(HBĐT) - Ngày 17/11, trường Mầm non Bình Chân, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) tổ chức lễ đón bằng công nhận trường Mầm non Bình Chân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2020 - 2025.

Ngày nhà giáo Việt Nam - Nghĩ về người thầy

(HBĐT) - Người thầy - nghĩa đầu tiên của danh từ này dành cho người được đào tạo có năng lực sư phạm. Đời của mỗi người ai cũng có thầy.

“Những người anh hùng vô danh”

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Công nghiệp và 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 20/11, trường THPT Công Nghiệp tổ chức lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập (1970 -2020) và 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự và chia vui với cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và TP Hòa Bình.

Thẩm định xã đạt nông thôn mới năm 2020 tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đoàn công tác Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh vừa thẩm tra việc thực hiện các tiêu chí xã NTM tại 2 xã Cao Sơn và xã Toàn Sơn (Đà Bắc) để hoàn thiện hồ sơ đề nghị đạt chuẩn NTM năm 2020.   

Quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

(HBĐT) - Những năm gần đây, tuy đã có nhiều nỗ lực, nhưng kết quả thi THPT của học sinh tỉnh ta vẫn nằm ở tốp cuối của cả nước. Nhìn thẳng vào những hạn chế đó, ngành Giáo dục (GD) nỗ lực từng bước khắc phục hạn chế, lấy lại niềm tin của phụ huynh và xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1962 - 20/11/2020), phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Bùi Thị Kim Tuyến, TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT về những quyết tâm của ngành trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông (GDPT).

Tấm lòng của nhà giáo vùng lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh miền trung, trong đó ngành giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bão chồng bão, lũ chồng lũ khiến việc dạy và học gián đoạn suốt nhiều ngày; đời sống của các thầy giáo, cô giáo, học sinh gặp nhiều khó khăn, vất vả. Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, trong những ngày thiên tai khắc nghiệt nhất, các thầy giáo, cô giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bảo đảm an toàn cho học sinh và dạy học ngay sau khi mưa lũ kết thúc.

THƯ CẢM ƠN 

(HBĐT) -  Kỷ niệm 20 thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật, 5 năm thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2020-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc với toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, học sinh, sinh viên của nhà trường.

Trường THPT Công nghiệp: Tự hào chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển

(HBĐT) - Ngày 25/8/1970, trường Thanh niên vừa học vừa làm thị xã Hoà Bình (thường gọi là trường Đoàn), nay là trường THPT Công Nghiệp được thành lập. Từ khi được thành lập đến nay, nhà trường không ngừng phát triển, lớn mạnh, trở thành ngôi trường THPT thuộc tốp đầu của tỉnh cả về chất lượng giáo dục cũng như các hoạt động phong trào, ngoại khóa. Từ ngôi trường này, lớp lớp thế hệ học sinh (HS) trưởng thành đã có nhiều đóng góp ý nghĩa, quan trọng cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Xúc động chuyện thầy cô cứu đói học sinh

Để giữ chân học trò, thầy cô góp tiền, thay nhau nấu cơm cứu đói, đóng bè chuối vượt lũ lấy gạo cho các em học sinh… Đó là những việc làm đầy xúc động của các thầy cô được tôn vinh nhân ngày 20/11.

Đội ngũ nhà giáo quyết định thành công của đổi mới giáo dục

Xác định đội ngũ thầy, cô giáo chính là những nhân tố trực tiếp quyết định trong việc thực hiện thành công các đề án, giải pháp đột phá của ngành Giáo dục, công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo luôn được ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng. Cùng với đó, sự chủ động, mạnh dạn đổi mới của giáo viên đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc dạy và học theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Kỷ niệm 20 năm thành lập trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật, 5 năm thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

 (HBĐT) - Ngày 17/11, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KT - KT) đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường Trung học KT - KT, 5 năm thành lập trường Cao đẳng KT - KT, 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2020 – 2021. Đến dự, chúc mừng nhà trường có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trao Bằng khen và sổ tiết kiệm tặng 63 giáo viên người dân tộc thiểu số

Tối 16-11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã trao sổ tiết kiệm và các phần quà tặng 63 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, mỗi sổ trị giá mười triệu đồng.

Để vẹn nghĩa tri ân và tôn vinh các nhà giáo

(HBĐT) - Vẫn biết, "Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” và là người dân Việt Nam hẳn ai cũng đã từng nghe, từng biết và thuộc lòng vài câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nhắc nhở , mạn đàm về tinh thần "Tôn sư, trọng đạo” như: "Muốn sang thì bác cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”; "Ơn thầy soi lối mở đường/ Cho con vững bước dặm đường tương lai”, " Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/ Con ơi ghi nhớ điều này chớ quên”, đến Tết cổ truyền của dân tộc Việt cũng được mặc định : "Mồng Một tết cha, mồng Hai tết mẹ, mồng Ba tết thầy”... Và đúng vậy, công ơn của thầy cô được ví như trời, biển, không chỉ các em học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng trân trọng tri ân vào dịp lễ, Tết, đặc biệt là dịp 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tạo động lực cho giáo viên người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi gặp mặt 63 giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020.

Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình khai giảng năm học 2020 - 2021

(HBĐT) - Ngày 16/11, trường Trung cấp Y tế Hòa Bình tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Tới dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Thầy cô là những ‘chiến sĩ’ đi đầu trong đổi mới sáng tạo

Thầy cô là những chiến sĩ đi đầu trong đổi mới và sáng tạo, người gieo hạt giống tâm hồn, lí tưởng và hình thành kiến thức, kĩ năng cho nguồn nhân lực tương lai của thành phố và cả nước. Thành phố đặt trọn niềm tin vào các thầy cô giáo trong sự nghiệp đào tạo nhân tài phục vụ công cuộc hiện đại hóa của TP Hồ Chí Minh”.

Hiệu quả việc hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp

(HBĐT) - Ngay sau khi chuyển sang giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình đã nhanh chóng chuyển đổi 13 ngành trình độ trung cấp,3 ngành trình độ cao đẳng từ giáo dục chuyên nghiệp sang giáo dục nghề nghiệp, xây dựng thêm 3 nghề trình độ trung cấp,3 nghề trình độ cao đẳng.

Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

(HBĐT) - Từ khi thành lập đến nay, trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật, nay là trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình đã đào tạo nghề, tập huấn cho trên 25.000 lượt lao động, trên 9.000 lao động có trình độ trung cấp, hơn 2.200 người trình độ cao đẳng, đại học và hơn 500 người trình độ thạc sĩ. Qua đó, góp phần đào tạo nghề cho lao động địa phương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy KT- XH phát triển. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn thạc sĩ Nguyễn Anh Tôn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường về chặng đường xây dựng và trưởng thành.

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT HÒA BÌNH (2000-2020)
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình: Không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnhvề việc "chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế quản lý Nhà nước và quản lý đơn vị sự nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN)", ngày 1/4/2017, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình chính thức được bàn giao từ ngành GD&ĐT sang trực thuộc quản lý của Sở LĐ-TB&XH.

Tôn vinh 183 nhà giáo tiêu biểu năm 2020

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh "Nhà giáo tiêu biểu năm 2020”.

Trường THPT 19-5 Kim Bôi gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 50 năm thành lập

(HBĐT) - Ngày 14/11, trường THPT 19-5 Kim Bôi tổ chức Gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) và 50 năm thành lập trường. Đến dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Kim Bôi và cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

Nhiều chuyển biến tích cực trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh, giai đoạn 2011-2020

(HBĐT) - Ngày 13/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, chương trình phát triển thanh niên tỉnh, giai đoạn 2011-2020 và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 11/9/2009 của Chính phủ. Dự hội nghị có đồng chí  Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ).

Huyện Tân Lạc: Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020

(HBĐT) - Hội đồng Đội huyện Tân Lạc phối hợp Phòng GD&ĐT huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2020 - 2021.