Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong năm học mới 2019-2020.

Nơi nào giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn năng lực thấp nhất Việt Nam?

Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Quảng Nam là các địa phương có tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh thuộc loại thấp nhất cả nước.

Sinh viên Việt đoạt huy chương thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Sinh viên Đại học Ngoại thương vừa giành huy chương đồng cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới, nâng tổng số huy chương của Việt Nam lên 11 huy chương trong 10 năm qua.

Thi THPT quốc gia 2019: Toàn quốc có 204 bài thi thay đổi điểm sau phúc khảo

63 Hội đồng thi của 63 tỉnh/thành phố đã hoàn thành việc phúc khảo bài thi và công bố kết quả cho thí sinh. Tổng số bài thi đã phúc khảo là 57.639; trong đó tổng số bài thi trắc nghiệm là 40.887. Có 204 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo.

Bộ GD&ĐT thông báo khẩn tới thí sinh phúc khảo điểm thi THPT quốc gia

Bộ GD&ĐT vừa có thông báo tới các Sở GD&ĐT, theo đó cho phép thí sinh sau khi phúc khảo được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Chàng trai xứ Thanh "đổi màu huy chương" Olympic Hóa học quốc tế

Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, đã xuất sắc giành huy chương vàng Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 51.

Hội viên Hội Khuyến học chiếm 24,35% dân số

(HBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác khuyến học, những năm qua, Hội Khuyến học các cấp và các Ban Khuyến học trực thuộc tỉnh Hội đã có nhiều giải pháp tập trung kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên. Tính đến nay, trên toàn tỉnh vẫn duy trì 100% xóm, bản, tổ dân phố có Chi hội Khuyến học.

Thành phố Hòa Bình: Đổi mới hình thức sinh hoạt hè cho thanh, thiếu nhi

(HBĐT) - Dịp hè năm nay, Đoàn thanh niên TP Hòa Bình (Thành Đoàn) đã có nhiều đổi mới hình thức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, giúp các em có một mùa hè thật ý nghĩa và thoải mái trước khi bước vào năm học mới.

Vụ điểm thi từ 8,75 thành 0: Do thí sinh, người chấm hay phần mềm?

Có sự thiếu nhất quán trong thông tin giữa Bộ GD-ĐT, các đơn vị liên quan và nhận định của chuyên gia xung quanh vụ 58 bài thi trắc nghiệm của 34 thí sinh Tây Ninh bị điểm 0.

30 học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

(HBĐT) - Từ ngày 31/7 - 2/8, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về thể loại "Phóng sự điều tra”. Tham dự có 30 học viên là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam công tác tại báo Đảng các tỉnh, tạp chí Trung ương.

Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học suýt trượt tốt nghiệp vì 3 điểm 0

Trong 58 bài thi bị điểm 0 trước phúc khảo ở Tây Ninh có tới 3 bài thi của học sinh giỏi quốc gia Lê Quang Kỳ.

Học sinh Việt Nam lọt top có điểm cao nhất tại Olympic Hoá học quốc tế

Cả 4/4 thí sinh của đoàn Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2019 đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đặc biệt, em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi.

Tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

(HBĐT) - Cùng chúng tôi đi kiểm tra tình hình thực tế việc tổ chức lớp học nghề tại các Trung tâm Học tập cộng đồng (HTCĐ) cấp xã, đồng chí Phạm Thị Hào, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lạc Sơn phấn khởi cho biết: Nhằm cụ thể hóa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cũng như nâng cao dân trí, đào tạo nghề cho người dân, Hội Khuyến học huyện đã chỉ đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn tăng cường việc rà soát nhu cầu thực tế của người dân, tích cực tổ chức các lớp học nghề. Trên địa bàn huyện có nhiều đơn vị làm tốt công tác này, nổi bật là các xã Văn Sơn, Tân Lập, Xuất Hóa… đã dạy nghề mây, tre đan, thêu ren, trồng cây có múi, cải tạo vườn tạp, nuôi ong lấy mật... Qua đó, nâng cao tay nghề, tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống người lao động nông thôn.

Học sinh bắt đầu tựu trường từ ngày 5/8

(HBĐT) - Ngày 16/7, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1514/QĐ – UBND ban hành "Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Bộ GDĐT lên tiếng về ý tưởng "mùa khai giảng không bóng bay”

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương, khen ngợi em Nguyễn Nguyệt Linh (học sinh lớp 5M2, Trường Marie Curie, Hà Nội) đã viết bức thư gửi tới 40 trường học ở Hà Nội nhằm kêu gọi ngừng hoặc hạn chế thả bóng bay trong ngày khai giảng. Thứ trưởng Nghĩa cho biết, ngành Giáo dục khuyến khích mùa khai giảng "không bóng bay”.

Đoàn học sinh tỉnh ta giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế thế giới (WICO)

(HBĐT) - Từ ngày 25 – 27/7, tại Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO) năm 2019 với sự tham dự của 22 nước trên thế giới với 345 phát minh, sáng chế ở tất cả các lĩnh vực khoa học.

Tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(HBĐT) - Trong xu thế hội nhập toàn cầu, hợp tác, giao lưu quốc tế là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động GD&ĐT theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Do đó, ngành GD&ĐT tỉnh ta đã tích cực đẩy mạnh hoạt động này trong những năm gần đây để các cơ sở giáo dục được tiếp cận với các nền giáo dục trên thế giới. Từ đó chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…

Hơn 3 điểm/môn có thể đỗ đại học: Không nên đánh đổi chất lượng lấy số lượng

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho rằng, trường đại học không vì tuyển đủ chỉ tiêu mà hạ điểm sàn quá thấp, không đánh đổi chất lượng lấy số lượng, không nên căn cứ vào nguồn tuyển để hạ điểm sàn.

Tập huấn "Nhận thức về tin tức giả mạo và an toàn thông tin trên mạng xã hội"

(HBĐT) - Trong 2 ngày 23 - 24/7, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về "Nhận thức về tin tức giả mạo và an toàn thông tin trên mạng xã hội". Ông Bùi Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Thời sự - Chính trị, Báo Pháp luật TP.HCM trực tiếp giảng dạy. Tham dự lớp tập huấn có hơn 20 phóng viên, biên tập viên đến từ các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

Gần 140 lao động nông thôn được đào tạo nghề

(HBĐT) - Ngày 25/7, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh cho lợn cho lao động nông thôn tại xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn).

Xung quanh kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

(HBĐT) - Năm 2019, tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia của tỉnh ta là 86,46% (giảm 9,57% so với năm 2018). Hòa Bình là địa phương có điểm trung bình thi THPT quốc gia thấp thứ 3 toàn quốc và không nằm trong danh sách những địa phương có nhiều điểm cao. Tuy nhiên, so với năm 2018, kết quả thi năm nay có 8/9 môn thi có điểm trung bình cao hơn. Bức tranh điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của tỉnh cần được nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện để cả xã hội cùng chung tay với ngành Giáo dục nâng cao chất lượng công tác dạy và học.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Công nghệ không thể thay thế vai trò con người trong giáo dục

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Phùng Xuân Nhạ trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 50 (The 50th SEAMEO Council Conference) đang diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Điều chỉnh nguyện vọng thi ĐH - sai một li, đi một dặm

Điều chỉnh nguyện vọng thi ĐH vốn được coi là "con dao hai lưỡi”: một mặt có thể giúp thí sinh trúng tuyển vào ngành học mong muốn; mặt khác, nếu không cẩn thận trượt và đỗ chỉ cách nhau gang tấc.

Đổi nguyện vọng: Thí sinh cân nhắc kỹ để tránh “điểm cao vẫn rớt đau”

Theo chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH, trong thời gian được điều chỉnh nguyện vọng thí sinh vẫn còn cơ hội để tìm hiểu kỹ một lần nữa năng lực sở trường của bản thân, về ngành nghề, môi trường học tập, học phí, vị trí địa lý các trường… để xem tìm sự phù hợp nhất rồi mới quyết định chọn điều chỉnh.

44.123 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trong ngày đầu tiên

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, trong ngày đầu tiên 22/7, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đã có 44.123 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.