(HBĐT) - Chi phí khám, chữa bệnh luôn là mối lo của mỗi gia đình. Có trường hợp một người bị bệnh kéo theo cả gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, nhất là đối với gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để đảm bảo an sinh, công bằng xã hội, Đảng và Nhà nước đã có chính sách BHYT giúp giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí cho người dân. Chị Vì Thị Xịch, 49 tuổi, xóm Piềng Phung, xã Nà Phòn (Mai Châu) thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 2 vợ chồng, con đi làm ăn xa. Cuộc sống chỉ trông vào mảnh ruộng, vài con gà, hơn chục gốc na. Chị mang trong mình căn bệnh suy thận. Căn bệnh mà muốn sống lâu chỉ có cách hàng tuần phải đi lọc máu. Với kinh tế như vậy, sao có đủ tiền để lo chữa bệnh?

 

Chị Vì Thị Xịch, xóm Piềng Phung, xã Nà Phòn (Mai Châu) được bác sỹ kiểm tra sức khỏe.

Được biết, trung bình 1 năm, người bệnh chạy thận nhân tạo nếu không có BHYT sẽ phải chi trả khoảng 130 – 140 triệu đồng chi phí lọc máu định kỳ 3 lần/ 1 tuần. Chị Xịch với BHYT theo diện hộ nghèo đã được BHYT chi trả 100% tiền chi phí. Ngoài ra, chị cho biết thêm: Người bệnh cùng điều trị với chị thuộc diện cận nghèo có BHYT cũng chỉ phải chi trả 6,8 triệu đồng/năm. Đó chỉ là một trong rất nhiều trường hợp người bệnh sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được BHYT chi trả. Gánh nặng chi phí nhờ vậy đã được nhẹ đi nhiều.  

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những hành động cụ thể, thiết thực chăm lo sức khỏe, hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Quyết định số 21/2016/ QĐ-UBND ngày 14/6/2016 quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo do UBND tỉnh thành lập. Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh gồm: Người thuộc hộ nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng khó khăn; người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.  

Quỹ sẽ hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và một phần chi phí khám, chữa bệnh. Cụ thể: hỗ trợ mức tiền ăn bằng 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày; hỗ trợ tiền đi lại 2 chiều hoặc chuyển viện theo mức 0,2 lít xăng/km với khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế tối thiểu là 5 km với người bệnh điều trị nội trú. Các trường hợp cấp cứu, tử vong, bệnh nặng người nhà có nguyện vọng xin về… mà không được cơ quan BHYT thanh toán chi phí vận chuyển; hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh tối đa không quá 3 triệu đồng/người/1 đợt khám, chữa bệnh và không quá 3 lần/người/ năm. Ngoài ra, với đối với người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác do chi phí cao, khó khăn trong chi trả viện phí mà không có thẻ BHYT thì hỗ trợ 30% chi phí đồng chi trả khám, chữa bệnh mà người bệnh phải chi trả cho bệnh viện công lập từ 1 – tối đa 7 triệu đồng/người/lần khám, chữa bệnh và không quá 3 lần/người/năm.  

Với những hỗ trợ trên đã phần nào chia sẻ trách nhiệm, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị bệnh tật cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.  

 

                                    Thu Hương (Trung tâm TTGDSK tỉnh)

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục