(HBĐT) - Ra đời từ năm 2008, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” khu 7, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là một trong những CLB hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Đến nay, CLB thu hút được 28 cặp vợ chồng tham gia. Đây cũng là CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” đầu tiên và duy nhất trên địa bàn thị trấn Cao Phong tính đến thời điểm hiện tại.

 

Gia đình bà Mai Thị Sa tham gia CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” từ những ngày đầu CLB mới thành lập. Bà nhận thấy CLB là nơi gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình, sống có văn hóa, yêu thương nhau, có trách nhiệm xây dựng tình làng, nghĩa xóm. Bà Sa chia sẻ: Muốn gia đình hạnh phúc, bản thân vợ chồng cần phải gương mẫu, biết dạy bảo, khuyên răn con cái điều hay, lẽ phải. Các cụ xưa đã có câu: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, vậy nên, khi có mâu thuẫn xảy ra, vợ chồng phải biết đứng ra giải quyết một cách thấu đáo, trọn nghĩa, vẹn tình. Đừng để cái tôi cá nhân lấn át hạnh phúc gia đình.

 

Khu 7, thị trấn Cao Phong hiện có 106 hộ, 405 khẩu. Từ khi CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” ra đời, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn được ngăn chặn và đẩy lùi. Các gia đình trong khu sống hòa thuận, vui vẻ. Mỗi năm CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” khu 7 sinh hoạt 2 lần chia sẻ về vai trò của gia đình đối với việc quản lý, giáo dục con cái; cách ứng xử giữa mẹ chồng - nàng dâu; phòng, chống bạo lực và tệ nạn xã hội tại gia đình; kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi tăng thu nhập… luôn thu hút đông thành viên tham gia. Vào dịp các thành viên trong CLB kỷ niệm ngày cưới theo năm chẵn (từ 5 năm trở lên) đều được CLB tổ chức như một nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn.

 

Là một trong những người đầu tiên khởi xướng xây dựng mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, ông Đỗ Văn Quý với vai trò là trưởng khu đầy trách nhiệm, công dân gương mẫu, ông luôn tích cực vận động các thành viên trong gia đình chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Cũng là thành viên của CLB, ông cho biết: CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” là một loại hình tập hợp nhiều thành phần trong xã hội tham gia, qua đó góp phần xây dựng mối đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư. Thông qua sinh hoạt, các thành viên còn được nâng cao kiến thức nhiều mặt của đời sống xã hội. Mỗi thành viên khi tham gia sinh hoạt CLB đều phải có những nỗ lực, cố gắng nhất định, tích cực tham gia học tập các kỹ năng sống để có cuộc sống vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc.

 

Có thể nói, hoạt động của CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” trên địa bàn khu 7, thị trấn Cao Phong đã góp phần tô đẹp thêm đời sống xã hội trên địa bàn. Từ mô hình điểm tại khu 7, tới đây, thị trấn Cao Phong sẽ tổ chức nhân rộng trên địa bàn của 9 KDC còn lại.

 

 

                                                                                    Minh Tuấn

                                                                               (Đài Cao Phong)

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục