Có được sự chuyển biến rõ nét này, theo lãnh đạo bệnh viện là do sự quan tâm của T.Ư, của tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đặc biệt là sau khi triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác sĩ Phạm Thị Nhân, PGĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Cuộc vận động được triển khai nghiêm túc đến 100% cán bộ, y, bác sĩ thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn. Ban tổ chức cuộc vận động của Bệnh viện chú trọng sưu tầm những mẩu chuyện, lời dạy của Bác về lĩnh vực y tế như lời căn dặn trong thư gửi cán bộ y tế ngày 27/2/1955 “Các y, bác sĩ phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu...”. Tư tưởng của Bác về đạo đức, trách nhiệm của người thầy thuốc đã thấm sâu vào từng y, bác sĩ, điều dưỡng viên và biến thành những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày.
Để nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh, bệnh viện đã tạo điều kiện cho cán bộ được đi học, tập huấn chuyên môn; có chính sách thu hút những bác sĩ giỏi về công tác. Hiện nay, bệnh viện có 497 cán bộ, trong đó có 90 bác sĩ, dược sĩ, 7 thạc sĩ, 2 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 26 bác sĩ chuyên khoa cấp II. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm. Năm 2009, Bệnh viện có 7 đề tài báo cáo cấp ngành được đánh giá tốt, đã áp dụng vào thực tế, đem lại hiệu quả cao trong khám, chữa bệnh như đề tài “Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng trong chấn thương sọ não”, “Thực trạng về nhiễm khuẩn vết mổ tại bệnh viện đa khoa tỉnh”... Nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến được áp dụng, nhờ đó, nhiều loại bệnh nặng trước đây phải chuyển lên tuyến trên như vỡ gan, tim, vết thương lồng ngực, phẫu thuật nội soi, điều trị bệnh nhân ung thư, mổ sọ não, mổ cột sống, chạy thận nhân tạo, lọc máu, thắt tĩnh mạch thực quản trong bệnh nhân xơ gan, trẻ đẻ non... nay đã thực hiện tốt tại bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện đã sản xuất được các chế phẩm của máu, góp phần giảm giá thành, tăng hiệu quả điều trị. Sắp tới, Bệnh viện cũng sẽ thành lập Trung tâm ung bướu với quy mô 130 giường. Hoà Bình sẽ là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc đầu tiên thành lập trung tâm này.
Bênh cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, bệnh viện còn đặc biệt quan tâm đến bồi dưỡng y đức thông qua mở các lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cho cán bộ, công nhân viên. Hàng tuần họp hội đồng người bệnh toàn bệnh viện, kịp thời tiếp thu ý kiến, cải tiến quy trình thủ tục hành chính, giảm phiền hà, thời gian chờ đợi thanh quyết toán cho bệnh nhân và người nhà. Duy trì hòm thư góp ý tại các khoa, phòng và có quy chế thưởng, phạt rõ ràng. Bà Hoàng Thị Thuỳ, xóm Cầu Mát, xã Thống Nhất, TPHB cho biết: Chồng bà ông Trần Văn Dần bị tai biến mạch máu não điều trị tại bệnh viện đã hơn 2 tháng. Lúc đầu tưởng ông ấy không qua khỏi, nhưng được sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, sự tận tâm của các điều dưỡng viên, ông đã dần phục hồi.
Khắc sâu lời Bác Hồ dặn, cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tạo dựng được niềm tin với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm 2009, bệnh viện thực hiện 166.769 lần khám bệnh, điều trị nội trú 29.141 lần, điều trị ngoại trú 2.425 lần, công suất sử dụng giường bệnh là 146%. Với những kết quả dạt được, bệnh viện đã đạt danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện, phấn đấu vươn lên trở thành bệnh viện hạng I.
Cẩm Lệ