Đối với các doanh nhân, các nhà quản lý, thời gian còn quý hơn vàng. Trong khi đó áp lực công việc đòi hỏi họ phải nỗ lực không ngừng học tập trau dồi các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mới.

Đóng cửa trường kém chất lượng: Thời cơ đã đến?

Mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 đã khép lại với sự thất bại “ê chề” của các trường ngoài công lập. Mặc dù không ít trường đã mạnh dạn đầu tư với số tiền “khủng” để thu hút thí sinh nhưng kết quả vẫn không mấy khả thi.

Nam Định không tuyển SV trường ngoài công lập

Ở ngay khâu sàng lọc hồ sơ, hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định đã gạt ra những ứng viên tốt nghiệp tại các trường đại học dân lập hoặc tư thục và ứng viên học ngành đào tạo không phù hợp.

Không được hành nghề nếu bằng không có chữ “chuyên tu”

Một cựu sinh viên học hệ tập trung 4 năm (trước năm 2009 là hệ chuyên tu - PV), khóa 2005 - 2010, trường ĐH Y Dược TP.HCM, phản ánh: “Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ghi “hệ tập trung 4 năm” nhưng đến khi sử dụng để xin giấy phép thành lập nhà thuốc thì Sở Y tế TP.HCM cho biết chỉ cấp phép với bằng chuyên tu”.

Học sinh ít vận động

Mỗi ngày ngồi trong lớp 8-10 tiết, chưa kể giờ học thêm khiến quỹ thời gian vận động của học sinh bị thu hẹp. Trường sở chật chội, lớp học đông cũng khiến các em không có chỗ chạy nhảy, vui chơi.

Kết thúc tuyển sinh 2011:
Cần cải tiến thi “3 chung”

Mùa tuyển sinh 2011 vừa qua, không ít trường đại học cả công lập và dân lập lao đao vì thiếu thí sinh và phải tạm thời đóng cửa nhiều ngành học. Trước thực trạng trên, lãnh đạo nhiều trường đều kiến nghị cải tiến “3 chung”.

Bị loại vì tốt nghiệp ngoài công lập

Trong hai ngày 16 và 17.10, tại Nam Định đã diễn ra kỳ thi tuyển công chức của tỉnh. Theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức đã loại ra 4 thí sinh không cho dự thi vì họ tốt nghiệp trường dân lập, tư thục.

CLB Sao Khuê sẽ là “ngôi nhà chung” của đội ngũ cán bộ khoa học tỉnh nhà

(HBĐT) - Ngày 18/8/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1485/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập câu lạc bộ Sao Khuê, tỉnh Hoà Bình. Đây là tổ chức xã hội-nghề nghiệp gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, cử nhân có tâm huyết và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Gần 1.600 em học sinh ở thành phố Hà Nội bỏ học

Có 1.577 học sinh trên địa bàn Hà Nội bỏ học trong niên khoá 2010-2011. Trong số này, số em bỏ học nhiều nhất là ở bậc trung học phổ thông với 802 em, bậc trung học cơ sở là 762 em và bậc tiểu học là 13 em.

Phát hoảng với "sách ngoài luồng"

Hỏi: "Khi vườn bách thú bị cháy thì con vật nào chạy ra đầu tiên?". Ðáp án: "Con người". "Cách nào để làm việc hôm nay đỡ tốn sức lực nhất?". Ðáp án: "Ðể ngày mai làm"...

Phường Tân Thịnh Xã hội hóa công tác chăm sóc trẻ em

(HBĐT) - Bà Hà Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh (TPHB) cho biết: Sự ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thể hiện trong việc tích cực đóng góp các loại quỹ, tiêu biểu là Quỹ Bảo trợ trẻ em. Khi văn bản triển khai xây dựng quỹ của phường được triển khai, tổ trưởng tổ dân phố phổ biến và vận động sự ủng hộ của nhân dân địa bàn.

Khám phá thế giới với “Bách khoa khoa học cho trẻ em”

Nhằm cung cấp kiến thức cho những em nhỏ yêu thích và say mê học hỏi các lĩnh vực khoa học, Công ty Văn hóa Đông A đã xuất bản cuốn Bách khoa khoa học cho trẻ em.

Sinh viên VN đoạt giải cao trong cuộc thi ý tưởng kinh doanh tại Úc

Sinh viên Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam lần thứ ba liên tiếp đã trở thành một trong những đội chiến thắng chung cuộc của cuộc thi Lập kế hoạch kinh doanh của Đại học RMIT, Úc. Kết quả vừa được thông báo sáng hôm nay (15/10).

Trường trung cấp Y tế Hòa Bình khai giảng năm học 2011-2012

(HBĐT) - Sáng 14/10, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình đã tổ chức khai giảng năm học mới 2011-2012. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh đã tới dự.

Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tiểu học

Ngày 13-10, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học. Có 5 tiêu chuẩn đánh giá, về tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HS; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; nhà trường, gia đình và xã hội; về hoạt động và kết quả giáo dục.

Rmit Việt Nam mở cửa trở lại cơ sở Phạm Ngọc Thạch

Đại học quốc tế Rmit Việt Nam sắp mở cửa trở lại cơ sở đầu tiên trên đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây vốn là cơ sở đầu tiên của Rmit Việt Nam khi mới vào Việt Nam.

Quan tâm, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(HBĐT) - Theo ông Trần Xuân Phúc, Trưởng phòng LĐ - TB & XH huyện Lương Sơn, những năm gần đây, huyện đã tập trung triển khai phối hợp với các đơn vị y tế đặc biệt là sự giúp đỡ của Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình Việt Đức (Ba Vì – Hà Nội) trong nhiều năm gần đây đã phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ khuyết tật vận động, sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn. Nhờ đó, hiện nay, toàn huyện không còn trường hợp trẻ khuyết tật.

Kiểm định chất lượng trường mầm non định kỳ 5 năm

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, các trường sẽ được kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ 5 năm, tính từ thời gian ký quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Việt Nam - Thụy Sĩ mở diễn đàn giáo dục đại học

Diễn đàn giáo dục đại học Việt Nam - Thụy Sĩ diễn ra sáng nay 12/10 tại Hà Nội đã thu hút hàng trăm các giáo sư, nhà khoa học, nhà quản lý đại diện cho các trường ĐH Việt Nam - Thụy Sĩ.

Thưởng 5 triệu đồng cho học sinh học giỏi lịch sử

Hàng năm, Quỹ phát triển Sử học Việt Nam sẽ hỗ trợ định kỳ từ 30 đến 50 người với mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho học sinh sinh viên; với học viên cao học và nghiên cứu sinh, sẽ hỗ trợ 10 người với mức hỗ trợ 5 triệu đồng; với cá nhân nhà nghiên cứu sẽ hỗ trợ 3 người với mức 30 triệu đồng.

Xã hội hóa giáo dục tại Trường Tiểu học Cổ Nhuế B: Những chuyện mập mờ

Ngoài các khoản đóng góp đầu năm học tổng cộng là gần 1 triệu đồng, các phụ huynh học sinh (PHHS) Trường Tiểu học Cổ Nhuế B còn được phổ biến chủ trương mua sắm trang thiết bị hiện đại cho lớp học, với mức đóng góp tới 2-3 triệu đồng/HS. Điều đó đã khiến không ít phụ huynh bức xúc…

Gia đình cháu bé nhận học bổng 2 tỷ đồng muốn con về quê học

Ngày 10/10, ông Phạm Xuân Thành, bố của cháu Phạm Thanh Ngọc, 11 tuổi, cho biết ông đã gọi điện thoại đến Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lâm Đồng xin cho cháu được học ở Lâm Đồng.

Tân Lạc: Nâng cao chất lượng xã hội hoá giáo dục

(HBĐT) - Năm học 2011 – 2012 đã bắt đầu, việc chuẩn bị khẩn trương, chu đáo từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên và các giải pháp cơ bản khác đã được ngành GD-ĐT huyện Tân Lạc tạo điều kiện đảm bảo cho dạy và học trong năm học mới đạt kết quả cao.

Giải thưởng đặc biệt cuộc thi tranh tài tiếng Anh tìm được chủ nhân

Sau bốn tuần tranh tài sôi nổi và gay cấn (23/8-19/9), giải thưởng đặc biệt cuộc thi “Tranh tài tiếng Anh, thẳng tiến Singapore” đã tìm được chủ nhân: bạn Trần Quốc Việt.

Công bố dự thảo Điều lệ ban đại diện cha mẹ HS

Ngày 10-10, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Điều lệ ban đại diện cha mẹ HS để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân nhằm thay thế cho bản điều lệ đã ban hành năm 2008.