(HBĐT) - Ngày 20/5, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh phối hợp Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, UBND xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình trường TH&THCS Do Nhân, xã Nhân Mỹ. Tham dự có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, huyện Tân Lạc và chính quyền địa phương.

Năm điểm mới trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (gọi tắt là Thông tư 01-04).

Huyện Lạc Thuỷ: 100 đoàn viên thanh niên tham gia thi rung chuông vàng

(HBĐT) - hiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh( 19/5/1890-19/5/2022), chiều 18/5, Huyện đoàn Lạc Thuỷ tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; lịch sử huyện Lạc Thuỷ. Tham gia hội thi có 100 thí sinh là ĐVTN đến từ các cơ sở Đoàn trong huyện.

Trao tặng Thư viện ước mơ cho 8 trường học tại tỉnh 

(HBĐT) - Ngày 19/5, tại TP Hòa Bình, Sở GD&ĐT tổ chức lễ ký kết biên bản tài trợ Thư viện ước mơ cho các trường học trên địa bàn tỉnh. 

Chọn trường sau tốt nghiệp THPT - bước “khởi nghiệp” quan trọng của học sinh lớp 12

(HBĐt) - Thời điểm này, cùng với quyết tâm ôn tập để đạt kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các sĩ tử lớp 12 đang tìm hiểu thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, hướng nghiệp để có những lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn cho tương lai. Học nghề nào? Chọn trường nào? Đó là băn khoăn của nhiều học sinh trước khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022.

Hà Nội chật vật giảm sĩ số học sinh

Năm nào Hà Nội cũng nêu quyết tâm giảm sĩ số học sinh (HS)/lớp nhưng rồi năm nào cũng không thể thực hiện trong cơn lốc đô thị hóa.

Bối rối giữa ''ma trận'' phương thức tuyển sinh: Phụ huynh vào cuộc cùng con

Ngay từ khi Bộ GD-ĐT có dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, chị Dương Thục Trinh đã 'mất ăn mất ngủ' mấy ngày để nghiên cứu từng điểm mới rồi vào trang web của từng trường để nghiền ngẫm đề án tuyển sinh.

Hòa Bình có 16 học sinh tham dự sân chơi “Trạng nguyên Tiếng Việt” cấp quốc gia

(HBĐT) - Trong 2 ngày 14 – 15/5, tại Hà Nội đã diễn sân chơi "Trạng nguyên tiếng Việt” cấp quốc gia trên Internet dành cho học sinh tiểu học.

Mới có 24,5% lực lượng lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ

Giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung cấp nguồn lao động có tay nghề cao, góp phần tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng GDP cho đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam hiện có 98 triệu dân, 55 triệu lao động nhưng chỉ 64,5% qua đào tạo, trong đó 24,5% có bằng cấp chứng chỉ.

Học ngành khoa học xã hội ra trường có dễ tìm việc làm và lương cao?

Đa số phụ huynh đều mong muốn con mình được vào một trường Đại học tốt, khi ra trường có việc làm ổn định và lương cao. Tuy nhiên, có một ngành học mà nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn nhiều nhất, đó là ngành Khoa học xã hội.

Tự hào dưới mái trường nơi Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Trải qua những giai đoạn lịch sử, thầy và trò trường PT DTNT THPT tỉnh (tiền thân là trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình) luôn nỗ lực không ngừng xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, mỗi thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường luôn tự hào khi được cống hiến, giảng dạy, lao động, học tập dưới mái trường ghi dấu lời Bác Hồ dạy.

10 trường đạt giải Không gian trường học, lớp học "An toàn - Sáng tạo - Hiệu quả" cấp tiểu học

(HBĐT) - Ngày 10/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết cuộc thi Xây dựng trường học, lớp học "An toàn - Sáng tạo - Hiệu quả" cấp tiểu học, năm học 2021 - 2022. 

Dồn sức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(HBĐT) - Gần 2 tháng nữa là đến ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022, khép lại 12 năm đèn sách miệt mài. Thế nên, các học sinh lớp 12 trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS&THPT huyện Cao Phong đang dồn sức ôn thi vì thời gian không còn nhiều. Trong năm học cuối cấp THPT, môn thi tốt nghiệp nào cũng có khối lượng kiến thức lớn cần hệ thống lại, đòi hỏi sự tập trung, chăm chỉ và quyết tâm của các "sĩ tử" lớp 12. Đặc biệt, học sinh cần có kế hoạch ôn thi phù hợp để nâng cao hiệu quả.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Cần thiết một phong trào khuyến học mang tầm quốc gia

Trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ vào tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đòi hỏi mỗi người phải nâng cao trình độ về mọi mặt, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, cần thiết phải phát động phong trào thi đua mang tầm cỡ quốc gia về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

90% chỉ tiêu đại học xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ

Tại Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2022 được tổ chức ngày 8/5, thông tin về tình hình đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, tính đến ngày 8/5, đã có trên 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trực tuyến thành công.

Làm sao để con trẻ tự tin không còn nhút nhát trong cuộc sống

(HBĐT) - "Tuy ở nhà là một đứa trẻ hoạt bát, hiếu động nhưng khi ra đường con trai tôi rất rụt rè, nhút nhát. Nhiều lúc, tôi không kiềm chế được tức giận, quát tháo con trước mặt nhiều người…” - đó là lời kể của chị Lê Thu Thuỷ, một người sống ngay kế bên nhà cha mẹ tôi. Theo chị Thuỷ, thật ra con trai chị vốn rất nhanh nhẹn, thông minh, thậm chí còn hoạt bát, cái gì cũng biết, khi ra ngoài chỉ thích đến những chỗ quen, chơi đùa với bạn quen, nói chuyện với người thân nhưng khi tiếp xúc với người lạ là ấp a ấp úng... Mặc dù chị Thuỷ luôn giáo dục, rèn luyện cho con sự tự tin ngay từ nhỏ nhưng nay đã hơn 4 tuổi, vậy mà sự nhút nhát của cu cậu chưa mấy cải thiện…

Việt Nam thăng thứ bậc trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục 2021

Theo báo cáo Tin tức Hoa Kỳ và Thế giới (US News & World Report) về kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021, Việt Nam xếp thứ 59.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại huyện Lạc Thủy về công tác giáo dục và đào tạo

(HBĐT) - Ngày 6/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Lạc Thủy về công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Bộ Y tế đề xuất F0 đang cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bộ Y tế vừa gửi văn bản góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Vì Hòa Bình giỏi tiếng Anh”- sân chơi bổ ích dành cho học sinh tiểu học

(HBĐT) - "Vì Hòa Bình giỏi tiếng Anh” cấp tiểu học, năm học 2021 - 2022 là cuộc thi tiếng Anh đầu tiên dành riêng cho học sinh khối lớp 3, 4, 5 trên địa bàn toàn tỉnh. Sân chơi bổ ích này được Sở GD&ĐT phối hợp với Công ty CP giáo dục Educa Corporation tổ chức mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho hàng nghìn học sinh tham gia, nhất là 67 học sinh xuất sắc đã bước vào vòng thi đặc biệt.

Thêm trường đại học công bố đề án tuyển sinh 2022

Các trường đại học tiếp tục công bố đề án tuyển sinh 2022. Trong đó, trường dành chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng hoặc xét tuyển kết hợp.

Tạo thêm nhiều dấu ấn khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn

(HBĐT) - 2 năm gần đây, học sinh tỉnh ta khi tham dự các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế đã xuất sắc đoạt giải, số lượng và chất lượng giải đều nâng cao so với nhiều năm học trước. Những thành tích đạt được trong các "đấu trường” tri thức có áp lực cạnh tranh rất cao chính là những dấu ấn quan trọng khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Hòa Bình.

Trang bị  kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước cho gần 600 học sinh

(HBĐT) - Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng PCCC và phòng chống đuối nước cho gần 600 học sinh của nhà trường.

Chuyển đổi số - Nhiều thách thức cho giáo dục Hòa Bình

(HBĐT) - Vừa qua, tại buổi họp báo tổng kết chương trình Vietnam Forward - "Tăng cường phổ cập kỹ năng số và thúc đẩy sự liên tiếp trong giáo dục”, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT đã có những chia sẻ quan trọng. Trong đó, nhấn mạnh những thách thức mà ngành GD&ĐT tỉnh cần vượt qua để thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi số (CĐS).