Tối 17/11, tại sân Nhà Thái học, Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ ghi danh sổ vàng 98 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2022.

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình kỷ niệm 20 năm thành lập 

(HBĐT) - Ngày 17/11, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường; khai giảng năm học 2022 – 2023 và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh…

Bộ GD&ĐT cho phép một số đơn vị tổ chức thi IELTS trở lại

Ngày 17/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc cho phép một số đơn vị tổ chức thi IELTS trở lại.

Quảng Ninh: Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên

Ngày 16/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên.

Thành phố Hòa Bình kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

(HBĐT) - Sáng 15/11, tại nhà văn hóa trung tâm, UBND TP Hòa Bình tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). 

Liên đoàn Lao động tỉnh gặp mặt biểu dương giáo viên tiêu biểu, trao học bổng và tặng quà học sinh

(HBĐT) - Sáng 15/11, LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt biểu dương giáo viên tiêu biểu, trao học bổng và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Tới dự có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT, LĐLĐ tỉnh và các huyện, thành phố. 

Ba trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2023

Tính đến ngày 15/11, cả nước có 3 trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2023 là: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình khai giảng năm học 2022 – 2023

(HBĐT) - Ngày 14/11, Trường trung cấp Y tế Hòa Bình tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023 và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Tới dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và một số sở, ngành, địa phương.

Trường THPT Cao Phong kỷ niệm 40 năm thành lập trường

(HBĐT) - Ngày 13/11, trường THPT Cao Phong (Cao Phong) tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 40 năm thành lập trường (1982-2022) và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 

Trưởng thành từ mái trường Lê Quý Đôn

(HBĐT) - "Tôi rất tự hào khi được rèn luyện ở mái trường giàu truyền thống như Lê Quý Đôn. Ở nơi đây, các thầy cô luôn là bậc cha mẹ mẫu mực, tận tụy vì học sinh thân yêu. Trong lòng các thế hệ học trò, các thầy cô thực sự là "Nhà giáo ưu tú”, "Nhà giáo nhân dân”. Chúng tôi luôn muốn dành tặng thầy cô những tình cảm trân quý nhất”. Đó là trải lòng của anh Phạm Minh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ - một trong rất nhiều cựu học sinh đã trưởng thành từ mái trường THCS Lê Quý Đôn.

Tự hào 50 năm xây dựng và phát triển

(HBĐT - Năm 1972, Trường cấp II Phương Lâm được thành lập. Năm 1994, trường được đổi tên là trường chuyên Phương Lâm - ngôi trường duy nhất có hệ chuyên bậc THCS ở tỉnh Hòa Bình. Đến năm học 1997 - 1998, trường vinh dự được đổi theo tên nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến: Trường THCS Lê Quý Đôn.

Trường THCS Lê Quý Đôn - điểm sáng của ngành Giáo dục Hòa Bình

Đinh Thị Hường
 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 

(HBĐT) -  "...Tự hào mãi với non sông đất nước. Tự hào mãi những trí tuệ Việt Nam. Lê Quý Đôn những sắc màu yêu thương. Đường đến vinh quang không còn xa vời vì bạn có trí thức và niềm tin...”. Đó là khúc hoan ca của các thầy, cô giáo và học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình), ngôi trường đã ươm trồng cho quê hương Hòa Bình những hạt giống tâm hồn - trí tuệ, đã nâng cánh bao ước mơ, nối những nhịp cầu cho bao thế hệ tự tin bước tới tương lai. Có thể khẳng định, với bề dày thành tích trong các hoạt động giáo dục, trường THCS Lê Quý Đôn xứng đáng là điểm sáng của ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình.

Trường THPT Nam Lương Sơn phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt

(HBĐT) - Đối với thầy và trò trường THPT Nam Lương Sơn, huyện Lương Sơn, dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay thật đặc biệt. Hòa chung khí thế hân hoan của cả nước hướng tới chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), trường phấn khởi tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (1992 - 2022). Trong niềm vui chung của ngày hội truyền thống, có những niềm vui rất riêng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, không được cắt xén Chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 10/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, với gần 500 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ: Bảo đảm chất lượng, đúng luật để bảo vệ quyền lợi người được cấp chứng chỉ

Trước thông tin một số tổ chức tạm dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tại Việt Nam. Đến thời điểm này, hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết của nhiều cơ sở, đơn vị chưa đạt yêu cầu.

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình khai giảng năm học 2022-2023 

(HBĐT) - Ngày 10/11, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiểu dự án về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

(HBĐT) - Trong khuôn khổ tiểu dự án 1, thuộc Dự án 4 phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) vùng nghèo, vùng khó khăn (Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững năm 2022), toàn tỉnh được phân bổ trên 7,5 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo. Đồng chí Đới Văn Chinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh, thời gian của năm không còn nhiều, cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án, tiểu dự án về lĩnh vực GDNN.

Hà Nội kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở 215 bếp ăn trường tiểu học

Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể luôn là mối quan tâm của ngành giáo dục, đặc biệt sau dịch COVID-19. Bên cạnh việc việc kiểm tra, giám sát thì truy xuất đến cùng nguồn gốc thực phẩm trong chế biến các món ăn tại trường được Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Định giá sách giáo khoa dựa trên những nguyên tắc nào?

Theo các chuyên gia, giá SGK có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, tác động trực tiếp đến người dân. Trong đó có người thu nhập thấp. Vì vậy, Nhà nước cần có những quyết sách phù hợp để ổn định thị trường sách giáo khoa trong thời gian tới.

Huyện Kim Bôi quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

(HBĐT)-Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Kim Bôi về công tác GD&ĐT ngày 8/11. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các sở: GD&ĐT, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng xét công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư

Giáo sư, phó giáo sư là chức danh cao quý của những người giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Vì vậy, việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cần chú trọng chuyên môn, học thuật, liêm chính và uy tín khoa học.

Sẽ công bố tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, về mặt quản lý nhà nước, Bộ đã có các quy định mang tính quy phạm pháp luật (bắt buộc thực hiện) về tiêu chuẩn sách giáo khoa. Tuy nhiên, còn một số hạn chế. Các đơn vị chức năng đang xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định để công bố tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa.

Tuyển sinh đại học 2023 có gì mới?

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Năm 2023, Bộ sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Về cơ bản, công tác tuyển sinh sẽ giữ ổn định như năm 2022.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

(HBĐT) - Ngày 7/11, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường.

Hàng ngàn sinh viên không học dù trúng tuyển

Năm học 2022 - 2023 đã qua gần một học kỳ nhưng ghi nhận từ nhiều trường ĐH cho thấy không ít sinh viên không tham gia đăng ký học phần. Hàng ngàn sinh viên khác dự kiến rơi vào tình trạng bị cảnh báo học vụ hoặc buộc thôi học.