Đại diễn lãnh đạo Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh trao quà cho gia đình chính sách các xã đặc biệt khó khăn huyện Đà Bắc nhiên dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Đại diễn lãnh đạo Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh trao quà cho gia đình chính sách các xã đặc biệt khó khăn huyện Đà Bắc nhiên dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

(HBĐT) - Ngày 21/7, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách tại các xã đặc biệt khó khăn gồm Mường Chiềng, Mường Tuổng, Đồng Nghê, Suối Nánh huyện Đà Bắc nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016).

 

Theo đó, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng 12 suất quà cho 12 hộ gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ ở các xã Mường Chiềng, Mường Tuổng, Đồng Nghê, Suối Nánh (mỗi xã 3 suất). Mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Ngoài ra, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh còn đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Kim Bôi và Huyện Kỳ Sơn; chuyển 12 suất quà của Chủ tịch nước; chuyển 12 suất quà của Bộ Quốc phòng; tổ chức gặp mặt, tặng 17 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất cho CBCS là con thương binh, gia đình liệt sỹ đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh; tổ chức khảo sát xây dựng Nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đà Bắc đề nghị Quân khu 3 hỗ trợ xây dựng với số tiền 70 triệu đồng.

 

Cùng với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” do Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh phát động, nhân dịp này, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh cũng đã phát động CBCS là đoàn viên thanh niên quyên góp ủng hộ và trao tặng 18 suất quà cho 18 gia đình chính sách và sách vở cho 15 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Mường Tuổng (Đà Bắc). Mỗi suất quà gồm 10kg gạo và 200 nghìn đồng.

 

* Ngày 22/7, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh tổ chức thăm, tặng quà hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Kim Bôi. Tham gia đoàn có đại diện Bộ CHQS tỉnh, Hội CCB, Sở LĐ&TBXH, Phòng LĐ -TB&XH huyện Kim Bôi.

 

 Đoàn trao quà cho mẹ Quách Thị Biên xóm Mến Bôi, xã Hợp Kim.             

 

Đoàn đã đến thăm gia đình các mẹ Bùi Thị Bợn (xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Tiến) có con là liệt sỹ Bùi Thanh Nhiệt; mẹ Quách Thị Biên (xóm Mến Bôi, xã Hợp Kim) có con là liệt sỹ Bùi Văn Thảo; mẹ Bùi Thị Nhụm (xóm Gò Cha, xã Kim Tiến) có con là liệt sỹ Bùi Văn Phương và gia đình ông Bùi Văn Nhiển (xóm Bưa Cầu, xã Nật Sơn) có bố là liệt sỹ Bùi Xuân Miển. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ tấm lòng tri ân đối với những công lao, cống hiến của các liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, động viên các mẹ, thân nhân liệt sỹ tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp tới thăm, đoàn cũng tổ chức trao quà cho các hộ với mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200 nghìn đồng.   

 

                                                                 

                                                   Mạnh Hùng - Thu Thủy

 

 

 

                              

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục