(HBĐT) - Là cộng tác viên dân số lâu năm, chị Bùi Thị Hằng ở xóm Khú, xã Thượng Tiến cho biết: Xóm có 36 hộ với 167 nhân khẩu, là xóm vùng sâu, xa và khó khăn nhất của xã. Các hộ sống chủ yếu bằng trồng lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ. Những năm trước, xóm không có đường giao thông.

 

Từ xóm đến trung tâm xã chỉ có 5 km nhưng muốn xuống trung tâm xã mất nửa ngày đường, bởi đây là con đường mòn chỉ đi bộ. Do khó khăn về kinh tế, các hộ tự cung, tự cấp nên phần nhiều các cháu bị suy dinh dưỡng. Điển hình như cháu Bùi Đức Quỳnh, sinh ngày 3/1/2016, mẹ là Đinh Thị Hoa. Mặc dù đã hơn 1 tuổi nhưng cháu chỉ có 7 kg. Cháu Bùi Trọng Lượng, sinh ngày 21/6/ 2016 mẹ là Bùi Thị Hân đến nay cháu chỉ nặng 8 kg. Các cháu đều bị thấp còi so với trẻ cùng lứa.

 

Chị Hằng chia sẻ thêm: Nhiều hôm chúng tôi đến điều tra dân số vào đúng bữa cơm, ngoài cơm, cả nhà chỉ ăn măng và muối trắng. Tình trạng này diễn ra phổ biến nhất vào những ngày không phải ngày mùa. Gia đình có gì ăn nấy nên việc đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ nhỏ rất khó.

 

Trường mầm non xã Thượng Tiến (Kim Bôi) luôn đảm bảo dinh dưỡng trong các bữa ăn để nâng cao thể trạng trẻ dưới 5 tuổi.

 

Anh Bùi Văn Mến, Trạm trưởng trạm y tế xã Thượng Tiến cho biết: Năm 2015, qua điều tra cho thấy, Thượng Tiến có tỷ lệ trẻ bị thấp còi chiếm trên 32%. Nguyên nhân được chúng tôi xác định là do điều kiện kinh tế các hộ còn thiếu thốn, thu nhập thấp nên không có điều kiện chăm sóc con. Hầu hết trẻ em đều thiếu can xi, rau, hoa quả, các chất đa vi lượng… Các bữa ăn chỉ có chất xơ và tinh bột. Cả xã có 1 hộ cung cấp thịt lợn, còn lại hầu hết thực phẩm là tự cung, tự cấp. Việc các cháu được uống sữa là điều rất khó. Sau khi điều tra, chúng tôi cùng các cấp, ban, ngành nỗ lực tuyên truyền, vận động các gia đình tích cực nuôi con bằng sữa mẹ. Qua các buổi họp xóm, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, cán bộ y tế thôn, bản tư vấn cho các bà mẹ về dinh dưỡng cho trẻ. Trạm y tế xã đã mời các bà mẹ đến trạm thực hành bữa ăn dinh dưỡng cho mẹ và bé. Qua những lần tuyên truyền đã nâng cao nhận thức lợi ích về chăm sóc trẻ nhỏ đủ dinh dưỡng. Sau hơn 1 năm triển khai, tình trạng trẻ thấp còi giảm đáng kể.

 

Qua điều tra quý I /2017, cả xã có 156 trẻ nhưng chỉ còn 40 cháu ở thể thấp còi (chiếm hơn 25%). ở trường mầm non, qua tìm hiểu, chúng tôi thấy khi các cháu đi học thì thể trạng được cải thiện nhiều hơn khi ở nhà. Tuy kết quả chưa được như mong muốn nhưng trong thời gian, tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền đến các hộ để các bà mẹ nâng cao nhận thức về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có, giàu chất dinh dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất về dinh dưỡng cho trẻ. Như vậy sẽ dần nâng cao thể trạng, sức khỏe  cho trẻ.

 

                                                                                 Việt Lâm

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục