Chỉ được đưa ra lấy ý kiến 2 tuần trước ngày khai giảng cho cả 3 cấp học và hiện nay năm học mới đã bắt đầu nhưng hướng dẫn giảm tải chương trình SGK do Bộ GD-ĐT biên soạn mới được “nghe nói” ở các trường. Đáp lại sự chờ đợi và kỳ vọng của xã hội, giảm tải lần này chủ yếu chỉ tập trung ở phần bài tập, kèm cả sửa lỗi chính tả…

Tập trung kiểm tra việc giảm tải ở các nhà trường

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, trong năm học 2011-2012, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo hoạt động thanh tra bám sát theo kế hoạch giáo dục của các cấp học, ngành học.

30 triệu đồng xây dựng Quỹ khuyến học Thủy điện Suối Nhạp

(HBĐT) - Công ty CP Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn vừa trích quỹ phúc lợi 30 triệu đồng để xây dựng Quỹ Khuyến học Thủy điện Suối Nhạp. Nguồn quỹ này sẽ được thực hiện từ năm học 2011-2012. Cơ sở bình chọn trao thưởng khích lệ theo quy chế của Hội Khuyến học xã. Công ty Hoàng Sơn sẽ tổ chức trao thưởng vào dịp cuối năm tại Nhà máy Thủy điện Suối Nhạp.

Học MBA để kiếm việc hàng đầu ở châu Á

Việc lấy bằng MBA được xem như là hành trang để phát triển sự nghiệp và nắm giữ những vị trí quản lý cấp cao trong tổ chức.

Loại học sinh yếu!

Tỷ lệ học sinh (HS) tốt nghiệp THPT cao đã trở thành tiêu chí của nhiều trường. Để được như vậy, nhiều HS yếu kém dễ bị đẩy ra khỏi trường bằng mọi giá.

Học sinh yêu, tư vấn viên cũng “cuống”

Thấy học sinh âu yếm nhau trong sân trường, cô phụ trách tư vấn học đường gọi bạn nữ lên phòng làm việc. Khi ngồi trước học sinh, cô luống cuống chẳng biết nói gì nên buột miệng hỏi lại: “Các em làm vậy vì mục đích gì?”

Yên thủy nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở

(HBĐT) - Với 80% cán bộ cấp cơ sở có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 80% cán bộ đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và 87% cán bộ cấp xã là đảng viên, huyện Yên Thủy hiện đang là một trong các địa phương có trình độ cán bộ cấp cơ sở cao nhất tỉnh.

Hôm nay, hơn 22 triệu HS, SV bước vào năm học mới

Hôm nay 5/9, học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học mới 2011 - 2012. Trong đó, có hơn 3,75 triệu trẻ mầm non, hơn 15,1 triệu học sinh phổ thông, hơn 734 nghìn học sinh trung cấp và hơn 2,47 triệu sinh viên ĐH, CĐ.

Năm học 2011-2012: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

Năm học 2011-2012 là năm học đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng với tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu năm học, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết trong cuộc trao đổi cùng phóng viên Hànộimới nhân ngày khai giảng.

Hướng nghiệp cho học sinh phổ thông: Lơ mơ đến bao giờ?

Hướng nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tương lai không chỉ của mỗi học sinh mà còn tác động đến nguồn nhân lực của đất nước. Trên thực tế, những cách thức tìm kiếm thông tin hướng nghiệp thường được HS sử dụng không bảo đảm tính tin cậy. Thông tin liên quan đến ngành nghề mà các em lựa chọn chủ yếu có được từ quan sát chủ quan của bản thân, tiếp đến là từ sách, báo, internet. Theo các chuyên gia, tính tích cực tìm kiếm thông tin về các ngành nghề của học sinh trung học phổ thông (HSTHPT) đa phần mang tính tự phát cá nhân nên các thông tin mà các em có được thiếu chính xác, phiến diện và cảm quan.

Xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”

(HBĐT) - Thầy giáo Quản Văn Giang, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) cho rằng: Để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ CB-GV nhà trường cần phải luôn nỗ lực, rèn luyện không ngừng. Hiện nay, trong số 33 cán bộ, giáo viên đã có 21 người có trình độ đại học; 26 CB-GV phấn đấu trở thành đảng viên. 100% giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trên lớp. Chính yếu tố đội ngũ đã tạo cho nhà trường thế vươn lên trong quá trình phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia; 9 năm liền được công nhận trường xuất sắc cấp tỉnh.

Sẵn sàng bước vào năm học mới 2011 - 2012

(HBĐT) - Những ngày này, cấp ủy, chính quyền và toàn dân đang có các bước chuẩn bị thiết thực nhất để ngày khai giảng năm học 2011-2012 thực sự có ý nghĩa. Trong nỗ lực chung đó, ngành GD&ĐT đã bám sát các văn bản có tính định hướng của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, chủ động trong chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác trước thềm năm học mới.

Khai giảng năm học mới 2011 – 2012

(HBĐT) - Ngày 1/9/2011, thầy và trò trường tiểu học Cửu Long, thị trấn lương Sơn, (Lương Sơn) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Về dự lễ khai giảng và chúc mừng nhà trường có lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo huyện Lương Sơn, Phòng GD&ĐT.

Tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi trường học

(HBĐT) - Ngày 31/8, Hội đồng Đội tỉnh đã tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi (TN) trường học năm học 2010- 2011, triển khai chương trình công tác đội và phong trào TN trường học năm học 2011- 2012.

Mở ngành Công nghệ Đa phương tiện bậc đại học

Ngày 26/8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định cấp phép cho Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT) được tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy ngay trong năm học 2011-2012.

Vẫn “nóng” chuyện giảm tải và lạm thu

Chiều 31.8, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2011 – 2012. Dự kiến trong năm học này, quy mô học sinh và chi ngân sách cho giáo dục – đào tạo đều tăng hơn so với năm trước.

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới

Ngày 31-8, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức họp báo chuẩn bị khai giảng năm học 2011-2012. Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, công tác chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã hoàn tất.

Trả lời bạn đọc:
Thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với đối tượng chính sách

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Lượng, xã Tuân Lộ, Tân Lạc hỏi: Thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với sinh viên thuộc diện hộ nghèo, con thương binh?

Nặng nợ với học trò chuyên tin

“Việt Nam giành huy chương vàng rồi. 8 năm trời chờ đợi mới lại chiến thắng ở kỳ thi Olympic Tin học quốc tế”. Giữa trưa một ngày đầu tháng 8, chúng tôi được TS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu TPHCM gọi điện thoại thông báo khi đội tuyển Việt Nam có học sinh đoạt huy chương vàng.

Trường mẫu giáo ưu tiên con cán bộ viên chức

Anh Nguyễn Tấn Vũ - một phụ huynh ở huyện Thủ Thừa, Long An - cho biết ngày 16-7 anh tới nộp hồ sơ cho con là bé Nguyễn Hoàng Kim (3 tuổi) học tại Trường mẫu giáo thị trấn Thủ Thừa. Tuy nhiên, các cô ở đây nói chờ đến ngày 2-8 hãy lại nộp vì còn sớm. Đến ngày 2-8, anh trở lại thì nhà trường thông báo con anh không thuộc diện ưu tiên nên không nhận.

Cho phép thực hiện chương trình đào tạo thu học phí cao

Ngày 29-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã ký công văn gửi các học viện, trường đại học về việc tuyển sinh đào tạo chất lượng cao. Theo công văn này, Bộ GD-ĐT cho phép các trường được chủ động xây dựng mức học phí để trang trải chi phí đào tạo tương ứng với điều kiện bảo đảm chất lượng của chương trình.

Lãng phí!

Năm học 2011 - 2012, sách giáo khoa lại một lần nữa được Bộ Tài chính đồng ý thông qua mức giá mới tăng gần 17% so với năm học trước (lần tăng gần nhất là năm học 2008 - 2009 tăng 10% so với trước đó). Một học sinh đi học phải sắm một bộ sách có giá từ 100.000 - 200.000 đồng tùy vào cấp học.

Phát động xây trường ở vùng khó

Chương trình khuyến học Đèn đom đóm năm thứ 10 do nhãn hàng Cô Gái Hà Lan (Công ty FrieslandCampina Việt Nam) tổ chức sẽ tìm đến 20 trường học khó khăn nhất ở vùng sâu vùng xa trên cả nước để trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi và có nguy cơ bỏ học.

Giảm học phí cho HS-SV nghèo

Có nhiều nguồn hỗ trợ tài chính cho học sinh (HS), sinh viên (SV) hoàn cảnh khó khăn.

Lạc Sơn sẵn sàng bước vào năm học mới

(HBĐT) - Năm học 2011-2012, huyện Lạc Sơn có 90 trường với 242 chi, điểm trường, 1.327 lớp với 26.140 học sinh. Trong đó, ngành học mầm non có 404 lớp, nhóm với 8.715 cháu; bậc tiểu học có 557 lớp (10.026 học sinh) và THCS có 310 lớp với 7.399 học sinh. Thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền địa phương và các trường học đã chuẩn bị khá toàn diện và toàn ngành đã bước vào năm học mới với quyết tâm đạt được những kết quả tốt trong dạy và học...