Chiều 15/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; trường, trung tâm trực thuộc Sở cho phép trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học vào ngày 16/10. Riêng các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế chủ động quyết định việc nghỉ học của sinh viên.

Sinh hoạt chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố”

(HBĐT) - Ngày 13/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý III và sinh hoạt chuyên đề: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố”.

Giáo dục mầm non huyện Mai Châu: Hướng tới xây dựng trường mầm non hạnh phúc

(HBĐT)-Những năm qua, các trường mầm non trên địa bàn huyện Mai Châu đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Các trường cũng chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, góp phần để trẻ phát triển toàn diện.

Một số điểm mới trong Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT về Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia, thay thế Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011.

Huyện Yên Thủy tổng kết "Tháng khuyến học Hòa Bình" năm 2023

(HBĐT) - Ngày 12/10, huyện Yên Thủy tổ chức hội nghị tổng kết "Tháng khuyến học Hòa Bình” năm 2023; tuyên dương, tặng thưởng nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm học 2022 - 2023 khối các trường trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo.

Đảm bảo hoạt động thực hành trong chương trình phổ thông mới

Giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống là một trong những mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường học không để phát sinh những khoản thu không đúng quy định

Năm học mới bắt đầu chưa lâu, nhiều vấn đề xảy ra trong trường học như thu không đúng quy định, sắp xếp lịch học quá tải, bố trí tiết học và hoạt động tự nguyện chưa phù hợp… lại gây bức xúc trong phục huynh và xã hội. Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chấn chỉnh quyết liệt đối với các vấn đề này.

Tạo nguồn bổ sung giáo viên các cấp học

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung quản lý, sử dụng biên chế giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu giáo viên tại các cấp học do tăng quy mô học sinh, triển khai các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sẽ ban hành mới quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở xin ý kiến góp ý rộng rãi.

Cục trưởng Cục Nhà giáo: Xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo

Vừa qua, liên tiếp xảy ra các sự việc giáo viên có hành vi lệch chuẩn đối với học sinh, khiến dư luận bất bình và thêm một lần đặt ra vấn đề đạo đức nhà giáo. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, xung quanh vấn đề này.

Nhiều giảng viên du học bằng ngân sách không quay về: Trường ĐH tìm hướng đi mới

Bên cạnh các đề án đào tạo tiến sĩ bằng ngân sách nhà nước, hiện nay, thông qua quan hệ đối tác của nhà trường, cán bộ giảng viên nhiều trường ĐH thường xin được học bổng học tập tại các trường nước ngoài.

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung một số trường sư phạm, quân đội 2023

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Sĩ quan Công binh vừa thông báo điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2023.

Bộ GD - ĐT tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đề xuất thêm phương án chỉ thi 4 môn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Ngày 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc lấy ý kiến triển khai phương án thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo đó, 3 phương án được đưa ra để lấy ý kiến cho việc tổ chức các môn thi tốt nghiệp từ năm 2025.

Huyện Mai Châu: Y tế học đường góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

(HBĐT) - Y tế học đường có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu đã quan tâm củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện đúng quy định các khoản thu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 5459/BGDĐT-KHTC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024.

Niềm vui đi tìm ''con chữ'' của đồng bào thiểu số nghèo

Lớp xóa mù chữ tại thôn 6 thuộc xã Long Tân (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đã và đang từng ngày mang lại niềm vui cho đồng bào thiểu số nghèo đi tìm "con chữ”.

Hãy hành động để niềm tin đặt đúng chỗ

Năm học 2023 - 2024 vừa bắt đầu được gần 1 tháng với rất nhiều niềm tin, hồ hởi của học sinh, phụ huynh và ngành Giáo dục. Tuy nhiên cũng chỉ trong thời gian ấy, mọi người lại phải chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng, thương tâm liên quan đến các học sinh. Chưa bao giờ, câu chuyện an toàn trường học được đặt ra cấp thiết như hiện nay.

Xử lý nghiêm các hành vi lệch chuẩn trong môi trường học đường

Liên quan đến đoạn video về một giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh, chiều 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo về sự việc của Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú - Thạch Thất (huyện Thạch Thất).

Tổng kết tháng Khuyến học Hòa Bình và kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 2/10, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tháng Khuyến học Hòa Bình năm 2023 và kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/2008 - 2/10/2023). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đại diện HKH các cấp.  

15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Thúc đẩy sự học trong toàn dân

Giáo dục - đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư cho phát triển. Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự học trong toàn dân.

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng

Khuyến học, khuyến tài là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những năm gần đây khuyến học, khuyến tài đã trở thành một phong trào rộng khắp trong toàn quốc, lôi cuốn cả cộng đồng cùng tham gia.

Hội Khuyến học tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(HBĐT) - LTS: Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/2008 - 2/10/2023), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên BCH T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh.

Tuyên dương tài năng trẻ cấp tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức Lễ Tuyên dương tài năng trẻ cấp tỉnh năm 2023, nhằm tuyên dương 2 đội thi của tỉnh Hòa Bình đã xuất sắc giành được 2 Huy chương Vàng trong Cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế thế giới diễn ra trong hai ngày 28-29/7/2023 tại Seoul, Hàn Quốc.