Trước ngày tựu trường hãy cho trẻ đến trường để làm quen.

Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 là thời điểm tựu trường của các bậc học. Trong số trẻ em đến trường, sẽ có nhiều trẻ lần đầu tiên rời khỏi sự chăm sóc của ba mẹ, tiếp xúc với môi trường mới. Vì thế chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ.

Gần 400 học sinh thi quốc gia môn “Bàn tính và số học trí tuệ U C MAS”

Cuộc thi học sinh giỏi quốc gia 2011 môn “Bàn tính và số học trí tuệ U C MAS” diễn ra mới đây tại Nhà Thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội đã thu hút 363 học sinh giỏi nhất từ 41 trung tâm đào tạo U C MAS tại tất cả các tỉnh thành về tham dự.

Từ 2 HCV Olympic Hóa quốc gia đến suất học bổng 3,8 tỷ đồng

Giành 2 huy chương vàng Olympic quốc gia môn Hóa học, đoạt giải ba quốc gia môn Hóa học, nhận học bổng toàn phần Asean, tiếp đó Tôn Thị Mỹ Uyên lại giành học bổng Nanyang President Graduate Scholarship của Singgapore với trị giá 220.000 đô la Sing (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Ngành GD&ĐT tỉnh: hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ khai giảng năm học mới 2011-2012

(HBĐT) - Ngày 9/8, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai giảng năm học mới 2011-2012. Cán bộ, chuyên viên, giáo viên phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc trong ngành tham dự lớp tập huấn đã được hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung, yêu cầu, trình tự tiến hành và các vấn đề khác liên quan đến buổi lễ khai giảng.

Điểm sàn không hạ, các ĐH ngoài công lập “lụt cả làng”

Lo lắng, thất vọng, nằm ngoài suy tính, nguy kịch, khó sống sót, lụt cả làng, rất gay go… đó là tâm trạng của hàng loạt lãnh đạo trường đại học ngoài công lập hiện nay khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.

“Vườn ươm” robot

Câu lạc bộ (CLB) Bkit hardware được xem là nơi tập hợp các bạn trẻ đam mê, sáng tạo, nghiên cứu về vi mạch và robot của trường ĐH Bách khoa TPHCM. Nhiều loại robot mới đang được sinh viên CLB Bkit hardware nghiên cứu, chế tạo.

Bất cập trong nhà trường và tư duy về giáo dục của phụ huynh

Nhận xét này được rút tỉa từ một bạn đọc tự xưng “có thể là 1 bản lỗi của ngành giáo dục”, với mong muốn qua tự bạch của lứa tuổi học trò có thể "đánh động" người lớn chú trọng hơn đến việc giáo dục ý thức cho con trẻ!

Đề xuất thêm ký tự F, J, W, Z trong bảng chữ cái tiếng Việt

Đề xuất này đã được đưa vào dự thảo thông tư hướng dẫn về tiếng Việt trên môi trường sách giáo khoa và máy tính của Bộ GD-ĐT.

Trường Chính trị tỉnh kỷ niệm 59 năm ngày thành lập

(HBĐT) - Ngày 9/8, trường Chính trị tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 59 năm ngày thành lập trường (10/8/1952- 10/8/2011). Tham dự buổi gặp mặt có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Prudential tri ân khách hàng và trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 9/8, Công ty BHNT Prudential Việt Nam đã tổ chức “Ngày hội Prudential” tại huyện Yên Thủy với gần 200 khách hàng tham dự. Đây là hoạt động nhằm tri ân các khách hàng đã gắn bó với Prudential suốt những năm vừa qua.

Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 ở TPHB:
Tập trung chỉ đạo tuyển học sinh đúng tuyến

(HBĐT) - Hiện nay, công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 ở TPHB đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến xung quanh việc tuyển sinh, nhất là vấn đề “hộ khẩu ảo” và học sinh trái tuyến.

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020:
Chìa khóa quan trọng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bản Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đây được coi là giải pháp quan trọng trong việc phát triển nhân lực đất nước.

Có 647.000 thí sinh đại học, cao đẳng đạt điểm sàn

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tổng số gần 1,65 triệu thí sinh dự thi đại học, cao đẳng năm nay có gần 647.000 em có kết quả thi đạt từ điểm sàn trở lên.

Thi “3 chung” và “1 riêng”

Tiếp sau quan điểm thi ĐH nhiều môn, PGS Lê Đức Ngọc - giám đốc Trung tâm Kiểm định, đo lường và đánh giá chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập) - đề xuất một phương thức tổ chức thi rất cụ thể.

Có 3 phương án điểm sàn

Ngày 8/8, Bộ GD-ĐT họp Hội đồng điểm sàn năm 2011. Trao đổi với Báo chí chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Dựa trên phổ điểm thi của thí sinh, Bộ xây dựng 3 phương án điểm sàn để Hội đồng họp và quyết định chọn 1 trong 3 phương án”.

GS Đào Trọng Thi: Tuyển sinh “3 chung” đã hoàn thành sứ mạng

"Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ theo hình thức “3 chung” đã hoàn thành sứ mạng của nó và đã đến lúc cần chấm dứt cách thức tổ chức thi tuyển sinh ĐH-CĐ như vậy để chuyển sang một hình thức khác phù hợp hơn”.

Chính phủ yêu cầu phân tích kết quả thi tốt nghiệp 2011

Bộ GD-ĐT phân tích kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 với 2 yêu cầu: đánh giá, lý giải và báo cáo việc một số địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp tăng cao hơn nhiều so với mức tăng bình quân của cả nước (mức tăng cao gấp 2 đến 5 lần).

Điểm sàn thi đại học: Hạ một điểm liệu có hợp lý?

Lo không tuyển đủ chỉ tiêu, sáng nay, ngày 5/8, Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập đã khẩn trương triệu tập các thành viên, tổ chức “hội nghị Diên Hồng” để tập trung ý kiến kiến nghị Bộ về cách tính điểm sàn.

Cần chuẩn bị gì cho trẻ vào lớp 1?

Trong những năm gần đây, nhiều bậc cha mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1 lại lo lắng. Nhiều phụ huynh cố gắng trang bị thật nhiều kiến thức, để con biết đọc, biết viết trước, vì sợ nếu con chưa biết sẽ không theo kịp các bạn, sẽ sợ học, mặc cảm.

Lương Sơn:
Mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(HBĐT) - ngày 4/8, Trung tâm Dạy nghề huyện Lương Sơn đã tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn tại xã Cư Yên và lớp chổi chít tại xã Trường Sơn với sự tham gia của gần 60 người lao động nông thôn. Trong đó, lớp gà thả vườn có 29 học viên và lớp chổi chít có 30 học viên.

Không thể lẫn lộn lịch sử với chính trị

Với nhà văn Nguyên Ngọc, kết quả thi môn Lịch sử kỳ thi ĐH năm nay và những diễn tiến xung quanh "là chuyện hết sức nghiêm túc, nên cũng phải nói với nhau rất nghiêm túc". Cho rằng, hiện nay người ta chán, ghét học văn, học sử, là vì dùng văn, sử để dạy chính trị là chủ yếu, ông khuyến nghị "nhìn thẳng, nói thẳng một lần cho xong đi, để mà còn tiến lên cùng thiên hạ". Dưới đây là "câu chuyện nghiêm túc" của ông.

Đã có 261 trường công bố điểm thi ĐH, CĐ

CĐ Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn, CĐ Cộng đồng Sóc Trăng, CĐ Thương mại vừa công bố điểm thi tuyển sinh 2011. Như vậy, đến giờ đã có 261 trường công bố điểm. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật điểm thi của các trường, mời bạn đọc đón xem.

Vài suy nghĩ về tuyên dương trong giáo dục và Olympic Toán

Chủ đích của giáo dục là tạo điều kiện cho mọi trò đều nên người và thành đạt, chứ không phải tạo ra những trò giỏi và trò kém. Có thể định nghĩa ... một cách triết lý: “Dạy trẻ là giúp trẻ thành người tự do”.

Trường THPH chuyên Hoàn Văn Thụ
100% học sinh đoạt huy chương Olimpic các môn văn hóa tại Trại hè Hùng Vương lần thứ 7

(HBĐT) - Từ 1-3/8, tại thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Trại hè Hùng Vương lần thứ VII với tổng số 459 học sinh của 15 trường THPT của 15 tỉnh miền núi phía Bắc và trường vùng cao Việt Bắc tham gia.

Cậu học trò Quảng Ngãi lập kỷ lục 3 lần đỗ thủ khoa

Một cậu học trò là con út trong một gia đình thuần nông ở Quảng Ngãi đã lập kỷ lục khi không chỉ đỗ thủ khoa tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn đỗ thủ khoa cả hai trường đại học lớn của Thành phố Hồ Chí Minh.