(HBĐT) - Tỉnh ta có địa hình núi non hùng vĩ, mộng mơ, với những khu bảo tồn thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ, kỳ vĩ. Núi non, thác nước, lòng hồ Hòa Bình mênh mang đem lại sự hấp dẫn cho du khách là cơ hội để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy hiểm khi thưởng ngoạn, khám phá du lịch. Việc bảo đảm an toàn cho du khách, tạo điều kiện cho hoạt động du lịch phát triển lành mạnh được ngành chức năng và chính quyền quan tâm.

 

Với tiềm năng văn hóa, thiên nhiên, con người, Hòa Bình đang là điểm đến mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách, là những cơ hội lớn phát triển các loại hình du lịch. Theo đó, hoạt động du lịch ngày càng sôi động. Trên địa bàn tỉnh có 346 cơ sở lưu trú, trong đó có 32 khách sạn, 209 nhà nghỉ và 105 hộ kinh doanh nhà nghỉ du lịch cộng đồng.  Cả tỉnh có 27 điểm du lịch (có 8 điểm du lịch địa phương). Số lượng du khách đến với tỉnh ngày càng tăng, trong đó, khách quốc tế tăng 20%/năm, khách nội địa tăng 10%. Năm 2014, tỉnh đón 2, 3 triệu lượt khách, đến năm 2015 đã đạt 2, 5 triệu lượt khách, riêng khách nước ngoài có 22, 2 vạn. 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã đón 1, 3 triệu lượt khách, khách quốc tế trên 1 vạn, doanh thu du lịch đạt 749 tỷ đồng.

 

 

 

Mỗi năm, lượng khách du lịch quốc tế đến tỉnh ta tăng 20%. (ảnh: Một buổi dã ngoại đi các xã vùng cao trên địa bàn huyện Tân Lạc của du khách nước ngoài).

 

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH -TT&DL cho biết: Từ lâu nay, Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng quy chế phối hợp bảo đảm ANTT, quản lý hoạt động du lịch, trong đó có nội dung bảo đảm an toàn cho du khách thăm quan, nghỉ dưỡng. Nhìn chung hoạt động du lịch được bảo đảm và phát triển lành mạnh. Các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động du lịch cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động du lịch, bảo đảm ANTT, phòng - chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người của tỉnh. Sở  đã đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động, chú trọng tới tuyên truyền, trang bị cho du khách những kiến thức cần thiết để bảo đảm an toàn. Các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành đã bố trí, phân công người đủ năng lực hướng dẫn, trang bị cho du khách những kỹ năng cần thiết đi rừng, vượt núi, tự bảo vệ bản thân khi khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, núi rừng mạo hiểm.

 

Cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ du lịch nhằm đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác này, tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp lữ hành du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, các quy định đăng ký, quản lý người nước ngoài lưu trú tại cơ sở, bảo đảm hoạt động du lịch phát triển lành mạnh và thân thiện. Hoạt động bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là trên tuyến sông Đà, hồ Hòa Bình đang được siết chặt, giảm thiểu những nguy cơ gây tai nạn giao thông đường thủy. ý thức chấp hành của chủ phương tiện và người tham gia giao thông cũng đã cải thiện. Số lượng phương tiện thủy đến đăng kiểm, đăng ký nâng lên rõ rệt. Thực hiện nhiệm vụ duy trì thể chế trên sông nước, lực lượng chức năng kiên quyết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, chủ trương không cho phương tiện không bảo đảm an toàn hoạt động, khuyến cáo chủ phương tiện, người dân chuẩn bị và mặc áo phao, các dụng cụ bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.

 

 

                                                                         Lê Chung

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục