(HBĐT) - Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT bắt buộc mọi người tham gia BHYT, trong đó, khuyến khích người dân tham gia BHYT theo gia đình. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện luật, số người tham gia BHYT đã tăng cao. Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh, tính đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có 741.785 người, đạt 91,11% dân số tham gia BHYT, trong đó, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình 35.353 người, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 62%. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít người chưa hiểu rõ về lợi ích tham gia BHYT nói chung và hình thức BHYT theo gia đình.

 

Tiếp xúc với một vài tiểu thương tại chợ Nghĩa Phương, thành phố Hòa Bình, đa số họ  không mặn mà với BHYT. Bà Nguyễn Thị Thanh bán hoa, quả chia sẻ: Gia đình tôi có 4 người đều là lao động tự do nhưng  không ai có thẻ BHYT vì tôi thấy không cần thiết. Đi khám bệnh thuốc bảo hiểm thường không tốt bằng mua ngoài nên mỗi lần đau ốm, tôi khám tư cho nhanh chứ suốt ngày phơi mặt ngoài chợ thế này thời gian đâu mà vào viện xếp hàng chờ khám bệnh.

 

Cán bộ Trạm y tế xã Đông Lai (Tân Lạc) hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc BHYT.

Cùng suy nghĩ với bà Thanh chị Lê Thị Hậu lại cho rằng: Tôi khỏe mạnh thế này, có bệnh tật gì đâu mà phải mua BHYT cho tốn kém, có ốm ra hiệu thuốc mua vài  viên thuốc uống là khỏi liền.

Thực tế cho thấy, khi tham gia BHYT tự nguyện, người dân chỉ mua thẻ BHYT cho những người có bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người mạnh khỏe trong gia đình thì không, thậm chí khi người bệnh nhập viện, người nhà mới đi mua thẻ BHYT, từ đó dẫn đến mất cân đối trong thanh toán chi phí khám - chữa bệnh BHYT.

 

Sức khỏe là vấn đề rất nhiều rủi ro, không ai có thể biết trước được. Có những người không tham gia, khi bị bệnh trở thành gánh nặng với gia đình bởi chi phí y tế quá lớn mà không có BHYT chi trả. Những gia đình lao động nhỏ, thủ công, ở mức trung bình (không phải hộ cận nghèo, hộ nghèo) nên việc tham gia BHYT theo hộ gia đình là tự trang bị “phao cứu sinh” cho bản thân và gia đình vì quỹ BHYT đã chi trả phần lớn kinh phí trong quá trình điều trị cho những người bệnh có thẻ BHYT. Việc tham gia BHYT theo hộ gia đình nhằm từng bước thực hiện mục tiêu cộng đồng cùng chia sẻ rủi ro với người bệnh mà mức độ thấp nhất là các thành viên trong cùng gia đình chia sẻ cho nhau và mức độ cao nhất là thực hiện BHYT toàn dân.

 

Việc tham gia BHYT theo hộ gia đình nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho tất cả thành viên trong hộ gia đình, phù hợp với mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới. Trong điều kiện nhiều người dân chưa ý thức tự giác trong việc chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT, việc tham gia BHYT theo hộ gia đình là giải pháp khả thi để đảm bảo phần lớn người dân được hưởng lợi từ chính sách BHYT, nhất là trong điều kiện hiện nay, tình hình dịch bệnh, ô nhiễm diễn biến hết sức phức tạp, mức độ bệnh tật, rủi ro dễ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, tham gia BHYT theo hộ gia đình là giảm gánh nặng tài chính cho người đóng BHYT khi ốm đau, bệnh tật.

 

 

                                                                   Thùy Dung

                                              (Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục