Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Kim Bôi thường xuyên trao đổi  chuyên môn nghiệp vụ nâng cao hiệu quả làm việc.

(HBĐT) - Ông Quách Anh Tuấn, Phó phòng Nội vụ huyện Kim Bôi cho biết: Để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ, hàng năm, huyện đã nghiêm túc đánh giá, phân loại công chức. Đây là điều kiện cơ bản để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ CC, VC. Qua đó xem xét bồi dưỡng, quy hoạch cho đội ngũ cán bộ nguồn kế cận và bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp năng lực chuyên môn của CB, CC, VC các phòng, ban của huyện và xã, thị trấn.

Hội thi “Nét đẹp Nhà giáo” ngành GD&ĐT lần thứ nhất năm 2011

(HBĐT) - Trong hai ngày 14 và 15/11, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội thi “Nét đẹp nhà giáo” ngành GD&ĐT lần thứ nhất năm 2011. Tới dự buổi công diễn và trao giải có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo, cán bộ quản lý giáo dục ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở.

Đại học đầu tiên tại VN phát hành giáo trình e-book

Trước trào lưu đọc sách điện tử đang nở rộ trên thế giới, ĐH Kinh tế quốc dân HN đã "mở màn" xu hướng số hóa SGK khi xuất bản 55 cuốn e-book giáo trình.

Tìm đến cội nguồn vấn nạn “dạy thêm - học thêm” tràn lan

Khỏi dài dòng, cứ gõ cụm từ "dạy thêm - học thêm" vào ô google search sẽ lập tức hiện ra trên 1,8 triệu kết quả. Thật không ngoa khi nói đây là “vấn nạn”, hoặc “thảm họa” của xã hội… vì nạn nhân là 20 triệu học sinh, cộng thêm cha mẹ họ.

Vô tư rao bán luận văn

Luận văn tốt nghiệp của các sinh viên đại học, học viên cao học bị đem bán tràn lan trên mạng đã đến mức báo động.

Trung tâm GDTT Kim Bôi: 7 năm liền được nhận cờ đơn vị dẫn đầu khối GDTX tỉnh

(HBĐT) - Năm học 2011-2012, Trung tâm (TT) GDTX huyện Kim Bôi có 11 lớp học văn hóa với 348 học viên, 4 lớp nghề ngắn hạn 120 học viên, 5 lớp tin học 150 học viên và 10 lớp nghề liên kết trung cấp với 375 học viên. Đây là năm thứ 3, TT thực hiện mô hình học văn hóa kết hợp mở lớp nghề liên kết trung cấp.

Có luật, giáo dục đại học vẫn trên con đường… luẩn quẩn?

Thảo luận trong phiên họp toàn thể về dự án luật Giáo dục đại học chiều nay, 14/11, nhiều đại biểu đặt câu hỏi, tỏ ý lo ngại cho kết quả nỗ lực cải cách chất lượng bậc học này khi luật vẫn chỉ chung chung, hô hào, đậm dấu ấn xin - cho.

Tương lai chỉ áp dụng thi tuyển ở trường chất lượng cao

Xung quanh việc đổi mới công tác quản lý, giao quyền tự chủ cho các trường… GS-TSKH Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng GDĐH cần có một hệ thống pháp lý vững chắc, trong đó luật GDĐH là nền tảng.

Giảm gánh nặng cho giáo viên phổ thông

Bất hợp lý lớn nhất trong nhà trường phổ thông hiện nay là giáo viên phải làm chủ nhiệm lớp. Cho dù mỗi lớp đều có ban cán sự lớp là học sinh, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng và trách nhiệm đó không hề nhỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lãnh đạo trường ĐH tư thục

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục đã ban hành năm 2009.

Ngành GD-ĐT thành phố Hoà Bình: 20 năm - những bước tiến vững chắc

(HBĐT) - Năm 1991, tỉnh Hòa Bình được tách ra từ tỉnh Hà Sơn Bình và thị xã Hòa Bình đã trở thành trung tâm tỉnh lỵ với 14 đơn vị hành chính.

Các trường ĐH, CĐ phải công khai tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng thực hiện thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2011-2012.

Không cõng cặp tới trường: Con vẫn phải mang sách về nhà

Bộ GD&ĐT chủ trương khuyến khích học sinh trường tiểu học dạy hai buổi/ngày để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp, nhưng nhiều phụ huynh cho biết, họ mua thêm một bộ sách khác để rèn con tự học.

Hiệu trưởng ĐH tư thục không được quá 70 tuổi

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học tư thục không phải là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; không quá 70 tuổi tính đến ngày ban hành quyết định công nhận hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền (đối với hiệu trưởng) hoặc khi được bổ nhiệm (đối với phó hiệu trưởng).

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam trao tặng 60 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 13/11, tại huyện Mai Châu, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã tổ chức “Ngày hội Prudential” nhằm giới thiệu các dịch vụ mới và các kênh thu phí tại địa phương, tham khảo ý kiến, giải đáp thắc mắc từ khách hàng về dịch vụ và chương trình chăm sóc khách hàng.

Công tác giáo dục dân tộc được nâng cao về chất lượng

(HBĐT) - Đến trường PTDTNT tỉnh trong dịp này thấy được niềm vui, niềm tự hào cùng quyết tâm phấn đấu của thầy và trò trong học kỳ I năm học 2011-2012. Là trường chuyên biệt, nhà trường đang hội tụ khá đầy đủ về hình ảnh, chất lượng của công tác giáo dục dân tộc của tỉnh. Cơ sở trường, lớp xanh - sạch - đẹp; khu cư xá gọn gàng, quy củ; điều kiện học tập đầy đủ gồm các phòng thư viện, máy tính, học ngoại ngữ...

Trường tiểu học thị trấn Mai Châu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ II

(HBĐT) - Năm học 2010 - 2011, trường tiểu học (TH) thị trấn Mai Châu đã được UBND tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Đây cũng là một trong hai trường đầu tiên của tỉnh đạt được danh hiệu này.

Đề xuất kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐ, TCCN 5 năm một lần

Đây là điểm mới được nêu tại Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, đang lấy ý kiến góp ý của người dân.

Nội thất trường học kém chuẩn: Tật mắt gia tăng

Hiện nay, tỷ lệ học sinh bị tật khúc xạ (cận, viễn loạn) đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. Theo khảo sát của Bệnh viện Mắt TPHCM, cứ 10 học sinh thì có đến 4 em bị tật học đường về mắt. Con số này đã tăng hàng chục lần so với nhiều năm về trước.

Khởi động cuộc thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Theo tin từ Bộ GD-ĐT, từ tháng 12-2011, HS từ lớp 2 đến lớp 5 trên toàn quốc sẽ có cơ hội tham dự cuộc thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi" trên Báo Nhi đồng chăm học ở 3 môn thi: toán, tiếng việt, tự nhiên xã hội và khoa học.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Có thể thay đổi khối thi

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (ảnh nhỏ) cho biết có thể sẽ thay đổi khối thi tuyển sinh và điều chỉnh một số vấn đề của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ ngay trong năm 2012.

Chia sẻ bí quyết học giỏi: Giảm học thêm, tăng trao đổi nhóm

Tại diễn đàn Phương pháp học tập và chia sẻ tài liệu do T.Ư Đoàn tổ chức ngày 10-11, nhiều ý kiến cho rằng, học thêm nhiều vô tình đẩy học sinh vào thế thụ động, thiếu sáng tạo.

Giáo dục Mường Bi từng bước vươn lên khẳng định mình

(HBĐT) - Nhớ lại thời mới tái lập tỉnh, cả huyện Tân Lạc chỉ có 24 trường phổ thông cơ sở, 1 trường THPT. Giáo viên ở vùng lòng hồ, vùng cao Bắc Sơn, Nam Sơn, Lũng Vân ít có điều kiện để học hỏi nâng cao trình độ; điều kiện học tập của các em học sinh cũng không khá gì hơn. Nhưng hôm nay, giáo dục Mường Bi đang có thế đi lên vững vàng.

Hội Cựu giáo chức tỉnh: Gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 10/11, tại hội trường Sở GD-ĐT, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa những người hiện đang công tác tại ngành Giáo dục và những cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu.

Luật GDĐH góp phần đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH VN

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIII (diễn ra từ 20/10/2011), dự án Luật Giáo dục đại học được Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội.