Lãnh đạo UBND huyện Yên Thủy trao giấy khen, phần thưởng cho 10 học sinh là con em Yên Thủy đang học tại trường PTDT nội trú tỉnh.

(HBĐT) - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2011-2012, tiếp nối những năm trước đây, UBND huyện Yên Thuỷ, Quỹ khuyến học huyện đã tặng giấy khen, phần thưởng (220.000 đồng/em) cho 35 học sinh là con em huyện đang học tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Phụ huynh kêu trời vì lạm thu

Trước thềm năm học mới, Bộ GD-ĐT khẳng định quyết tâm “chấm dứt lạm thu”. Tuy nhiên, sau buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm học này, khắp nơi phụ huynh đều kêu trời vì các khoản tiền trường ngoài quy định.

Kinh nghiệm chọn học chương trình quốc tế

Với các chương trình đào tạo của Singapore, chính phủ nước này đã có những cải thiện và quy định nghiêm ngặt trong việc cho phép các trường tuyển sinh trong năm học 2011.

Vẫn cân nhắc khi thực hiện giảm tải SGK

Tài liệu chính thức hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình - SGK của Bộ GD-ĐT đã được chuyển đến tay các giáo viên nhưng lại chưa thể triển khai. Một phần do các trường còn đang nghiên cứu, phần khác lại đợi hướng dẫn chi tiết của Phòng và Sở GD-ĐT.

Sinh viên trường ĐH Phương Đông tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hè tại huyện Yên Thuỷ

(HBĐT) - Từ ngày 26/8 – 10/9, Đội Sinh viên tình nguyện trường ĐHDL Phương Đông đã phối hợp với Huyện đoàn Yên Thuỷ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hè.

TP Hòa Bình: Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình hiện có 21 trường mầm non (2 trường tư thục) cùng 2 điểm trường, 18 trường tiểu học, 17 trường THCS. Trong 5 năm qua, ngành GD&ĐT đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường cũng như hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Nghịch lý trong xét tuyển

Đợt xét tuyển NV2 vào các trường ĐH, CĐ năm nay đã xảy ra không ít lộn xộn ở các trường, làm mất công bằng trong tuyển sinh. Đáng nói, sự việc bắt nguồn từ những quy định có nhiều mâu thuẫn của Bộ GD-ĐT.

Càng chậm di dời các trường ĐH, giao thông càng tắc

Giao thông ở Hà Nội cũng như TPHCM sẽ ngày càng tắc bởi việc chậm di dời các trường ĐH ra khỏi nội đô, trong khi nhu cầu mua nhà ở thành phố cho con học đại học của các gia đình lại ngày càng tăng.

Khởi động cuộc thi tiếng Anh “Kỹ năng ngoại hạng”

Nhằm khuyến khích các học sinh từ 12 - 18 tuổi trên toàn quốc học tiếng Anh, cuộc thi tiếng Anh “Kỹ năng ngoại hạng” đã được khởi động.

Lương Sơn: 200 triệu đồng hỗ trợ dạy nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Lương Sơn đã mở 4 lớp dạy nghề, chuyển đổi nghề cho 120 học viên. Học viên chủ yếu là lao động nông thôn thuộc địa bàn các xã Long Sơn, Cao Thắng, Trung Sơn.

Phát huy giá trị của cao nguyên đá Ðồng Văn

Công viên địa chất cao nguyên đá Ðồng Văn đã được UNESCO công nhận là thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. Vấn đề đặt ra là tỉnh Hà Giang phải làm gì và làm như thế nào nhằm khai thác và bảo tồn giá trị tiềm năng của cao nguyên đá Ðồng Văn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái nơi đây.

Chậm nhất ngày 19-9 các trường phải báo cáo điểm trúng tuyển NV2

Sau khi hết thời hạn thí sinh (TS) được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 (ngày 10-9) vào các trường ĐH, CĐ, nhiều trường cho biết lượng hồ sơ rút ra không lớn. Trường ĐH Mỏ - Địa chất đã thống kê được 2.079 hồ sơ nộp vào, có 54 TS rút hồ sơ tính đến ngày 9-9.

Nỗi lo vo tròn con chữ

Sau gần 2 tháng nghỉ hè, sinh viên (SV) các trường đại học (ĐH) lại quay trở lại với giảng đường. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui bước vào năm học mới là bộn bề nỗi lo cơm áo gạo tiền của những SV sống xa nhà.

Thiếu sinh viên, trường gọi thêm NV2

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học không như dự tính đã khiến nhiều trường phải tăng chỉ tiêu nguyện vọng 2 khi thời hạn xét tuyển đã gần đến hồi kết

Nhìn lại 66 năm phong trào bình dân học vụ tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Tháng 9/1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, cả nước có 95% dân số bị mù chữ. Trước tình hình đó, ngày 3/9/1945, chỉ một ngày sau khi tuyên bố độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chủ tịch đã đề ra 6 việc cấp bách phải giải quyết, trong đó có việc chống nạn mù chữ.

Cập rập giảm tải

Năm học mới bắt đầu được ba tuần nhưng nhiều nơi vẫn chưa nhận được tài liệu chính thức hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình - sách giáo khoa (gọi tắt là tài liệu giảm tải) của Bộ GD-ĐT. Có nơi đã nhận được nhưng vẫn phải chờ... phương án thống nhất.

Nhiều ý kiến không đồng tình dự luật Giáo dục đại học

Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa tổ chức các buổi tọa đàm góp ý dự luật Giáo dục đại học (GDĐH) của Bộ GD-ĐT. Dự luật lần thứ 4 (đưa ra lần 2) tiếp tục bị nhiều nhà giáo dục phê bình.

GS Ngô Bảo Châu giao lưu với học sinh Hải Phòng

Sáng 8/9, giáo sư Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện toán học cao cấp Việt Nam, người giành Huy chương Fields - phần thưởng danh giá nhất về toán học thế giới năm 2010 đã có cuộc giao lưu với sinh viên, học sinh và các thầy cô giáo tại Hải Phòng.

Chung tay nâng cao chất lượng giáo dục ở xã đặc biệt khó khăn Nam Sơn

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp đến Nam Sơn (Tân Lạc), đúng lúc đang diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới. Ông Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ mỗi đầu năm học mới, Hội đồng giáo dục xã lại tổ chức hội nghị để nghe các trường báo cáo kết quả năm học cũ, bàn bạc, tháo gỡ khó khăn cho năm học mới. Cũng chính nhờ sự quan tâm đó, xã hội hóa giáo dục ở Nam Sơn luôn được đẩy mạnh, góp phần không nhỏ trong nâng cao chất lượng giáo dục của xã qua từng năm.

Hướng dẫn giảm tải chương trình SGK: Tải chưa hết nội dung giảm

Chỉ được đưa ra lấy ý kiến 2 tuần trước ngày khai giảng cho cả 3 cấp học và hiện nay năm học mới đã bắt đầu nhưng hướng dẫn giảm tải chương trình SGK do Bộ GD-ĐT biên soạn mới được “nghe nói” ở các trường.

Trường cao đẳng hồi hộp chờ thí sinh

Nhiều trường cao đẳng công lập đang sốt ruột vì chưa tuyển đủ sinh viên và cũng phập phồng sợ thí sinh rút lại hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2.

Đồ dùng học tập cũng “đồng phục”

Không có cơ quan quản lý nào đưa ra quy định về việc học sinh phải dùng loại vở này, loại bút kia, nhưng ở nhiều trường, phụ huynh phát mệt khi phải chạy theo những yêu cầu riêng.

Kim Bôi chú trọng dạy nghề gắn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Huyện Kim Bôi hiện có 58.377 người trong độ tuổi lao động, trong đó có nhu cầu đào tạo nghề 23.395 người. Cơ cấu lao động được phân bổ trên hầu hết các lĩnh vực, nhưng trong đó lĩnh vực nông - lâm nghiệp chiếm 80%. Với lực lượng lao động dồi dào như vậy nhưng chỉ có khoảng 18,4% lao động được đào tạo nghề. Vì vậy, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Kim Bôi là một yêu cầu bức thiết đặt ra hiện nay.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự khai giảng năm học mới tại trường Mầm non tư thục Sao Mai

(HBĐT) - Sáng ngày 7/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Mầm non tư thục Sao Mai, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).

Vẫn “nóng” chuyện nhà trọ trước mùa tựu trường

Trong những ngày vừa qua, tân sinh viên (SV) của các trường ĐH đã bắt đầu nhập trường, song ngay từ những ngày cuối tháng 8, thị trường nhà trọ ở Hà Nội đã thực sự... "nóng".