Ngày 11-1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa điều trị cho hai cháu bé bị chó nhà cắn rất thương tâm. Cả hai đều bị chó cắn trong lúc chơi với chó một mình, không có người lớn ở bên.


Cháu L. và gia đình - Ảnh: Thuỳ Dương

Vừa ăn cơm trưa xong, chị N.T.H (35 tuổi, ngụ ở Đắc Lắc) quay vào bếp dọn dẹp thì nghe con trai chị (bé L.N.T.L, một tuổi rưỡi), đang chơi ở ngoài sân khóc ré lên.

Chị vội chạy ra sân thì thấy con trai chị đã bị con chó to (chó bécgiê) trong nhà cắn lìa một phần mặt trong đó có phần cánh mũi bên phải, trên tay con vẫn đang cầm một cái cây .

Ghép phần mặt bị rớt ngay trong đêm

Chị liền nhặt lấy phần mặt bị chó cắn rớt xuống sân, rồi đưa con đến bệnh viện huyện.

Tại đây, phần mặt này đã được rửa sạch, ướp đá. Con chị được chuyển lên bệnh viện tỉnh và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 0h ngày 4-1.

Các bác sĩ cho biết khi nhập viện, bệnh nhi đã bị mất một phần mũi, mất cả sụn mũi và một phần mặt.

Khoảng 30 phút sau khi bệnh nhi được chuyển đến, các bác sĩ đã tiến hành ghép lại phần mặt đã bị rớt ra cho bé.

Hiện tại vết mổ đã khô nhưng các bác sĩ lo ngại cánh mũi của bệnh nhi sẽ không sống được vì vùng cánh mũi hiện đang đổi màu.

Hiện các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi. Trong trường hợp cánh mũi không sống được, các bác sĩ sẽ lấy một phần sụn của tai bệnh nhi để lắp sang phần mũi.  Tuy nhiên, đây là giai đoạn sau này vì phải đợi bệnh nhi lớn lên.  

Tương tự, người nhà bé trai N.T.Đ (4 tuổi rưỡi, ngụ ở Long Thành, Đồng Nai) cũng phát hiện bé bị con chó béc-giê nhà nuôi (nặng khoảng 25kg) cắn khi nghe bé khóc ré lên.

Mẹ của bé kể lúc ba bé phát hiện ra, bé đã trong tình trạng ngưng thở.

Ba bé phải hô hấp nhân tạo suốt trong lúc chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và bé tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 3h sáng 7-1.

Các bác sĩ cho biết bé Đ. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tràn khí trung thất, tràn khí dưới da, tràn khí màng phổi và phải dẫn lưu màng phổi hai bên.

Tại đây, bệnh nhi đã được hồi sức cho tỉnh, và được xông dẫn lưu màng phổi hai bên. Sau đó, bệnh nhi  mới được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Trước đó, bệnh nhi bị chó cắn thủng khí quản nên không khí tràn ra toàn thân bệnh nhi, khí tràn từ trên xuống đùi bé, tất cả các khoang trong ngực bé bị tràn khí hết.

Ngay khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu cho bé. Bé được mở cổ để tìm lỗ thủng thì thấy một vết thủng lớn ở ngay khí quản.

Các bác sĩ đã may lỗ thủng lại cho bé và tiếp tục chuyển hồi sức để tiếp tục theo dõi, chăm  sóc bé.

Sáng 11-1, bé đã tỉnh, tiếp xúc được, tình trạng tràn khí không còn và dự kiến hai ngày sau có thể rút nội khí quản cho bé.

Không để trẻ chơi một mình với chó

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, cả hai bà mẹ đều kể trong nước mắt về tai nạn mà con họ đã trải qua.

Gia đình của hai bé đều không thể ngờ được con họ lại bị chính con chó nhà nuôi cắn thương tâm như vậy. Cả hai gia đình này đều nuôi 3 con chó trong nhà và cả hai con chó cắn hai bé đều chưa được chích ngừa trước đó.

 ThS-BS Đào Trung Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, chia sẻ là một bác sĩ ngoại khoa, điều trị nhiều cháu bé bị tai nạn thương tâm nhưng ông vẫn bị "sốc" khi nhìn thấy những tổn thương nặng nề mà hai cháu bé này phải trải qua do chính những con chó nuôi trong nhà. 

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Huy, phó khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi Đồng  1, tai nạn do chó cắn đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Chiều cao của trẻ em thường bằng với tầm của con chó nên khi bị con chó tấn công trẻ thường bị tấn công vào vùng mặt, ảnh hưởng nhiều thẩm mỹ.

Ngoài ra, khi chó cắn có nguy cơ bị nhiễm trùng, thậm chí còn ảnh hưởng đến chức năng sống như trường hợp cháu  Đ. bị chó cắn vào cổ, đường thở, có thể sẽ bị tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Theo các bác sĩ  khi  trẻ chơi với chó phải có người lớn ở cạnh bên, tuyệt đối không để trẻ một mình chơi với chó.

Bác sĩ cũng lưu ý các gia đình nuôi chó nên chích ngừa cho chó.

-

                                  TheoTuoitre

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục