(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Lực, 58 tuổi ở xã Cư Yên (Lương Sơn) mất ngày 11/4/2018 nhưng nỗi ám ảnh của người thân vẫn còn. Dù được đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng ông đã tử vong sau khi có các triệu chứng của bệnh dại: sốt cao, bồn chồn, lo lắng, co giật, sợ gió, sợ ánh sáng...

Qua điều tra của Trung tâm Y tế huyện, vào ngày 28 Tết (13/2), một con chó lạ đến nhà ông, khi ra đuổi, ông bị cắn vào tay. Do cận Tết và nghĩ con chó nhỏ cắn không sao nên ông không đi tiêm phòng bệnh dại. Trước đó, trong tháng 1/2018, một học sinh tại xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) đã tử vong vì bệnh dại sau khi ủ bệnh hơn 3 tháng. Đây cũng là trường hợp không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn.
 
Nói về sự chủ quan của người dân, bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn dẫn chứng: Năm 2016, trên địa bàn huyện có 2 trường hợp bị chó cắn mắc bệnh dại và tử vong. Trong đó có trường hợp 1 con chó cắn 2 người, 1 người đi tiêm giữ được mạng sống, 1 người không tiêm chết đã chiếc sau khi lên cơn dại. Một trường hợp khác tử vong do bị chó cắn nhưng không đi tiêm mà chỉ chữa thuốc nam.
 
Theo số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh, trong quý I /2018, toàn tỉnh có 467 người bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn đến Trung tâm YTDP tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thành phố tiêm vắc xin phòng bệnh, tập trung nhiều tại các huyện: Kỳ Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Cao Phong và TP Hòa Bình. Trong đó, 443 người bị chó cắn; 15 người bị cắn vào vùng đầu, mặt, cổ; 69 người bị cắn vào tay, 347 người bị cắn vào chân. Về mức độ vết thương, 32 người ở mức độ I (không bị tổn thương), 393 người ở mức độ II (tổn thương trên da, niêm mạc), 42 người ở mức độ III (tổn thương nguy hiểm). Về tình trạng chó sau khi cắn, 349 con bình thường, 85 con ốm, 29 con chạy rông và mất tích, 4 con lên cơn dại. Tính trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 2 người tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó cắn.
 
Trên thực tế, không ít người chủ quan không đi tiêm vắc xin khi bị chó cắn. Chủ nuôi cũng chưa thực hiện nghiêm quy định về nuôi nhốt, tiêm vắcxin phòng bệnh dại cho đàn chó. Trong khi đó, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm gây chết người đáng sợ nhất của loài người.
 
Phó khoa Truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm, Trung tâm YTDP tỉnh Phan Văn Vũ cho biết: Người bị chó dại cắn khi đã phát bệnh không thể chữa được và sẽ dẫn đến những cái chết thương tâm. Vi rút dại có chủ yếu ở chó và truyền trực tiếp sang người qua nước bọt tại vết cắn, vết xước. Khi xâm nhập vào cơ thể, vi rút dại nhân lên, hướng tới phá huỷ mô thần kinh, gây nên những kích động điên dại. Người bị chó dại cắn có thể ủ bệnh khoảng 10 ngày hoặc kéo dài 2 - 3 tháng, 1 năm, thậm chí lâu hơn tùy vào chỗ cắn, lượng vi rút xâm nhập, thông thường từ 2 - 8 tuần... Để phòng bệnh, người dân cần tiêm vắc xin phòng dại 100% cho chó. Cẩn trọng khi tiếp xúc với chó, kể cả là của gia đình, nhiều trường hợp chó nhà cắn cũng mắc bệnh dại dẫn đến tử vong. Nếu bị chó cắn hãy vệ sinh, sát trùng vết thương để giảm bớt lượng vi rút và đến cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định tiêm phòng.
 
Mùa hè, thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi dễ phát sinh bệnh dại. Bệnh thường "cao điểm” từ tháng 5 đến tháng 9. Tuy nhiên, khó khăn là có một số thời điểm "cháy” vắc xin phòng bệnh. Trong tháng 3, Trung tâm YTDP tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố hết vắc xin trong 15 ngày. Một số người bị chó cắn đến tiêm nhưng cán bộ Trung tâm phải hướng dẫn, giới thiệu đến các điểm tiêm của Hà Nội. Trong khi, người bị chó cắn thường là người dân ở vùng nông thôn, nghèo, ngại phải đi xa. Đến ngày 1/5, vắc xin phòng bệnh dại tiếp tục hết.
 
Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh Trần Thị ái Hương cho biết: Có thời điểm cả nước khan hiếm vắc xin phòng bệnh dại. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch nhập 6.000 liều vắc xin phòng bệnh dại cho năm 2018 và dự kiến ngày 18/5 sẽ "về” đến Hòa Bình.

 

                                                                                          Cẩm Lệ

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục