Do vào đầu mùa mưa, môi trường thuận lợi cho các véctơ truyền bệnh phát triển, nên tình hình bệnh SXH ở Kiên Giang đang có chiều hướng gia tăng. Riêng trong tháng 7 đã có 155 ca, tăng 23 ca so với tháng trước. Đáng chú ý, những ngày qua tại TP. Rạch Giá và nhiều địa phương trong tỉnh Kiên Giang số lượng muỗi xuất hiện dày đặc và có nhiều đặc điểm lạ như hình dáng rất nhỏ, cắn rất ngứa và nổi mẩn đỏ.
Hiện nay, không chỉ phòng chống dịch sốt xuất huyết, ngành y tế Kiên Giang còn đang lo đối phó với bệnh tiêu chảy cấp đang bùng phát ở các tỉnh giáp ranh như Cà Mau, An Giang. Đặc biệt là các tỉnh của Campuchia tiếp giáp với Kiên Giang cũng đang bùng phát mạnh dịch tiêu chảy cấp.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Gíam đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết: Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngành y tế Kiên Giang đã tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch cho đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở, đồng thời chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị chu đáo vật tư y tế, dịch truyền, kinh phí phòng chống dịch bệnh…
Truyền thông phòng chống SXH.
Theo ND