Bệnh nhân là chị Trương Thị Ngọc Đường (38 tuổi), nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi sinh mổ tại một bệnh viện tư ở Cần Thơ, sản phụ có biến chứng nên được truyền máu, huyết thanh, tiểu cầu.
Ngày 27-11, ba ngày sau sinh, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện 175 trong tình trạng mệt mỏi, không ăn uống, bụng trướng, men gan cao hơn 70 lần so với bình thường (2.937 U/lít so với mức cho phép 40 đến 45 U/lít). Nguy hiểm nhất là bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan, suy gan, thận và rối loạn đông máu. Các bác sĩ bệnh viện 175 tiến hành lọc thận liên tục trong 24 giờ và bổ sung đạm gan, kháng sinh.
Hiện bệnh nhân đã khỏe hơn, bụng mềm, có thể ăn uống được, men gan đã hạ thấp. Tuần tới, bệnh nhân có thể được xuất viện.
Đại tá, bác sĩ Bùi Anh Tuấn, Trưởng khoa Thận – Thận nhân tạo Bệnh viện 175 nhận định, bệnh đông máu nội mạch rải rác cấp tính rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời và lọc thận đúng phương pháp.
Theo ND