Ngày 19-8, theo tin từ Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg quy định hỗ trợ một phần kinh phí cho người đã có thời gian làm giáo viên (GV) mầm non trước năm 1995 đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định.

Phải nhìn nhận một cách toàn diện việc bé gái 11 tuổi xin học THPT

Về trường hợp “Bé gái 11 tuổi xin học THPT”, trao đổi với báo chí chiều ngày 19/8, Tiến sĩ Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết: “Cần phải nhìn nhận toàn diện không chỉ học lực mà cả sức khỏe tâm thần, thể chất... ”.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn và TP Hòa Bình

(HBĐT) - Cử tri huyện Kỳ Sơn và TP Hòa Bình: Đề nghị UBND tỉnh xem xét chế độ chính sách chuyển đổi, đào tạo nghề cho những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp là công nhân viên chức của các nông, lâm trường và người dân bị thu hồi đất sản xuất để xây dựng KCN, sử dụng đất vào các mục đích khác. Xem xét một số dự án được cấp đất nhng không sử dụng.

Giáo viên “đuối” vì bệnh tay chân miệng

Đọc tài liệu về bệnh, học cách pha thuốc diệt khuẩn, tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, tư vấn cho phụ huynh, “soi” tay chân khi trẻ có dấu hiệu sốt, bỏ ăn… và sẵn sàng đón đoàn kiểm tra trung tâm y tế có thể “ập” xuống bất kỳ lúc nào.

Thủ khoa đầu ra: Đam mê và cám dỗ

Không chỉ học giỏi, những sinh viên thủ khoa đầu ra các ĐH-HV tại Hà Nội còn là những người tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Cùng lắng nghe chia sẻ của họ về niềm đam mê, những cám dỗ trong cuộc sống và cách họ vượt qua như thế nào.

Sách giáo khoa lớp 1: Tăng cả giá lẫn sức mua

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến năm học mới 2011 - 2012 nên thị trường sách giáo khoa dành cho học sinh bắt đầu vào lớp 1 tại Hà Nội đang sôi động hơn bao giờ hết. Giá sách giáo khoa tăng 20% so với năm trước nhưng sức mua vẫn rất lớn.

Tái diễn tình trạng "loạn" giấy mời nhập học - thí sinh nên sáng suốt để lựa chọn

(HBĐT) - Ngay từ đầu năm 2011, trong một cuộc họp bàn về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, THCN năm 2011, Bộ GD&ĐT đã đưa ra một thông báo, trong đó yêu cầu: các trường đại học, cao đẳng, THCN không được gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến chỉ đạo được đưa ra trong cuộc họp, không được triển khai bằng văn bản chính thống nên tình trạng "loạn" giấy báo trúng tuyển vẫn tái diễn.

Dự án “Sân khấu học đường”: Khởi đầu nuôi dưỡng nghệ thuật truyền thống

Dự án "Sân khấu học đường" được Chính phủ giao cho Bộ VH,TT&DL, Bộ GD&ĐT, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam thực hiện đến nay đã 10 năm. Nhưng để tạo được một thế hệ kế tục và lớp khán giả tương lai cho nghệ thuật truyền thống thì đó mới chỉ là nấc thang khởi đầu cho một chiến lược dài lâu.

Quy định lượng sách tối thiểu với mỗi học sinh tiểu học

Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 17-8, các địa phương cần nghiêm túc thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu theo hướng giảm tải các môn học và hoạt động giáo dục một cách linh hoạt; đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn đạo đức, thủ công, mỹ thuật, âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ.

Một trường trung cấp bị tạm ngừng tuyển sinh

Tạm ngừng tuyển sinh để khắc phục sai phạm, củng cố nhà trường - đó là một trong những đề nghị của Bộ GD-ĐT với UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm tại Trường trung cấp Văn Hiến.

Chưa xét tuyển đã biết điểm trúng tuyển!

Tự động tuyển cả khối B Những kỳ tuyển sinh vừa qua, để phong phú thêm nguồn tuyển, nhiều trường xin tuyển khối B cho một số ngành học và được Bộ GD-ĐT chấp nhận. Ít nhiều các ngành này cũng có sự liên quan đến các môn học của khối B như: địa lý, tâm lý học... Nhưng đợt xét tuyển NV2 này, để lấy TS về trường mình, một số trường đã tự động tuyển cả khối B.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Cử tri huyện Kỳ Sơn: Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục chất lượng cao (cấp tiểu học và THCS) để đáp ứng nhu cầu GD-ĐT cho học sinh tại huyện, vì hiện tại nếu có nhu cầu đều phải đến học tại các trường của thành phố Hòa Bình.

Kỳ Sơn nỗ lực PCGD mầm non

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn có 11 trường mầm non công lập với 25 nhóm nhà trẻ, 66 lớp mẫu giáo, trong đó có 23 lớp mẫu giáo 5 tuổi. Thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, Sở GD&ĐT, huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn công tác điều tra, khảo sát, xác định số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn và các nhu cầu về GV, CSVC. Đồng thời, đưa chỉ tiêu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi vào nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch hoạt động hàng năm của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các KDC về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Đảm bảo ngân sách chi cho GDMN đạt mức tối thiểu từ 20% trở lên trong kinh phí đầu tư cho giáo dục.

Xét tuyển nguyện vọng 2: Cơ hội cho thí sinh biết nắm thông tin

Từ ngày 25.8, thí sinh (TS) chưa trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 sẽ chính thức nộp hồ sơ xét tuyển các NV còn lại. Trong cuộc “chạy đua” này, may mắn sẽ đến với người có đầy đủ thông tin và “chiến lược” rõ ràng.

Cô học trò mồ côi lo không có tiền nhập học

Với quyết tâm vượt lên số phận và thực hiện tâm nguyện của người mẹ quá cố, cô học sinh mồ côi Đỗ Thị Hà đã thi đậu ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Niềm vui đó cũng đi liền với những khó khăn chồng chất khi bản thân em đang phải tự lập lo cuộc sống…

Thấp thỏm mùa tựu trường

Mùa tựu trường luôn đi kèm những nỗi lo của phụ huynh và học trò nghèo. Chiếc áo đồng phục, bộ sách giáo khoa vốn là những nhu cầu tối thiểu cũng trở nên xa vời với những gia đình lam lũ.

Trường THCS Hữu Nghị: Coi trọng đổi mới phương pháp dạy học, quản lý

(HBĐT) - Năm học 2010 – 2011, trường THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đạt đơn vị lá cờ đầu khối giáo dục THCS trong toàn tỉnh. Đó là kết quả của việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng với chủ trương: mỗi giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học, quản lý. Mỗi nhà trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học.

Ban Văn hóa - Xã hội & Dân tộc (HĐND tỉnh):
 Khảo sát, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 và công tác chuẩn bị năm học 2011-2012

(HBĐT) - Ngày 16/8, tại Sở GD-ĐT, Đoàn công tác của Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) do đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã khảo sát, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 và công tác chuẩn bị năm học 2011-2012. Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện một số sở, ngành liên quan.

Tuyển sinh đại học: Cuộc đua đuối sức của trường ngoài công lập?

Để tuyển đủ chỉ tiêu, kỳ tuyển sinh năm nay, nhiều trường công lập đã linh hoạt hơn với các hình thức xét tuyển. Đối trọng lại, các trường ngoài công lập lại càng nhiệt tình đưa ra các chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn thí sinh vốn chẳng dồi dào.

Bộ Quốc phòng: Tuyên dương 232 thủ khoa, xuất sắc, giỏi toàn quân

Sáng 15-8, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc và giỏi toàn quân năm 2011.

Năm học mới, thiếu giáo viên

Không chỉ thiếu giáo viên tại các trường công lập, nhiều trường mầm non tư thục cũng đang “trải thảm” để đón đội ngũ này.

Lương Sơn: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”

(HBĐT) - Trong những ngày tháng 8 này, thầy và trò trường tiểu học Cao Răm, một trong các xã thuộc vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện Lương Sơn đang bước chuẩn bị cho ngày đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Sẽ có thêm 2 cơ sở dạy nghề mới

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sở LĐ-TB&XH đã trình UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí dạy nghề năm 2011 cho lao động nông thôn với tổng kinh phí 3,15 tỉ đồng; kế hoạch mua sắm thiết bị dạy nghề 6,3 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói về tình trạng quá tải ở trường mầm non

Trước thềm năm học mới, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã có những trao đổi với Dân trí về hiện trạng quá tải ở một số trường mầm non công lập ở các thành phố lớn cũng như sự bất cập giữa mức chênh lệch học phí của trường công và trường tư…

Cùng con vào đại học

Không chỉ chăm lo cho con đến trường thi, người mẹ này cùng con đi thi và cùng trúng tuyển vào đại học trong kỳ tuyển sinh năm 2011.