Chiều 31/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục có công văn gửi các Sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học, học viện hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học. Việc nghỉ học của học sinh, sinh viên do Giám đốc Sở, Hiệu trưởng quyết định.

Bộ GD&ĐT công bố đường dây nóng hỗ trợ lưu học sinh trong đại dịch virus corona

Đại dịch virus corona đang lan rộng, Bộ GD&ĐT lưu ý các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài cần thường xuyên giữ liên lạc với gia đình, người thân, cơ quan công tác tại Việt Nam (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ:
Năm 2020 dành nhiều thời gian triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

2020 là năm cuối cùng thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đây cũng là năm mà toàn ngành Giáo dục tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu với lớp 1.

Du học sinh gói bánh chưng đón Tết Việt ở Nhật Bản

Cùng nhau gói bánh chưng cho bữa tiệc tất niên dường như trở thành một trong những hoạt động gần như không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc đối với nhiều bạn trẻ Việt đang sinh sống, làm việc tại xứ sở Phù tang. Mặc dù để làm ra được một chiếc bánh chưng thành phẩm không hề đơn giản, nhưng đây là một trải nghiệm thú vị, luôn được mọi người háo hức mong chờ, bởi nó khiến những người con đang ở nơi xa cảm nhận được thật gần hương vị Tết quê nhà.

Công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Xuân mới ở những ngôi trường vùng đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Cùng đồng chí cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc, chúng tôi có chuyến công tác lên các trường vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện trong những ngày cuối năm để kiểm tra việc sơ kết học kỳ I, chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Ở huyện vùng cao này, mùa xuân dường như đã đến sớm... 

Tết xa nhà của du học sinh Hòa Bình nơi trời Tây

(HBĐT) - Tết là dịp để họp mặt gia đình, để quây quần bên nhau chào đón năm mới. Tuy nhiên có những bạn du học sinh vì học hành, thi cử, kinh tế mà không thể về quê hương đón năm mới cùng gia đình. Vì vậy, các bạn chỉ có thể đón giao thừa qua từng bức ảnh, những dòng tin nhắn của gia đình, bạn bè gửi tới hay trên những bài viết ở trang mạng xã hội mà thôi.

Tuyên dương 127 giáo viên mầm non tiêu biểu

Ngày 16-1-2020, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình giao lưu, tôn vinh những tấm gương điển hình trong giáo dục mầm non. 127 giáo viên mầm non tiêu biểu, đại diện cho hơn 400.000 giáo viên mầm non đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước đã tham dự sự kiện này.

Đưa bộ chữ dân tộc Mường vào đời sống

(HBĐT) - Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, tháng 10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về triển khai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình. Từ đây, việc dạy và học chữ Mường được các cấp, ngành hữu quan và đông đảo người dân quan tâm.

Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

(HBĐT) - Ngày 15/1, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025 huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 14/1, Hội đồng Đội huyện Cao Phong tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025. 91 đội viên thiếu nhi là cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho gần 7.000 thiếu nhi thuộc 15 Liên đội trên địa bàn huyện tham dự đại hội.

Sắp công bố sách tiếng Anh có tác giả là người Việt Nam

TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Vụ đang hoàn thiện quy trình công bố sách giáo khoa tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là sách giáo khoa tiếng Anh do tác giả là người Việt Nam biên soạn.

Tuyệt mật thông tin thí sinh thi THPT quốc gia năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo lần 2 về Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2020. Điểm thay đổi đáng lưu ý là việc tăng giám sát ở khâu tổ chức thi và tuyệt mật về thông tin thí sinh.

Ban Khuyến học (Bộ CHQS tỉnh): Đơn vị tiêu biểu trong công tác khuyến học

(HBĐT) - Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Khuyến học (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Những năm qua, Ban Khuyến học luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác khuyến học hàng năm trong LLVT tỉnh. Ban Khuyến học cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, phấn đấu bám sát các tiêu chí để xây dựng cơ quan thành đơn vị học tập.        

Cuộc thi Robotics dành cho học sinh THPT toàn quốc

Ngày 7/1, đã diễn ra Lễ Khai mạc Vietnam STEAM Challenge 2020. Đây là cuộc thi Robotics dành cho học sinh THPT trên toàn quốc, với tổng giải thưởng cực lớn, lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Cô giáo trẻ người Dao với quyết tâm vượt khó

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông đồng bào dân tộc Dao ở xã vùng cao huyện Đà Bắc, Bàn Thị Dung đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo. Yêu trẻ, khát khao gắn bó với nghề, đã có thời gian Dung xin tình nguyện giảng dạy không nhận lương. Vượt qua khó khăn, cô giáo Bàn Thị Dung là tấm gương cho tinh thần vươn lên và cống hiến cho nghề giáo, được phụ huynh, đồng nghiệp trường mầm non Tu Lý A (Đà Bắc) tin yêu, quý mến.

Khuyến khích thí sinh ứng tuyển trước Kỳ thi THPT quốc gia

Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học năm học 2020-2021.

Nhiều phương thức tuyển sinh năm 2020 và hàng loạt ngành nghề mới

Mùa tuyển sinh năm 2020 sẽ sôi nổi hơn khi các trường đại học (ĐH) mở ra hàng loạt các ngành nghề mới và có thêm nhiều phương thức tuyển sinh để thu hút thí sinh hơn.

 Đoàn thanh niên trường Đại học Mở Hà Nội – Đoàn khối các cơ quan tỉnh
Tặng quà cho học sinh trường PT DTBT TH&THCS Tân Dân

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên trường Đại học Mở Hà Nội và Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh vừa đến thăm, tặng quà Tết và gói bánh chưng cùng với các em học sinh trường PTDTBT TH&THCS Tân Dân (Mai Châu). Đây là trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu.      

Ngày hội tiếng Anh tại trường TH&THCS xã Vĩnh Tiến

(HBĐT) - Ngày 4/1, tại Trường TH&THCS xã Vĩnh Tiến, Phòng GD-ĐT huyện Kim Bôi phối hợp với 2 trường TH&THCS xã Vĩnh Tiến và trường TH&THCS thị trấn Bo tổ chức Ngày hội Tiếng Anh cho học sinh 2 trường với chủ đề "Em và trường học của em”.

13 đảng viên bị khiển trách vì có con được nâng điểm thi

Ban thường vụ Thành uỷ Hà Giang (tỉnh Hà Giang) khiển trách 13 cán bộ, đảng viên vì có con, người thân được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Thành phố Hòa Bình: Triển khai công tác khuyến học năm 2020

(HBĐT) -  Hội Khuyến học thành phố Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.        

Giáo viên sốt ruột chờ sách giáo khoa mới

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuối tháng 3 này các trường phải chốt phương án chọn sách giáo khoa lớp 1 mới, nhưng hiện nay giáo viên chưa được cầm sách.

Xếp hạng nghiên cứu đại học Việt Nam: Cần giảm bớt hiện tượng “cào bằng”, “ăn theo” trong khoa học

ĐHQG Hà Nội vừa công bố xếp hạng các đại học Việt Nam năm 2019 thông qua các chỉ số về nghiên cứu (UPM). Đây có thể nói là bảng xếp hạng đại học đầu tiên của Việt Nam được công bố bởi một tổ chức chính thống, dưới dạng sản phẩm của nhóm triển khai đề tài khoa học thuộc Chương trình khoa học quốc gia về khoa học giáo dục.