Sáng 16/1, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết hiện đang điều trị cho 2 bệnh nhân ngộ độc rất nặng, hôn mê sâu do sử dụng ma túy thế hệ mới.

 

Bệnh nhân T.V.T (41 tuổi, ở Hải Dương), nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu từ ngày 6/1 đến nay chưa tỉnh.

Người nhà cho biết, tối 6/1, bệnh nhân vào phòng đóng cửa ở một mình, đêm đến khi người thân mở cửa thì thấy bệnh nhân đã hôn mê bất tỉnh nên đưa đi bệnh viện.

Bác sĩ Nguyên cho biết, bệnh nhân bị ngộ độc ma túy đá với các biểu hiện kích thích, co giật, suy tim, suy thận, suy đa tạng rất nặng. Kết hợp với chuyên khoa tim mạch, bệnh nhân đã được chụp mạch vành phát hiện bị nhồi máu cơ tim, tắc 3 vị trí mạch vành đã được can thiệp ngay lập tức.

Hiện tại bệnh nhân vẫn đang tiếp tục bị tổn thương cơ tim, tổn thương não rất nặng. bác sĩ Nguyên cho hay chưa thể đưa ra tiên lượng về tình trạng ức khỏe của bệnh nhân do tổn thương quá nặng ở các cơ quan nội tạng.

Một bệnh nhân nữ mới thoát khỏi nguy cơ tử vong là T.T.C.T (sinh năm 2002) bị ngộ độc ma túy đá, hôn mê hơn 1 tuần. Bệnh nhân này cũng bị ảnh hưởng tim mạch và thần kinh do tác hại của ma túy thế hệ mới. Khi được hỏi, bệnh nhân không nhớ mình đã dùng ma túy thế nào, cũng không biết tình trạng ức khỏe bản thân những ngày vừa qua.

Tại Trung tâm Chống độc trước đó liên tiếp 2 ca bệnh nhân tử vong vì ngộ độc cấp tính loại ma tuý thế hệ mới. Bác sĩ Nguyên cho biết thêm, trước đây, loại ma tuý này thường chỉ được cảnh báo loạn thần, ảo giác nhưng thực tế 60% ca tử vong liên quan đến loại ma tuý này là do bị tác động lên tim mạch.

Hai trường hợp nói trên theo các bác sĩ nhận định là những trường hợp điển hình của ngộ độc cấp tính ma tuý dạng kích thích. Trước đây, dân chơi sử dụng heroin rất phổ biến nhưng những năm trở lại đây nhiều loại ma tuý mới phức tạp. Đáng chú ý là ma tuý có amoetamin tồn tại dưới dạng kẹo, đá, lắc  rất nguy hiểm.

Đây là một chất độc cấm được dùng trong y tế, mà việc sản xuất cũng có nhiều thành phần phức tạp, khó kiểm soát liều lượng, dùng bừa bãi nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Các trường hợp nhập viện chủ yếu là thanh niên, cả học sinh sinh viên.

Tổn hại thần kinh, tim mạch

Bác sĩ Nguyên chỉ rõ, đặc điểm chung của các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới khi vào viện đó là hầu như họ đều bị ngộ độc nặng kèm ảo giác. Bệnh nhân nhập viện đều có biểu hiện như kích thích, lơ mơ, lẫn lộn, tâm thần hoang tưởng, ảo giác, có những hành vi ý tưởng nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

Thậm chí có bệnh nhân đã nhảy lầu vì bị các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng Đa phần các trường hợp này đều không hợp tác điều trị với nhân viên y tế, thậm chí có trường hợp còn mang theo dao, phản ứng với nhân viên y tế.

Những bệnh nhân này chỉ chịu đến bệnh viện khi cơ thể không chịu nổi tác hại của ma túy đá như lên cơn co giật, kích thích, không kiểm soát được hành vi… Các chất ma túy thế hệ mới thường gây ra các triệu chứng nhiễm độc thần kinh, tim mạch, loạn nhịp tim, tăng huyết áp.

 

                                     TheoTienphong

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục