GDTE); nhiều hoạt động, dự án đã được triển khai cho hiệu quả thiết thực, đặc biệt là tại những vùng dân tộc ít người, vùng sâu, xa.

Lúng túng lên phương án tuyển sinh

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) sớm đăng ký thông tin cũng như các phương án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 với bộ.

Vừa làm vừa học ở nước ngoài

Nhiều sinh viên (SV) chọn cách trải nghiệm cuộc sống thông qua đợt thực tập ở các nước trên thế giới. Đây cũng là dịp để SV trao đổi và chia sẻ văn hóa, truyền thống với người bản xứ và bạn bè quốc tế khác.

Trường THPT Lương Sơn kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia

(HBĐT) - Ngày 20/12, trường PTTH Lương Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1966- 2011) và đón nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Hon, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Lương Sơn và các thế hệ thầy cô, học sinh nhà trường.

Nhộn nhịp... luyện thi cao học

Hàng loạt khóa luyện thi cao học cấp tốc, luyện thi “VIP”, thậm chí cả luyện thi “đảm bảo đậu” nhộn nhịp chiêu sinh để đón đầu kỳ thi tuyển sinh cao học của các trường trong năm 2012.

Thư gửi con thi học kỳ một

Còn vài ngày nữa là con thi học kỳ 1, ba ra tối hậu thư là mẹ phải sắp xếp mọi công việc để tập trung cho con ôn thi tốt nhất. Nhưng mà...

Nhiều trường ĐH lên kế hoạch tuyển sinh mới

Hiện tại các trường đại học đang lên phương án tuyển sinh cho năm 2012. Nhiều trường dự kiến có nhiều thay đổi trong tuyển sinh để phù hợp với nhu cầu xã hội.

Năm 2012 sẽ hết thời thi như ra trận

Trao đổi với VietNamNet, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) Bùi Anh Tuấn cho biết, Bộ đã trăn trở một năm nay để đưa ra dự kiến bỏ chấm chéo, thi cụm ở kì thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Áp dụng hình thức thi này học sinh sẽ bớt căng thẳng và việc giám sát sự cố cũng dễ dàng hơn.

Giảm giờ làm bậc mầm non: Quy định cho vui!

Đang làm việc trên 10 giờ/ngày nay được giảm còn 6 giờ/ngày nhưng chẳng giáo viên nào mừng.

Trường mẫu giáo gần trại cá sấu!

9 năm nay, trẻ ở Trường mẫu giáo Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) phải học trong môi trường hôi nồng nặc bốc lên từ bãi rác và trại cá sấu. Ngay cả đường vào trường cũng phải đi nhờ của trại nuôi cá sấu.

Mức đóng BHYT vẫn khá cao với HS-SV nông thôn

Ngày 16/12, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo "Báo cáo kết quả nghiên cứu tình hình thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên."

Nhiều gian lận, tiêu cực trong ngành giáo dục Thanh Hóa

Theo kết quả giám sát của HĐND tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2009 đến 2011 nhiều địa phương trong tỉnh báo cáo số lượng học sinh cao hơn thực tế để hưởng ngân sách phân bổ theo số lượng học sinh.

22 thí sinh tham dự hội thi cán bộ quản lý giỏi bậc tiểu học

(HBĐT) - Trong 3 ngày, từ 13- 15/12, tại trường Tiểu học Sông Đà, (thành phố Hòa Bình), Sở GD & ĐT đã tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giỏi bậc tiểu học cấp tỉnh năm học 2011 - 2012. 22 thí sinh được lựa chọn từ cấp cơ sở là hiệu trưởng tiêu biểu của các trường trên địa bàn 11 huyện, thành phố đã về dự.

Trường THPT Lương Sơn - 45 năm xây dựng và trưởng thành, phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Trường THPT Lương Sơn được thành lập tháng 8/1966. Qua những bước thăng trầm gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trường luôn nỗ lực, khẳng định được trong sự nghiệp trồng người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trường vẫn luôn thể hiện được tinh thần vượt khó, phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng dạy tốt, học tốt”, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn. Cũng trong suốt 45 năm qua, trường luôn nhận được sự đầu tư, chăm lo, ủng hộ, động viên, khuyến khích của các cấp, ngành trong và ngoài tỉnh.

Tại Diễn đàn GD sáng tạo toàn cầu của Microsoft Việt Nam đã ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục thế giới

Diễn đàn giáo dục toàn cầu lần thứ 7 của Microsoft vừa diễn ra tại thủ đô Washington nước Mỹ, quy tụ gần 800 giáo viên ưu tú từ hơn 75 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam cùng nhau thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc đối thoại mới của giáo dục toàn cầu.

Người Việt Nam duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

Trong hơn 400 nghìn người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Pháp, có khá nhiều người thành đạt, được xã hội Pháp trọng dụng. Trong số này phải kể đến Giáo sư - Viện sĩ Bùi Huy Đường, người Việt Nam duy nhất của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp với khoảng 350 thành viên.

Xây dựng nền khoa học nhân văn Việt

Thêm một lần nữa những hạn chế, bất cập cũng như thách thức của ngành khoa học xã hội (KHXH) thời hội nhập đã được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước xới lên tại hội thảo quốc tế về KHXH thời hội nhập, do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức ngày 15-12.

Phổ cập giáo dục mầm non, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

Ngày 5-12-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 10- CT/T.W về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

Sức sống mới từ cách dạy học hiệu quả

Không chỉ dừng lại tạo hứng thú và khả năng tư duy độc lập của học sinh, bản đồ tư duy còn được Ban giám hiệu các trường áp dụng linh hoạt trong việc quản lý. Sức sống mới từ phương pháp dạy học tích cực đã làm thay đổi bộ mặt của cấp học THCS.

Quản lý học sinh sử dụng xe máy đến trường: Thừa quyết tâm, thiếu nghiêm khắc

Sau khi thực hiện thí điểm tại một số trường THPT, Hà Nội đã mở rộng thí điểm việc quản lý học sinh (HS) đi xe máy đến trường tại các trường học của 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Tình trạng HS phạm Luật Giao thông đường bộ được đánh giá là đã giảm, song chưa thực sự bền vững như mong muốn.

Sáng kiến nâng cao chất lượng giáo dục

Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" (THTT, HSTC) do Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) phát động đã thu hút sự tham gia đông đảo của toàn ngành GD và ÐT cùng nhiều ban, ngành, đoàn thể. Với những sáng kiến mới, kinh nghiệm hay đang được nhân rộng giúp nâng cao chất lượng giáo dục ở khắp các địa phương.

Sẽ có thêm học bổng cho học sinh nghèo

Đó là nội dung quan trọng trong kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2011-2015 giữa Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam.