Điều kiện học tập của trẻ 5 tuổi ở xã Phú Minh (Kỳ Sơn) được đảm bảo tốt về nhiều mặt (cơ sở vật chất, đội ngũ GV đạt chuẩn và trên chuẩn...)

(HBĐT) - Căn cứ vào kết quả kiểm tra, ngày 24/4/2011, UBND huyện Kỳ Sơn đã có quyết định công nhận xã Phú Minh đạt chuẩn phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2011. Cuối tháng 5/2011, lần đầu tiên ở huyện, trường mầm non Sơn Ca (xã Phú Minh) đã cùng lúc đón nhận trường chuẩn quốc gia và quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi.

VEF tài trợ cho giáo sư Mỹ giảng dạy ở Việt Nam

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa thông báo việc tuyển chọn Nhóm giáo sư Mỹ thứ tư sang giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam trong niên học 2011-2012 theo chương trình "Giáo sư Mỹ giảng dạy tại Việt Nam" (USFS).

Vinh danh 2 học trò xuất sắc xứ Nghệ

Sáng 19.7 tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, UBND tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT và toàn thể giáo viên, các em học sinh trường đã vui mừng chào đón, vinh danh 2 học trò xuất sắc của xứ Nghệ là em Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đình Hội.

Tìm kiếm triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ phát triển mới

Tại Hội thảo khoa học “Triết lý Giáo dục Việt Nam” đã được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức ngày 19-7 tại Hà Nội, GS-VS Phạm Minh Hạc cho rằng muốn thực hiện “đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT” và “chiến lược GD-ĐT 2011- 2020” phải có triết lý giáo dục Việt Nam.

27 trường THPT áp dụng hình thức xét tuyển

(HBĐT) - Năm học 2011-2012, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở 38 trường THPT trên địa bàn tỉnh có 8.953 học sinh (226 lớp). Căn cứ vào thực tế số lượng học sinh ở từng địa phương, ngoài trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (đã thi vào 3 ngày 28, 29, 30/6), chỉ có 10 trường THPT thi tuyển vào 2 ngày 18, 19/7/2011 với các môn thi ngữ văn, toán (120 phút), tiếng Anh (60 phút). Còn lại 27 trường THPT áp dụng hình thức xét tuyển (gồm những trường có số thí sinh đăng ký dự tuyển ít hơn hoặc bằng kế hoạch được Sở GD&ĐT giao).

Đợt I/2011, tinh giản biên chế 211 cán bộ

(HBĐT) - Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I/2011, Sở Nội vụ đã lập dự toán kinh phí tinh giản 211 CB, CC với tổng kinh phí chi trả gần 11 tỉ đồng. Trong đó đã ra văn bản cấp kinh phí cho 121 CB, CC hoàn thành hồ sơ theo quy định. Sở cũng đã thẩm định hồ sơ và ra quyết định cấp kinh phí khuyến khích, thu hút cho 14 CB, CC với tổng kinh phí 148 triệu đồng; trình UBND tỉnh quyết định cử 1 giáo viên đi học thạc sĩ ở nước ngoài.

Những câu chuyện đằng sau tấm huy chương vàng Olympic Vật lý

Thuyết phục mẹ để được tham gia vào đội tuyển của trường, nỗ lực “giành vàng” và sau nhiều quyết tâm cậu đã giành được tấm Huy chương vàng Olympic Vật lý 2011. Đó là câu chuyện về Nguyễn Huy Hoàng - cậu học trò xứ Nghệ.

Điểm trường tốp đầu có thể nhỉnh hơn năm ngoái

TP - Điểm chuẩn vào các trường top đầu được dự báo cao hơn năm trước, mặc dù số điểm tuyệt đối 9- 10 ở các môn thi khối A, D năm nay thấp hơn 2010.

Ngành GD-ĐT: 805 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học được xếp loại

(HBĐT) - Trong năm học 2010-2011, toàn ngành GD&ĐT tỉnh có 1.022 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học được thực hiện. Qua các bước đánh giá, sàng lọc, Sở GD&ĐT đã công nhận 805 đề tài được xếp loại đạt yêu cầu trở lên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: “Cần xem lại tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2011”

Ngày 17/7, phát biểu tại hội nghị “Tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012” do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngành GD xem lại tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2011 có đúng thực chất không.

Trúng tuyển viên chức vẫn thất nghiệp

Bà Nguyễn Thị Huyền My, xã Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh việc bà đã trúng tuyển công chức nhưng UBND huyện Quảng Trạch không ra quyết định bố trí tuyển dụng.

Học sinh Việt Nam đoạt 5 huy chương Olympic Vật lý quốc tế

Tin từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục ngày 17-7 cho biết, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Học sinh giỏi quốc tế Olympic lần thứ 42 năm 2011 môn vật lý tại Thái Lan (từ ngày 8-7 đến 18-7) đã giành 5 huy chương, gồm 1 vàng, 2 bạc và 2 đồng.

25 thí sinh bị xử lý kỷ luật trong ngày thi cao đẳng đầu tiên

Theo Ban Chỉ đạo thi Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011, trong hai buổi thi cao đẳng ngày 15/7, có 25 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật và đình chỉ thi, giảm 15 thí sinh so với năm 2010 và không có cán bộ coi thi nào bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế tuyển sinh.

Chuyện về chàng trai Việt được ĐH Cambridge chọn

Học phổ thông ở vương quốc Anh với những thành tích đáng nể và được nhận vào trường ĐH hàng đầu Cambridge (Anh) nhưng Võ Diệp Quốc Châu lại chọn theo học ĐH ở Mỹ. Bởi với Châu, đó là cơ hội trải nghiệm và thử sức.

Diễn đàn bảo vệ, chăm sóc trẻ em

(HBĐT) - Ngày 15/7, Sở LĐ-TB&XH tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề: “Loại bỏ nguy cơ bạo lực, xâm hại tình dục và sao nhãng trẻ em” năm 2011. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tổ chức Childfund khu vực Hòa Bình và 11 đội thiếu nhi của 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Giáo dục vùng cao Hang Kia từng bước đổi mới

(HBĐT) - “Là trường vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, các em học sinh đa số là người dân tộc Mông, đời sống của nhân dân trong xã còn khó khăn, nhiều bậc phụ huynh còn chưa nhận thức đúng đắn về giáo dục; đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đồng đều, một số giáo viên chưa cập nhật được nội dung và phương pháp dạy học mới, đồ dùng thiết bị dạy học vẫn còn thiếu. Do đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục học sinh". Đây là những tâm sự của thầy Hà Văn Hùng, Hiệu trưởng trường PTCS Hang Kia (Mai Châu).

Kỳ thi tốt nghiệp đã đi qua, hệ lụy còn ở lại

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã qua đi khá lâu, dư luận không còn bán tán nhiều nữa. Nhưng trong lòng nhiều người còn trăn trở về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao chót vót ở mọi địa phương. Quả thật là vẫn còn đó những hệ lụy...

Đại biểu HĐND Hà Nội lo xây nhà “quên” xây trường

Khu đô thị mọc lên nhưng chủ đầu tư “quên” xây trường mầm non khiến tình trạng quá tải ngày càng trầm trọng. Tình trạng thiếu trường, thiếu lớp bao giờ được giải quyết là vấn đề đại biểu HĐND chất vấn phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, ngày 14/7.

Cơ hội du học bán phần Mỹ cho thí sinh đạt điểm sàn ĐH trở lên

Một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tuyển sinh của trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN năm 2011 là chương trình tuyển sinh hệ cử nhân chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế liên kết với trường ĐH Benedictine, Hoa Kỳ.

Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình: Chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh năm 2011

(HBĐT) - Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011, có 1.600 thí sinh đã đăng ký hồ sơ thi vào trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Trong đó, thi khối A : 225 thí sinh, khối B: 104 thí sinh, khối C: 972 thí sinh và một số khối, ngành khác; ngành học cao đẳng sư phạm tiểu học có gần 700 hồ sơ dự thi.

Lạc Sơn: 12 trường học đạt chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, ngành GD&ĐT huyện Lạc Sơn từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường, tiếp tục kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có 90 trường với 242 chi điểm trường, trong đó có 31 trường tiểu học với 142 chi, điểm trường; 30 trường THCS; 29 trường mầm non với 70 chi, điểm trường. Có 29 Trung tâm học tập cộng đồng, 12 trường chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 2 trường THCS.

Hôm nay, thí sinh làm thủ tục dự thi cao đẳng

Hôm nay 14/7, gần 500.000 thí sinh làm thủ tục dự thi Cao đẳng. Thí sinh dự thi trong 2 ngày 15 -16/07 với tất cả các khối thi. Đối với khối thi năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thí sinh dự tiếp các môn năng khiếu đến ngày 20/07/2011.

Đáp án quá chung chung

Nếu thí sinh diễn đạt theo những gì mà các tài liệu chuẩn đã hướng dẫn thì sẽ khó đúng hoàn toàn theo đáp án của phần 2 trong câu 1, môn ngữ văn khối C

Anh quốc - Điểm đến du học của giới trẻ Việt

Đáp ứng nguyện vọng tìm hiểu thông tin của phụ huynh và các bạn trẻ, báo điện tử Dân trí phối hợp cùng tập đoàn tư vấn giáo dục ISC-UKEAS cung cấp những thông tin tư vấn hiệu quả nhất về du học Anh trong loạt bài “Anh quốc - Điểm đến du học của giới trẻ Việt”.

Hàn Quốc: Rời thủ đô để tăng cơ hội vào trường ĐH tốt

Một xu hướng mới hiện nay tại Hàn Quốc là học sinh tại thủ đô Seoul chuyển đến những trường học ít cạnh tranh hơn ngoài khu vực thủ đô để tăng điểm số ở cấp học phổ thông và do vậy tăng cơ hội vào những trường ĐH tốt.