Sự hòa hợp tổ chức của 2 cha con là 56%, rất thuận lợi cho việc ghép tạng. Anh T. bị suy thận độ IIIa từ năm 2008, được điều trị ngoại trú bằng các thuốc: hạ huyết áp, trợ tim, lợi tiểu, tăng sinh hồng cầu và ketostreril. Đến tháng 7/2010, bệnh diễn biến xấu dần sang suy thận mạn độ IV, phải lọc máu chu kỳ 2 lần một tuần kết hợp dùng thuốc hạ huyết áp, tăng sinh hồng cầu, đến nay đã chạy thận nhân tạo được 12 lần. Ca phẫu thuật tiến hành vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/8. Với kíp phẫu thuật là các bác sĩ đã có kinh nghiệm qua 6 ca ghép trước, vì vậy thời gian thực hiện ca phẫu thuật này đã được rút ngắn (chưa đầy 4 giờ).
Hiện nay, bệnh viện cũng đang chuẩn bị cho ca ghép tủy đầu tiên và phẫu thuật tim vào cuối năm nay (2010).
Theo SK&ĐS