(HBĐT) - Cùng đoàn công tác Tổ chức ChilFund đến thăm trạm y tế xã Tây Phong (Cao Phong) được chứng kiến không khí khám bệnh cho trẻ em tại phòng khám thân thiện đã khiến chúng tôi thật sự bất ngờ. Không còn tiếng khóc thét của trẻ nhỏ, thay vào đó là tiếng cười nói, là sự chăm chú chơi xếp hình, câu cá, đọc truyện tranh của các em nhỏ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đây là cách tiếp cận mới trong khám bệnh đối với trẻ em, góp phần tạo môi trường thân thiện và an toàn dành cho trẻ.

 

Trước đây, trẻ em đến khám trực tiếp tại phòng khám của trạm y tế với đầy đủ các trang thiết bị. Tuy nhiên, hiệu quả khám bệnh cho trẻ chưa đạt kết quả cao. Năm 2013, Tổ chức ChilFund đã hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng mô hình “Phòng khám thân thiện cho trẻ em” tại trạm y tế xã Tây Phong. Nhằm tạo không gian gần gũi với trẻ thơ, phòng khám thân thiện được trang trí hoàn toàn khác. Các đồ dùng trong phòng đa dạng về màu sắc, với các con vật ngộ nghĩnh dán trên tường, trên tủ. Đồ chơi phong phú đa dạng, không gian phòng khám như một khu vườn cổ tích thu nhỏ. Tổ chức ChilFuld đã mở lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ y tế của trạm về tâm lý chung của trẻ em. Qua cuộc tập huấn, cán bộ y tế được hướng dẫn về cách giao tiếp, nói chuyện với trẻ em. Mô hình được xây dựng nhằm tạo không khí thoải mái cho trẻ em khi tới khám, chữa bệnh. Đồng thời giúp cán bộ y tế giao tiếp dễ dàng hơn với các cháu để thực hiện tốt công tác chuyên môn. Qua đó nâng cao chất lượng y tế, khuyến khích cha mẹ đưa con đến khám tại trạm y tế xã.

 

 

Cán bộ trạm y tế xã Tây Phong (Cao Phong) chữa bệnh cho trẻ em tại phòng khám thân thiện.

 

Chị Nguyễn Hương Giang, phố Bằng, xã Tây Phong có con trai 3 tuổi chia sẻ: Trước kia, khi cháu bị ốm tôi thường để ở nhà tự chữa bệnh vì cứ gặp nhân viên y tế là cháu khóc thét, nhất là lúc phải tiêm. Tuy nhiên, từ khi trạm y tế xã có phòng khám thân thiện cho trẻ, mỗi khi cháu bị ốm, tôi đưa đến khám cháu không khóc nữa mà còn tỏ ra thích thú. Tại phòng khám có nhiều đồ chơi mà cháu thích. Trong lúc khám, cán bộ y tế cho cháu cầm đồ chơi, xem các hình con vật ngộ nghĩnh và không gian phòng khám nhiều màu sắc đã giúp cháu nghe lời, làm theo yêu cầu của nhân viên y tế.

 

Trao đổi về công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn xã Tây Phong, chị Văn Thị Tuyết, Trạm trưởng trạm y tế xã cho biết: Trước đây, các cháu nhỏ đến khám thường tỏ ra rất sợ hãi. Từ khi có phòng khám thân thiện, các cháu ngoan ngoãn và ngồi yên để các cán bộ y tế khám. Trong quá trình khám, các cháu bị cuốn hút vào những trò chơi, truyện tranh đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ y tế khám kỹ lưỡng và chẩn đoán bệnh chính xác nhất. Nhờ vậy, phòng khám đã trở thành điểm đến thân thiện của các em nhỏ trên địa bàn xã Tây Phong.

 

Phòng khám thân thiện cho trẻ em đã phát huy được hiệu quả rõ rệt. Hiện nay, toàn xã có gần 1.000 trẻ em dưới 15 tuổi. Từ đầu năm đến nay phòng khám thân thiện đã đón tiếp, khám và điều trị cho 721 lượt bệnh nhi. Mùng 4 và mùng 5 hàng tháng, trạm y tế tổ chức tiêm phòng đều đặn cho các cháu, tỷ lệ tiêm phòng đạt gần 94%.       

 

                                                                      Thu Thủy

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục