Hàng trăm bài thuốc hay, cây thuốc quý của dân tộc, địa phương đã được cán bộ, hội viên trong Hội đã thừa kế, sưu tầm.

Hàng trăm bài thuốc hay, cây thuốc quý của dân tộc, địa phương đã được cán bộ, hội viên trong Hội đã thừa kế, sưu tầm.

(HBĐT) - Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Đông y huyện Cao Phong đã dành nhiều tâm sức nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc đưa các bài thuốc, vị thuốc nam, thuốc dân tộc, phương pháp điều trị, y thuật phục vụ người bệnh cả ở trong và ngoài tỉnh. Với tổng số 12 chi hội, Hội đã thu hút với 136 hội viên tham gia, hoạt động chủ yếu trong khám, chữa bệnh, lấy thuốc tại nhà và có thêm 1 khoa Đông y tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

 

Thực hiện phương châm “Thuốc tại vườn, thầy tại nhà, chữa bệnh tại chỗ”, cán bộ, hội viên toàn Hội đã chấp hành Pháp lệnh về hành nghề y dược tư nhân, sử dụng vườn cây thuốc nam tập trung của Hội và tại nhà hội viên để chữa trị, chăm sóc người bệnh. Quan tâm tới đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, toàn Hội hiện có 6 cán bộ là bác sĩ, 24 y sỹ, 12 y tá trung học và 94 hội viên là những người làm thuốc gia truyền tại các chi hội, thôn, xóm và KDC. 100% cán bộ, hội viên đảm bảo trình độ về y thuật, chuyên môn. Nhiều hội viên còn phát huy tinh thần tự học, tự trau dồi qua thực tiễn khám - chữa bệnh, bốc thuốc và trao đổi kinh nghiệm. Hàng trăm bài thuốc hay, cây thuốc quý của dân tộc, địa phương đã được cán bộ, hội viên trong Hội đã thừa kế, sưu tầm như bài thuốc chữa bỏng, chữa đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, tê liệt, động kinh, bài thuốc chữa rắn cắn, rết cắn, chữa chốc lở, viêm cơ, sâu quảng, khớp, rối loạn tiêu hóa, vàng da, vàng mắt do viêm gan, chữa sỏi thận, viêm tắc tuyến sữa, sa dạ con… Đặc biệt, có 7 bài thuốc tiêu biểu đã được giới thiệu và đăng tải trên tạp chí Đông y của tỉnh và được người dân xa, gần áp dụng rộng rãi, hiệu quả trong đời sống hàng ngày.

 

Đặc biệt là phong trào trồng, chế biến cây thuốc nam với phương châm “thuốc gần người bệnh” đã được duy trì, phát động sâu rộng ở các chi hội. Đến nay, 10/12 chi hội có vườn cây thuốc đông y tại trạm y tế xã dùng cho việc chữa trị các loại bệnh khác nhau. Các chi hội đã tích cực sưu tầm các loại cây thuốc quý đưa về trồng tập trung với tổng số 60 loại cây thuốc như: hương nhu, sài đất, quế, xả, địa liền, tảo quả, sa nhân, xạ đen, xạ càng, tam thất, hà thủ ô… dùng chữa 9 nhóm bệnh giúp vườn thuốc nam của các chi hội ngày càng phong phú, đa dạng. Tiêu biểu như vườn thuốc của các chi hội Nam Phong, Tân Phong, Thu Phong, Xuân Phong…  Không chỉ sưu tầm, khai thác các loại dược liệu sẵn có trong tự nhiên, hội viên còn coi trọng việc trồng, duy trì nguồn dược liệu quý tại vườn nhà làm nên các phương thuốc gia truyền.      

 

Công tác khám - chữa bệnh từ thiện, nhân đạo, khám, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách cũng được Hội đẩy mạnh, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân - tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn và thúc đẩy xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2007 đến nay, hội viên các chi hội đã khai thác trên 13.100 thang thuốc, hàng nghìn miếng cao từ nguyên liệu nam dược cung cấp ra thị trường phục vụ nhân dân. Hội đã tổ chức khám, điều trị bằng thuốc nam, thuốc dân tộc cho gần 15.000 lượt người bệnh, điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc như xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt cho hơn 5.100 bệnh nhân. Nhận thức được vai trò của cây thuốc nam trong chữa trị bệnh, hầu hết các hộ dân trong toàn huyện đã trồng một số loại cây dược liệu ngay tại vườn nhà để phục vụ việc chữa trị các loại bệnh thông thường.

 

 

                                                                                   Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục