(HBĐT) - Trong 3 năm ( 2014-2016), toàn huyện có 46 cặp tảo hôn, một con số đáng lưu ý đối với những người làm công tác quản lý Nhà nước về y tế, dân số tại huyện Kỳ Sơn. Bởi có tuyên truyền, vận động, kể cả “phạt”, nhưng nạn tảo hôn ở Kỳ Sơn vẫn chưa có điểm dừng.

Đại diện Đoàn thanh niên xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) trò chuyện, tuyên truyền kiến thức về bình đẳng giới, sự phát triển tâm, sinh lý của lứa tuổi vị thành niên cho học sinh trường THCS xã Hợp Thịnh.

Theo thống kê của UBND huyện Kỳ Sơn, các xã có vấn nạn tảo hôn cao nhất trong 3 năm qua là: Dân Hạ; Mông Hóa, Yên Quang mỗi xã có 8 cặp. Tiếp đó là Hợp Thịnh 5 cặp, Độc Lập, Hợp Thành, mỗi xã 4 cặp… 

 Nhiều người vẫn nghĩ vấn nạn tảo hôn chủ yếu xảy ra trong cộng đồng người dân tộc thiểu số và ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em ít được học hành chu đáo. Tuy nhiên, qua khảo sát những năm gần đây cho  thấy đã có sự chuyển dịch. Ví như ở xã Dân Hạ, năm 2014 có 2 cặp tảo hôn, trong đó 1 cặp là người dân tộc thiểu số và 1 cặp là dân tộc Kinh. Năm 2015, xã này cũng có 2 cặp tảo hôn, trong đó 1 cặp là người dân tộc thiểu số và 1 cặp là người Kinh; năm 2016 có 1 cặp tảo hôn là người dân tộc thiểu số. 

Nhiều cặp tảo hôn là con em các gia đình khá giả và đang ngồi trên ghế nhà trường.  Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tảo hôn, theo đồng chí Nguyễn Đình Lương, Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Sơn là do: Việc quản lý con em trong gia đình chưa chặt chẽ. Các bậc phụ huynh chưa quan tâm nhiều tới tâm lý, tình cảm của con em mình khi bước vào độ tuổi vị thành niên. Trong thời đại thông tin đại chúng phát triển mạnh, trẻ vị thành niên dễ dàng cập nhật phim ảnh, băng đĩa… không lành mạnh dẫn đến  việc quan hệ tình dục sớm và có thai ngoài ý muốn, buộc gia đình phải tổ chức lễ cưới…

Tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người phụ nữ (khi phải làm vợ, làm mẹ quá sớm) mà hệ lụy của nó còn được phân tích ở nhiều góc cạnh, trong đó có việc góp phần làm gia tăng số vụ ly hôn trên địa bàn. Đồng  chí  Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn bày tỏ trăn trở: Những năm gần đây, số vụ ly hôn trên địa bàn huyện luôn năm sau cao hơn năm trước. Năm 2014 có 43 cặp ly hôn; năm 2015 có 54 cặp và năm 2016 là 73 cặp.  Đáng chú ý độ tuổi ly hôn của các cặp vợ chồng ngày càng trẻ, chủ yếu ở lứa tuổi 20-30. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn chủ yếu là do mâu thuẫn gia đình. Nhìn vào số liệu thống kê cho thấy, tảo hôn đã trở thành thực trạng và  cần có sự can thiệp kịp thời. Theo đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, nhấn mạnh vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục để nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động và từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Huyện Đoàn và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề “Giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn” tại một số trường học… tuy nhiên, hiệu quả chưa rõ nét, tình trạng tảo hôn vẫn tăng ở một số xã. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác gia đình hàng năm. Giao chỉ tiêu duy trì các CLB gia đình phát triển bền vững. Tập trung chỉ đạo hạ thấp tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống  trên toàn huyện, đặc biệt là các xã có tỷ lệ tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên. Đưa các nội dung thực hiện về DS-KHHGĐ, đặc biệt là vấn đề tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên vào các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, kế hoạch công tác hàng năm của UBND, UBMTTQ huyện và các ngành, đoàn thể. Một mặt, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

 

                                                                             Thúy Hằng

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục